Vì sao TP.HCM được Oxford Economics đưa vào nhóm đô thị đáng theo dõi?
TP.HCM đứng thứ 205 trong Global Cities Index 2026 của Oxford Economics, tăng 81 bậc so với năm 2025 và lần đầu xếp trên Thượng Hải. Đáng chú ý, TP.HCM được đưa vào nhóm “Cities to Watch” tại châu Á - Thái Bình Dương, trong bối cảnh các đô thị châu Á ngày càng giữ vai trò lớn trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
TP.HCM tăng 81 bậc, vượt Thượng Hải trong Global Cities Index 2026
Theo Global Cities Index 2026 do Oxford Economics công bố, TP.HCM đạt 62,6 điểm, đứng thứ 205 trong 1.000 đô thị lớn nhất thế giới. Thứ hạng này tăng 81 bậc so với năm 2025.
Kết quả này đưa TP.HCM lên vị trí cao nhất trong số các đô thị Việt Nam được Oxford Economics đánh giá. Hà Nội đứng thứ 243, Đà Nẵng thứ 375, Hải Phòng thứ 667 và Cần Thơ thứ 566.

Đáng chú ý hơn, TP.HCM hiện đứng trên Thượng Hải, thành phố được xếp thứ 216 trong bảng xếp hạng năm 2026. TP.HCM cũng đứng trên một số đô thị lớn khác như Hàng Châu, Quảng Châu của Trung Quốc và Delhi của Ấn Độ.
Tuy nhiên, việc TP.HCM đứng trên Thượng Hải cần được hiểu đúng trong phạm vi của bảng xếp hạng. Oxford Economics không chỉ đo quy mô nền kinh tế mà đánh giá đô thị theo 5 nhóm tiêu chí gồm kinh tế, nguồn nhân lực, chất lượng sống, môi trường và quản trị. Chỉ số được xây dựng trên phạm vi các khu vực đô thị chức năng, thay vì đơn thuần sử dụng ranh giới hành chính của từng thành phố.
TP.HCM đạt 58 điểm ở nhóm kinh tế, 65,7 điểm về nguồn nhân lực, 64,4 điểm về chất lượng sống, 61,7 điểm về môi trường và 49,7 điểm về quản trị.
So với năm 2025, sự cải thiện mạnh nhất của TP.HCM nằm ở ba nhóm quản trị, nguồn nhân lực và kinh tế. Thứ hạng lần lượt tăng 194, 106 và 69 bậc.
Ngược lại, chất lượng sống và môi trường vẫn là những điểm cần lưu ý. Thứ hạng chất lượng sống của TP.HCM giảm 17 bậc, trong khi môi trường giảm tới 100 bậc so với năm trước.
Những con số này cho thấy thứ hạng chung của TP.HCM tăng mạnh không đồng nghĩa mọi mặt của đô thị đều cùng cải thiện. Thành phố đang có những bước tiến rõ ở kinh tế, nguồn nhân lực và quản trị, nhưng đồng thời phải đối mặt với các bài toán về môi trường và chất lượng sống.
Đây cũng là điểm đáng chú ý nếu nhìn vào vị trí của TP.HCM trong bức tranh đô thị toàn cầu. Một thành phố muốn duy trì đà tăng trưởng không chỉ cần tạo ra nhiều giá trị kinh tế mà còn phải giải quyết được những vấn đề trực tiếp tác động đến người dân như giao thông, môi trường, nhà ở, không gian công cộng và chất lượng dịch vụ đô thị.
TP.HCM vào nhóm 5 đô thị đáng chú ý nhất châu Á - Thái Bình Dương
Không chỉ tăng 81 bậc, TP.HCM còn được Oxford Economics đưa vào nhóm “Cities to Watch” tại châu Á - Thái Bình Dương, cùng Kuala Lumpur, Bengaluru, Thâm Quyến và Tashkent. Đây là nhóm các đô thị được tổ chức này đánh giá có động lực tăng trưởng và khả năng cải thiện vị trí trong những năm tới.
Oxford Economics ghi nhận TP.HCM có một số lợi thế đáng chú ý, trong đó có tốc độ tăng GDP nhanh, mức độ ổn định kinh tế và mức độ bình đẳng thu nhập tương đối cao. Thành phố cũng nằm trong nhóm 5% của 1.000 đô thị được đánh giá về chỉ tiêu tăng trưởng GDP.
Theo dữ liệu được công bố trong báo cáo, năm 2025 TP.HCM có GDP khoảng 128 tỉ USD, GDP bình quân đầu người khoảng 9.000 USD và dân số 14,2 triệu người. Oxford Economics dự báo TP.HCM có thể nằm trong nhóm 50 đô thị tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong 5 năm tới.
Điều này đặt TP.HCM vào một xu hướng rộng hơn đang diễn ra tại châu Á. Oxford Economics nhận định các đô thị châu Á đang giữ vai trò ngày càng lớn trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trung Quốc và Ấn Độ được xác định là những động lực quan trọng của xu hướng này nhờ quy mô dân số lớn, năng suất và thu nhập tăng.
Trong bảng xếp hạng năm 2026, các đô thị Bắc Mỹ và châu Âu vẫn chiếm ưu thế ở nhóm đầu. 78 trong 100 vị trí cao nhất thuộc về hai khu vực này. New York, London và Paris tiếp tục giữ ba vị trí dẫn đầu. Tokyo đứng thứ 9 và là đại diện duy nhất của châu Á trong top 10. Singapore đứng thứ 29.
Trong khi đó, Oxford Economics cho rằng trọng tâm tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang dịch chuyển mạnh về phía các đô thị châu Á. Thượng Hải, Bắc Kinh và Delhi hiện chưa lọt top 100, nhưng được dự báo sẽ nằm trong nhóm có mức tăng GDP lớn nhất đến năm 2050.
Với TP.HCM, thứ hạng 205 vì thế có thể được xem là một chỉ dấu đáng chú ý về vị thế kinh tế đô thị đang thay đổi. Nhưng con số này cũng đặt ra yêu cầu lớn hơn: tăng trưởng phải đi cùng chất lượng sống và khả năng chống chịu của đô thị.
Việc môi trường của TP.HCM giảm 100 bậc trong bảng xếp hạng là một tín hiệu không thể bỏ qua. Nếu kinh tế và nguồn nhân lực là động lực đưa thành phố tiến lên, môi trường, hạ tầng và chất lượng sống sẽ quyết định khả năng duy trì sức hút đối với người lao động, doanh nghiệp và dòng vốn trong dài hạn.
Oxford Economics cũng nhấn mạnh lợi thế của các đô thị dẫn đầu không chỉ nằm ở quy mô kinh tế. Những thành phố có vị trí cao thường có khả năng thu hút lao động trình độ cao, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và nguồn vốn, từ đó tạo ra vòng tuần hoàn hỗ trợ tăng trưởng.
Thành phố đã tăng 81 bậc trong một năm, đứng thứ 205 toàn cầu và vượt Thượng Hải về thứ hạng tổng hợp. Nhưng để biến thứ hạng thành vị thế bền vững, bài toán không chỉ là tăng trưởng nhanh hơn mà còn là làm thế nào để một đô thị hơn 14 triệu dân có môi trường tốt hơn, chất lượng sống cao hơn và hạ tầng đủ sức đáp ứng tốc độ phát triển.