Kinh tế

Vì sao doanh nghiệp xăng dầu giảm giá sâu hơn mặt bằng chung nhưng khách hàng khó mua?

Nguyễn Tuyết - Mai Đình • 24/10/2026 15:11

Sau kỳ điều hành ngày 22/10, nhiều doanh nghiệp xăng dầu tiếp tục giảm giá bán lẻ 300-350 đồng/lít, kg so với mức công bố. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các chủng loại xăng và thông tin trên ứng dụng tra cứu khiến người tiêu dùng cần kiểm tra kỹ giá niêm yết tại cửa hàng.

Sau kỳ điều hành giá xăng dầu từ 15h ngày 22/10, nhiều doanh nghiệp chủ động bán một số mặt hàng thấp hơn mức giá do liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố. Mức giảm bổ sung phổ biến là 300-350 đồng/lít hoặc kg.

Đây là kỳ điều hành thứ hai liên tiếp ghi nhận tình trạng doanh nghiệp giảm giá bán thấp hơn mức điều hành. Diễn biến này tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng, đồng thời cho thấy sự khác biệt về giá giữa các đơn vị kinh doanh xăng dầu.

2aobor7hklxz1izhs8d22xgksvi5cnmbzzrhobgm.jpg
Một cây xăng trên đường Hồng Lạc, P. Bảy Hiền, TP.HCM niên yết giá mới nhất. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Tuy nhiên, việc so sánh giá cần căn cứ đúng chủng loại nhiên liệu, thời điểm áp dụng và khu vực bán hàng. Thực tế khảo sát cũng cho thấy người dân có thể gặp khó khăn khi đối chiếu thông tin trên ứng dụng với giá niêm yết tại cây xăng.

Nhiều doanh nghiệp giảm thêm 300-350 đồng/lít, kg

Theo mức giá áp dụng từ 15h ngày 22/10, xăng E10 RON 95-III có giá điều hành 25.210 đồng/lít. Một số doanh nghiệp như Petrolimex, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội (Mipecorp), Phúc Lâm Petro, Phúc Lộc Ninh, Nam Phúc, Dương Đông, Hòa Khánh, Dầu khí Đồng Tháp và Hồng Đức Petro bán mặt hàng này với giá 24.910 đồng/lít, thấp hơn 300 đồng/lít so với mức điều hành.

Tại PVOIL, xăng E10 RON 95-III được bán với giá 24.860 đồng/lít, thấp hơn 350 đồng/lít.

Đối với xăng E5 RON 92, một số doanh nghiệp bán ở mức 25.060 đồng/lít, thấp hơn 300 đồng/lít so với giá điều hành. PVOIL áp dụng mức 25.010 đồng/lít, thấp hơn 350 đồng/lít.

Dầu diesel 0,05S-II tại một số doanh nghiệp cũng được bán thấp hơn mức điều hành 300-350 đồng/lít. Trong khi đó, các doanh nghiệp như Saigon Petro, Hóa dầu Quân đội, S.T.S Petro, Giang Nam Petro và Apollo Oil vẫn áp dụng mức giá theo công bố của liên Bộ Công Thương - Tài chính từ 15h ngày 22/10.

Theo thông tin được công bố, PVOIL, Long Hưng và Trường An là ba thương nhân giảm thêm 350 đồng/lít hoặc kg so với mức giá đã công bố. Có 11 thương nhân khác giảm thêm 300 đồng/lít hoặc kg, gồm Petrolimex, Phúc Lâm, Thanh Lễ, S.T.S Petro, Hóa dầu Quân đội, Phúc Lộc Ninh, Tổng công ty Xăng dầu Quân đội, Nam Phúc, Hùng Hậu, Dương Đông và Hòa Khánh.

2aobor7hkmwzjnala1m5h5ymru8qmgazbujqntlk.jpg
Giá xăng dầu còn khác biệt theo vùng, ứng dụng tra cứu cần thông tin rõ ràng. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Việc doanh nghiệp chủ động điều chỉnh giá bán tạo ra mức chênh lệch giữa các điểm bán. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần đối chiếu đúng mặt hàng và giá niêm yết tại thời điểm mua, thay vì chỉ dựa vào tên thương hiệu hoặc thông tin giá hiển thị trên ứng dụng.

