Văn hóa - Đời sống

Trung Quốc xử lý nội dung MXH có thái độ tiêu cực

Cẩm Bình 25/09/2025 15:43

Đầu tuần qua, Văn phòng Quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) thông báo phát động chiến dịch đặc biệt kéo dài 2 tháng, tập trung xử lý nội dung trực tuyến bị xem là có hại, bao gồm cả thái độ tiêu cực với cuộc sống.

Chiến dịch nhằm mục đích xây dựng không gian mạng văn minh và lý trí hơn. CAC sẽ nhắm đến mạng xã hội, nền tảng chia sẻ video ngắn, nền tảng phát trực tiếp. Nội dung không được chấp nhận gồm lan truyền tin đồn về kinh tế, tài chính, chính trị; kích động mâu thuẫn giữa các nhóm chia theo giới tính, khu vực hoặc bản sắc; tự ý công khai thông tin cá nhân hoặc tổ chức báo cáo/khiếu nại hàng loạt mang tính công kích cá nhân; lan truyền tâm lý hoảng loạn; kích động thù địch; thổi phồng hay chia sẻ quá mức tư tưởng thất bại hay từ bỏ;…

CAC chỉ thị ban ngành liên quan mọi cấp xử lý nghiêm khắc nền tảng bị phát hiện vi phạm, đồng thời kêu gọi cư dân mạng báo cáo hành vi vi phạm.

Nội dung thể hiện thái độ tiêu cực với cuộc sống sẽ bị xử lý - Ảnh: DFC Studio
Nội dung thể hiện thái độ tiêu cực với cuộc sống sẽ bị xử lý - Ảnh: DFC Studio

Nhắm vào lối sống “nằm yên”

Theo trang Wenxue City, chiến dịch mới nhất chủ yếu nhắm vào vấn đề “thổi phồng hay chia sẻ quá mức tư tưởng thất bại hay từ bỏ”. Hãng tin AFP cũng nhận định điều này ám chỉ lối sống “nằm yên” (tang ping) phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc.

Đây là lối sống "từ chối" làm việc chăm chỉ, chỉ lao động ở mức tối thiểu vì họ cho rằng nỗ lực không đem lại thành công. Chi phí sinh hoạt đắt đỏ, tình trạng thất nghiệp gia tăng, thiếu cơ hội thăng tiến, kỳ vọng xã hội quá cao dẫn đến hình thành tư tưởng từ bỏ. Không ít người lên mạng bày tỏ quan điểm “chăm chỉ chẳng có ích gì”. Thời gian gần đây, cuộc sống của người thất nghiệp cũng chia sẻ phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Nằm yên” đi ngược lại giá trị truyền thống chăm chỉ của người Trung Quốc. Không ít quan chức và học giả nước này từng lên tiếng chỉ trích lối sống này.

Xử lý “chuyên gia mạng”

Những trường hợp tự xưng “chuyên gia” để bán hàng hóa, bán khóa học ở lĩnh vực như việc làm, hôn nhân, giáo dục trực tuyến cũng thuộc đối tượng phải xử lý. Tại Trung Quốc, người phát biểu về vấn đề chuyên môn trên không gian mạng phải có bằng cấp tương ứng và chịu trách nhiệm với phát triểu của mình.

Trước lúc thông báo phát động chiến dịch trên, CAC đã xử phạt một số nền tảng như Weibo, Toutiao vì cho phép thông tin có hại - chẳng hạn tin thổi phồng về đời tư người nổi tiếng cùng vài chủ đề khác - tồn tại.

Đây không phải lần đầu Trung Quốc phát động chiến dịch làm sạch không gian mạng. Tháng 10 năm ngoái CAC cũng triển khai hoạt động tương tự nhắm vào nội dung mang tính thù địch; thông tin sai lệch; nội dung khiêu dâm; thông tin lừa đảo; nhóm người được thêu để lan truyền tin tức thao dung dư luận.

Nổi bật
      Mới nhất
      Trung Quốc xử lý nội dung MXH có thái độ tiêu cực
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO