Hiện Mỹ là quốc gia tiên phong phát triển năng lượng hạt nhân, cũng nằm trong số ít quốc gia nắm giữ công nghệ lõi về hạt nhân.
Bà Ann Ganzer - Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ ngày 24.3 có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung. Bà cho biết trong tương lai, với sự phát triển của nền kinh tế thì nhu cầu sử dụng năng lượng sẽ ngày càng gia tăng và Việt Nam có nhu cầu lớn trong việc đảm bảo an ninh năng lượng để phục vụ quá trình phát triển đất nước.
Vì vậy, một trong những vấn đề quan trọng là bổ sung nguồn năng lượng hạt nhân vào nguồn năng lượng của Việt Nam bên cạnh các nguồn năng lượng từ hóa thạch, thủy điện, năng lượng điện tái tạo... Đây cũng sẽ là cơ hội tốt để hai bên hợp tác trong lĩnh vực phát triển năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, hoạt động hợp tác trong lĩnh vực này cần tuân thủ quy định với chuẩn mực cao nhất và tuân thủ quy định của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Bà Ann Ganzer cho rằng, muốn phát triển kinh tế bền vững thì cần phải đa dạng nguồn năng lượng khác nhau để đảm bảo an ninh năng lượng, bên cạnh đó cũng cần đảm bảo vận hành an toàn các nhà máy điện hạt nhân. Trong lĩnh vực này, Mỹ có nhiều kinh nghiệm phát triển năng lượng hạt nhân, tuân thủ quy trình đảm bảo. Việt Nam đang đặt ra tham vọng xây dựng 2 dự án điện hạt nhân trong thời gian ngắn, vì vậy để hoàn thành mục tiêu này cần phải lựa chọn các đối tác có công nghệ tiên tiến nhất, cũng như tối đa hóa mở rộng công suất trong thời gian tới.
Chia sẻ về vấn đề này, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho rằng lĩnh vực điện hạt nhân là lĩnh vực mới, trong khi Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm, vì vậy Việt Nam mong muốn được hợp tác và học hỏi kinh nghiệm từ phía Mỹ - quốc gia tiên phong phát triển năng lượng hạt nhân, cũng là một trong số ít quốc gia nắm giữ công nghệ lõi về hạt nhân.
Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết, trong quá trình chuyển dịch năng lượng với mục tiêu giảm phát thải, Việt Nam không chỉ tập trung vào phát triển năng lượng tái tạo mà còn mong muốn phát triển năng lượng hạt nhân. Vừa qua, Chính phủ Việt Nam đã trình Quốc hội tái khởi động dự án xây dựng 2 nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận và đã được Quốc hội phê chuẩn với công suất thiết kế khoảng 2.000MW. Chính phủ cũng đã thành lập ban chỉ đạo nhằm đảm bảo phát triển dự án này một cách đồng bộ, hiệu quả.
Để triển khai dự án, bên cạnh phát triển nguồn nhân lực thì Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm các quốc gia có thế mạnh về điện hạt nhân. Song song với đó là tìm kiếm nguồn tài chính cho dự án này. Cùng với đó là tuân thủ quy định trong phát triển quản lý và sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích dân sự.
"Với chức năng và nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính sẵn sàng là cầu nối và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Mỹ làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nhằm đề xuất lựa chọn công nghệ phù hợp. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính mong muốn với kinh nghiệm của mình, Mỹ có thể hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam có thể thực hiện các cam kết quốc tế theo quy định các công ước với các nhà máy điện hạt nhân, cũng như hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để có thể vận hành an toàn, hiệu quả các nhà máy điện hạt nhân trong thời gian tới", Thứ trưởng Đỗ Thành Trung nhấn mạnh.