Đài CNN dẫn số liệu Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố ngày 9.8 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của nước này giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc rơi vào giảm phát

Cẩm Bình | 09/08/2023, 18:05

Đài CNN dẫn số liệu Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố ngày 9.8 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 của nước này giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 2.2021 CPI Trung Quốc sụt giảm. Giá thực phẩm, giao thông, hàng tiêu dùng trong tháng trước đều giảm, đặc biệt giá thịt lợn giảm 26% và giá rau củ giảm 1,6%.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) - đo lường giá hàng hóa xuất xưởng - cũng giảm 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần giảm thứ 10 liên tiếp và là lần đầu tiên cả CPI lẫn PPI đều giảm trong cùng một tháng.

Dấu hiệu giảm phát đã xuất hiện rõ ràng ở những tháng gần đây, làm dấy lên lo ngại Trung Quốc có thể bước vào thời kỳ trì trệ kéo dài. Theo đội ngũ phân tích tập đoàn tài chính ING: “Bằng chứng về giảm phát thể hiện giữa giá tiêu dùng và giá sản xuất xác nhận quan điểm Trung Quốc suy thoái kinh tế diện rộng”.

tq.png
Giảm phát là dấu hiệu đáng ngại với kinh tế Trung Quốc - Ảnh: BBC

GDP quý 2/2023 của Trung Quốc hầu như không tăng. Tác dụng của việc dỡ bỏ loạt hạn chế chống dịch với nền kinh tế vào cuối năm ngoái phai nhạt dần. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng đang chịu cảnh ngành bất động sản sụt giảm kéo dài và thương mại yếu kém.

Trung Quốc tránh hỗ trợ tràn lan thời đại dịch nên tránh được cú sốc lạm phát như nhiều nền kinh tế khác. Tuy nhiên, thu nhập hộ gia đình của nước này lại giảm do tiền lương cùng giá trị bất động sản trì trệ.

Chính phủ đã điều chỉnh lãi suất, hứa hẹn hỗ trợ nhiều hơn cho kinh tế tư nhân và thực hiện hàng loạt biện pháp thúc đẩy thị trường bất động sản, nhưng tất cả chưa phát huy tác dụng lớn. Giới phân tích nhận định Trung Quốc phải hành động mạnh mẽ hơn để khôi phục niềm tin cũng như kích thích chi tiêu tiêu dùng.

Theo Chủ tịch công ty quản lý tài sản Pinpoint Zhiwei Zhang: “Động lực kinh tế tiếp tục suy yếu do nhu cầu trong nước mờ nhạt”. Ông cho rằng CPI tháng 7 sụt giảm có thể tạo áp lực buộc chính phủ xem xét thực hiện vài biện pháp kích thích tài chính bổ sung.

Bài liên quan
Ông Trump giảm thuế đối ứng với các nước, trừ Trung Quốc
Đài CNN dẫn thông báo ngày 9.4 của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông quyết định giảm thuế đối ứng 90 ngày với hầu hết đối tác thương mại xuống mức “cơ bản” 10%, nhưng tăng thuế với Trung Quốc lên 125%.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư gặp mặt cựu chiến binh, TNXP, dân quân tự vệ tham gia kháng chiến chống Mỹ
18 giờ trước Theo dòng thời sự
Sáng 9.4, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong (TNXP), dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Trung Quốc rơi vào giảm phát