Một điểm cần lưu ý là xăng E10 RON 95-III và E10 RON 95-V có cơ chế quản lý giá khác nhau. Sau kỳ điều hành ngày 22/10, giá xăng E10 RON 95-III được công bố ở mức 25.210 đồng/lít. Petrolimex giảm thêm 300 đồng/lít, đưa giá bán xuống 24.910 đồng/lít.

Trong khi đó, giá bán lẻ xăng E10 RON 95-V do doanh nghiệp quyết định và công bố. Vì vậy, không thể lấy giá điều hành của E10 RON 95-III để trực tiếp kết luận một mức giá E10 RON 95-V là cao hay thấp hơn quy định.

Sự khác biệt về chủng loại cũng đặt ra yêu cầu đối với việc cập nhật thông tin trên các ứng dụng tra cứu. Nếu dữ liệu chỉ hiển thị tên E10 mà không thể hiện rõ phiên bản nhiên liệu, người dùng khó xác định mức giá đang xem có tương ứng với mặt hàng tại trụ bơm hay không.

Nhiều người tiêu dùng cũng cho biết, họ gặp khó trong việc tìm mua các mặt hàng được giảm giá tại một số cửa hàng ở TP.HCM. Thậm chí một số cửa hàng mang thương hiệu PVOIL vẫn niêm yết giá trước khi giảm.

Giải thích với báo chí, đại diện PVOIL cho biết chương trình chỉ áp dụng tại các cửa hàng thuộc sở hữu và do doanh nghiệp trực tiếp vận hành, không bắt buộc đối với cửa hàng nhượng quyền.

Trong khi đó, người tiêu dùng cho biết dù giá xăng giảm, chi phí đi lại tiết kiệm không đáng kể, còn giá nhiều món ăn, thức uống vẫn neo cao sau những đợt tăng giá trước đó.

Giá xăng dầu còn khác biệt theo vùng, ứng dụng tra cứu cần thông tin rõ ràng

Bên cạnh mức giảm bổ sung của doanh nghiệp, giá bán xăng dầu tại khu vực Đà Nẵng cũ và Quảng Nam cũ cũng có thể chênh lệch do cơ chế phân vùng giá.

Tại cuộc họp báo quý III/2026 của UBND TP Đà Nẵng ngày 23/10, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố, lý giải sự khác biệt giá xăng dầu giữa hai khu vực.

Theo bà Tâm, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và thương nhân phân phối được quyết định giá bán buôn, giá bán lẻ trong hệ thống phân phối của mình, phù hợp với chi phí phát sinh thực tế và không cao hơn giá điều hành do cơ quan nhà nước công bố.

Đối với địa bàn xa cảng, kho đầu mối hoặc cơ sở sản xuất xăng dầu, nếu phát sinh chi phí hợp lý, hợp lệ và đã được kiểm toán khiến giá bán cao hơn giá điều hành, thương nhân đầu mối được quyết định giá bán thực tế để bù đắp chi phí. Mức chênh lệch không vượt quá 2% giá điều hành được công bố cùng thời điểm.

Các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối có trách nhiệm thông báo giá bán với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính ngay sau khi quyết định giá.

Theo quyết định ngày 3/7/2025 của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ thuộc danh mục áp dụng giá vùng 2. Trong khi đó, khu vực Đà Nẵng cũ thuộc vùng 1.

Vùng 2 thường gồm các địa bàn xa cảng, kho đầu mối hoặc cơ sở sản xuất xăng dầu; vùng 1 là các địa bàn còn lại. Do chi phí vận chuyển và những khoản phát sinh hợp lệ, giá tại vùng 2 có thể cao hơn vùng 1 nhưng không vượt quá 2% giá điều hành cùng thời điểm theo cơ chế được nêu.

Như vậy, chênh lệch giá giữa hai khu vực không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tự ý bán cao hơn mức cho phép. Việc đánh giá cần căn cứ địa bàn áp dụng, chủng loại nhiên liệu, mức giá điều hành và các quy định liên quan.

