Do mưa bão ở miền Trung diễn ra phức tạp nên nhiều chuyến bay đến, đi từ sân bay Huế, Vinh phải hủy trong hôm nay (16.10).

Vietnam Airlines hủy hàng loạt chuyến bay đến Huế, Vinh vì mưa bão

Tuyết Nhung | 16/10/2020, 18:31

Do mưa bão ở miền Trung diễn ra phức tạp nên nhiều chuyến bay đến, đi từ sân bay Huế, Vinh phải hủy trong hôm nay (16.10).

Vietnam Airlines vừa cho biết trong ngày 16.10 phải hủy 4 chuyến bay VN7715, VN7714, VN7713, VN7712 trên đường bay giữa Hà Nội và Vinh.

Trên đường bay giữa TP.HCM và Vinh, Vietnam Airlines
phải huỷ 8 chuyến VN7262, VN7263, VN7260, VN7261, VN1266, VN1267, VN1265, VN1263.

Trên đường bay giữa TP.HCM và Huế, hãng này phải hủy 4 chuyến VN7273, VN7272, VN7377, VN7376.

huy-chuyen-bay(1).jpg
Nhiều chuyến bay bị hủy vì mưa bão ở miền Trung

Trước đó, do ảnh hưởng của thời tiết xấu nên chuyến bay VN128 từ TP.HCM đi Đà Nẵng phải chuyển hướng hạ cánh tại Nha Trang; chuyến VN1570 từ Đà Lạt đi Vinh, VN7543 từ Hà Nội đi Đà Nẵng, VN1264 từ TP.HCM đi Vinh đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

"Một số chuyến bay đến, đi từ sân bay Đà Nẵng, Đồng Hới cũng đang được hãng theo dõi tình hình thời tiết để điều chỉnh lịch khai thác kịp thời", Vietnam Airlines thông tin.

Vietnam Airlines cũng cho biết các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được phục vụ theo quy định và sắp xếp trên các chuyến bay thường lệ, bay bù trong ngày 17.10.

Vietnam Airlines cũng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay tại khu vực Trung Bộ trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin hãng.

Hiện Vietjet, Pacific Airlines, Bamboo Airways chưa công bố thông tin điều chỉnh lịch khai thác các chuyến bay đi, đến ở khu vực miền Trung do ảnh hưởng thời tiết xấu.

Các tỉnh miền Trung từ Quảng Trị đến Quảng Nam hiện đã xuất hiện mưa lớn, nguy cơ lũ chồng lũ. Dự báo từ nay đến ngày 21.10, miền Trung có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị có khả năng mưa rất to.

Tổng lượng mưa từ chiều 16.10 đến ngày 21.10 ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-700mm, có nơi trên 800mm; tại Thừa Thiên Huế phổ biến 400-500mm, có nơi trên 500mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 300-400mm, có nơi trên 450mm; từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 200-300mm, có nơi trên 350mm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Ba kịch bản về lạm phát năm 2024
một giờ trước Kinh tế - đầu tư - dự án
Ba kịch bản lạm phát năm 2024 tương ứng với CPI bình quân năm lần lượt là 3,8%, 4,2% và 4,5%.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vietnam Airlines hủy hàng loạt chuyến bay đến Huế, Vinh vì mưa bão