Từ chiếc mũ rơm đến AI: Một trường học ở phường Cầu Giấy đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục
Từ chiếc mũ rơm trong lớp học thời chiến đến những học sinh hôm nay khám phá trí tuệ nhân tạo (AI) là một hành trình dài. Thời gian đổi thay, hành trang đến lớp cũng khác, nhưng khát vọng học hỏi, khám phá và vươn tới tri thức vẫn được trao truyền qua nhiều thế hệ ở Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Ngày 6/10, tại Phân hiệu Trường THCS Cầu Giấy B, UBND phường Cầu Giấy tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026. Chủ đề của tuần lễ năm nay là "Thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời".

Để việc học không chỉ ở trường
Phát biểu phát động, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy, nhấn mạnh trong kỷ nguyên số, việc học không thể dừng lại ở mái trường hay một tấm bằng, mà cần trở thành nhu cầu tự thân, một thói quen mỗi ngày.

Bà Hà chia sẻ: "Chúng ta đang sống trên một vùng đất giàu truyền thống văn hóa, hiếu học, nơi tập trung nhiều cơ sở giáo dục, nghiên cứu, khoa học và công nghệ. Nền tảng tri thức ấy cần tiếp tục được vun đắp, lan tỏa đến từng tổ dân phố, từng gia đình, để mỗi người đều có cơ hội học hỏi, tiếp cận tri thức mới và làm chủ công nghệ. Công nghệ mở ra những cánh cửa mới của tri thức, nhưng điều quan trọng không chỉ là biết sử dụng. Chúng ta cần tiếp cận và chinh phục công nghệ bằng đạo đức và hiểu biết đúng đắn".
Theo bà Hà, "người học" hôm nay không chỉ là học sinh. Đó có thể là người cao tuổi làm quen với một ứng dụng mới, người lao động học thêm kỹ năng hay người dân sử dụng các tiện ích số.
Phát biểu hưởng ứng, ông Đinh Ngọc Sơn, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố số 4, khẳng định tâm huyết và tinh thần học tập suốt đời để nhân rộng, lan tỏa tới từng gia đình, dòng họ.
Em Tạ Gia Linh, học sinh lớp 8T8 Trường THCS Cầu Giấy B, thay mặt học sinh toàn trường hứa quyết tâm tích cực học tập, không ngừng thực hành để làm giàu tri thức bản thân, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Phường Cầu Giấy cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, khai thác nền tảng số, thư viện số, internet và từng bước đưa AI vào hoạt động học tập.
Chiến dịch 100 ngày Chuyển đổi số của phường đã thu hút đông đảo nhân dân, cơ quan, đơn vị tham gia, với việc phát triển các thư viện cộng đồng số, gần 20 phiên livestream về giáo dục, văn hóa, kinh tế, xã hội, cùng các chương trình tập huấn cán bộ, công chức, viên chức và tổ dân phố về AI.
Trường THCS Cầu Giấy B: Từ chiếc mũ rơm đến AI
Có một khoảng lặng đầy cảm xúc trong chương trình ngày 6/10. Qua hoạt cảnh "Hành trang đi học", học sinh Trường THCS Cầu Giấy B đưa người xem trở về những năm tháng chiến tranh.
Khi ấy, hành trang đến lớp có chiếc mũ rơm, lớp học nép dưới mái tranh, bên những căn hầm trú ẩn. Bom đạn có thể làm rung chuyển vách lớp nhưng không thể dập tắt khát vọng học tập của thế hệ cha anh. Nhiều năm đã đi qua, cũng ở tuổi ấy, những cô cậu học trò hôm nay bước vào lớp học với internet, thư viện số và bắt đầu khám phá thế giới trí tuệ nhân tạo.

Trên sân khấu sáng nay, Phạm Nhật Minh, học sinh lớp 7T1, xuất hiện với thành tích Huy chương Bạc quốc tế tại cuộc thi Olympic về trí tuệ nhân tạo. Hình ảnh Minh như một sợi dây nối câu chuyện từ chiếc mũ rơm năm xưa đến AI hôm nay.
Trường học lớn nhất là phụng sự nhân dân
Tấm huy chương của Nhật Minh không chỉ kể câu chuyện về một thành tích, mà còn cho thấy tinh thần dám tìm hiểu điều mới, tự học, thực hành và bước ra ngoài trang sách.
Để tinh thần học tập suốt đời không dừng lại ở một tuần lễ, lãnh đạo phường Cầu Giấy đề nghị tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các nhà trường và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn.
Trường học không chỉ có giờ chính khóa mà cần mở rộng không gian văn hóa đọc, tăng cường hoạt động về kỹ năng, giá trị sống, tạo cơ hội để học sinh học từ sách, từ trải nghiệm và từ cuộc sống xung quanh.
Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cũng phải trở thành một tấm gương tự học, chủ động nâng cao chuyên môn, cập nhật kỹ năng công nghệ, thích ứng yêu cầu của chính quyền số.
.jpg)


