Vadym Skibitsky, Cục trưởng Cục Tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố trang thiết bị quân sự Nga tại Crimea là một trong những mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể dùng pháo Mỹ tấn công vũ khí Nga tại Crimea

Cẩm Bình | 17/07/2022, 08:11

Vadym Skibitsky, Cục trưởng Cục Tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố trang thiết bị quân sự Nga tại Crimea là một trong những mục tiêu của lực lượng vũ trang Ukraine.

Tuyên bố trên được đưa ra khi một nhà báo hỏi về khả năng sử dụng hệ thống pháo HIMARS và M270 tấn công Crimea.

“Ngày nay bán đảo Crimea đã trở thành trung tâm trung chuyển để trang thiết bị và vũ khí từ Nga đến khu vực miền nam Ukraine. Ngoài ra Hạm đội Biển Đen Nga tích cực tấn công lãnh thổ chúng tôi. Hệ thống Calibre, khinh hạm, tàu tên lửa cỡ nhỏ, tàu ngầm thường xuyên trực chiến chờ mệnh lệnh, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào trong ngày. Do đó đây cũng là một trong những mục tiêu cần tiêu diệt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, trang bị của chúng tôi nói riêng và Ukraine nói chung”, theo Cục trưởng Skibitsky.

Vào ngày 15.7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov khẳng định nước này quyết không sử dụng HIMARS tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014. Ukraine không công nhận nên luôn gọi Crimea là “vùng lãnh thổ bị chiếm đóng”.

ukhimars.jpg
Hệ thống pháo HIMARS - Ảnh: Euronews

HIMARS là hệ thống phóng loạt đủ sức bắn pháo xa đến 300 km từ phương tiện cơ động, được Ukraine kỳ vọng sẽ giúp xoay chuyển tình hình quân sự. Trước đó, Kyiv tuyên bố đã triển khai HIMARS ra chiến trường và đánh trúng nhiều mục tiêu.

Mặc dù giới chức Ukraine liên tục kêu gọi cung cấp hệ thống pháo phóng loạt, Mỹ đến cuối tháng 5 mới quyết định chuyển giao HIMARS. Một trong những yếu tố khiến Washington chần chừ là lo ngại Kyiv dùng vũ khí tầm xa này tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga làm leo thang căng thẳng.

Bài liên quan
Mỹ dùng Starlink đàm phán thỏa thuận đất hiếm với Ukraine
Hãng Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ Mỹ dùng quyền tiếp cận dịch vụ internet vệ tinh Starlink để gây sức ép với Ukraine trong nỗ lực đàm phán thỏa thuận đổi đất hiếm lấy bảo đảm an ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Cuộc họp Thủ tướng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia
7 giờ trước Sự kiện
Chiều 22.2, nhân dịp tham dự Cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng Việt Nam, Campuchia và Lào tại TP.HCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone nhằm quán triệt các nội dung thỏa thuận tại kết luận của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba đảng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ukraine có thể dùng pháo Mỹ tấn công vũ khí Nga tại Crimea