Người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) cho biết đang lên kế hoạch với Trung Quốc về cách vận chuyển và lắp đặt nhà máy điện hạt nhân trên Mặt trăng vào năm 2035.
Báo Asahi Shimbun ngày 7.8 dẫn nguồn tin tiết lộ Nhật Bản lên kế hoạch xả nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi ra biển sớm nhất là vào cuối tháng này.
Theo Reuters, Nga và Ukraine đang cáo buộc nhau âm mưu tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà Moscow đang kiểm soát. Nhà máy này từ lâu đã trở thành chủ đề để hai bên buộc tội và nghi ngờ lẫn nhau.
Hãng tin Reuters ghi nhận tình trạng cho biết người dân cùng đơn vị bán lẻ Hàn Quốc mua muối và hải sản số lượng lớn để tích trữ trước lúc Nhật Bản xả nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi ra biển vào mùa hè này.
Các quan sát viên từ cơ quan giám sát năng lượng hạt nhân của Liên Hợp Quốc đã tìm thấy chất nổ bên trong Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, do Nga cài đặt.
Tổng thống Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr hồi năm 2022 tuyên bố “đã đến lúc xem xét lại khả năng sử dụng điện hạt nhân (ĐHN) và phục hồi nhà máy ĐHN Bataan".
Diễn đàn Các đảo quốc Thái Bình Dương (PIF) ngày 18.1 lên tiếng kêu gọi Nhật Bản trì hoãn kế hoạch xả nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi ra biển.
Chính phủ Nhật ngày 13.1 thông báo kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi ra biển, chuẩn bị bắt đầu vào khoảng mùa xuân hoặc mùa hè năm nay.
Báo Nikkei ngày 14.10 đưa tin chính phủ Nhật cân nhắc bỏ giới hạn thời gian hoạt động của nhà máy điện hạt nhân. Các quy định mới dự kiến được trình lên quốc hội trong năm tới.
Chính quyền vùng Zaporizhzhia bắt đầu phát thuốc i ốt cho người dân gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine, nhằm đề phòng rò rỉ phóng xạ từ nhà máy hiện do quân Nga kiểm soát.
Cơ quan Năng lượng hạt nhân quốc tế (IAEA) cảnh báo nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya “hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát” và cần được các chuyên gia thị sát để tránh một sự cố hạt nhân.