Ở bình diện quốc tế, Bộ Công Thương cho biết nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn được duy trì nhờ các biện pháp điều hành kịp thời, dù thị trường năng lượng thế giới từng xuất hiện những đợt tăng giá mạnh.

Theo số liệu được cơ quan này công bố, tính đến ngày 15/10/2026, giá xăng tại Việt Nam không quá 27.029 đồng/lít. Mức giá tương ứng tại Thái Lan là 32.471 đồng/lít, Campuchia 34.026 đồng/lít, Trung Quốc 35.017 đồng/lít và Lào 52.104 đồng/lít.

Với dầu diesel, giá bán lẻ trong nước không vượt quá 29.106 đồng/lít. Mức giá tại Trung Quốc là 31.924 đồng/lít, Thái Lan 33.646 đồng/lít, Campuchia 35.298 đồng/lít và Lào 40.644 đồng/lít.

Theo cơ quan quản lý, chênh lệch giá nhiên liệu giữa các nước liên quan đến cơ chế điều hành và chính sách hỗ trợ riêng. Thái Lan trợ giá cả xăng và dầu, Campuchia hỗ trợ giá xăng, còn Trung Quốc áp dụng cơ chế khống chế giá nhằm kiểm soát biến động thị trường.

Ứng dụng “Quanh tôi” hỗ trợ tìm cây xăng, người dùng vẫn cần đối chiếu giá

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương đã ra mắt ứng dụng “Quanh tôi”, hỗ trợ người dân tìm kiếm cửa hàng xăng dầu trên cả nước.

Ứng dụng sử dụng bản đồ số để cung cấp thông tin về địa chỉ, chỉ đường, tình trạng hoạt động, loại nhiên liệu kinh doanh và giá bán tại từng điểm. Người dùng có thể tìm cây xăng gần vị trí của mình, qua đó tham khảo và lựa chọn địa điểm tiếp nhiên liệu phù hợp.

Ứng dụng cũng hỗ trợ người dân phản ánh những dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, như bán không đúng giá niêm yết, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng nhiên liệu bán ra, không xuất hóa đơn hoặc vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn phòng cháy chữa cháy và môi trường.

Ngoài ra, người dùng có thể lưu thông tin phương tiện, ghi lại lịch sử đổ nhiên liệu, theo dõi mức tiêu hao và tổng hợp chi phí. Doanh nghiệp có thể cập nhật giá bán, giới thiệu các dịch vụ như trạm sạc xe điện, rửa xe, cửa hàng tiện lợi và ăn uống.

Trong thời gian tới, ứng dụng dự kiến được phát triển thêm các tính năng cảnh báo biến động giá bất thường, tình hình tồn kho và dự báo cung cầu.

Tuy nhiên, phản ánh của một người tiêu dùng tại TP.HCM cho thấy việc tra cứu giá vẫn cần được đối chiếu với thực tế tại điểm bán.

Anh Quân, sống tại phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, cho biết vừa đổ 150.000 đồng tiền xăng và mới biết đến ứng dụng “Quanh tôi”. Sau khi thấy thông tin một số cửa hàng có giá thấp hơn, trong đó có điểm hiển thị mức 24.910 đồng/lít, anh tìm đến một cửa hàng trên đường đi làm.

Tuy nhiên, khi đến nơi, anh ghi nhận giá niêm yết tại trụ bơm là 25.710 đồng/lít.

Trường hợp này chưa đủ để kết luận dữ liệu trên ứng dụng sai lệch, bởi cần xác định chính xác chủng loại xăng được hiển thị và loại nhiên liệu bán tại cửa hàng. Dù vậy, trải nghiệm của người dùng cho thấy thông tin giá cần thể hiện rõ chủng loại, thời điểm cập nhật và địa điểm áp dụng để người dân có thể đối chiếu trước khi di chuyển.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp chủ động giảm giá dưới mức điều hành, việc cập nhật thông tin chính xác và minh bạch sẽ giúp người tiêu dùng lựa chọn điểm bán phù hợp, đồng thời hỗ trợ công tác giám sát thị trường xăng dầu.

Nổi bật
      Mới nhất
      Vì sao doanh nghiệp xăng dầu giảm giá sâu hơn mặt bằng chung nhưng khách hàng khó mua?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO