VinSpace kí hợp đồng với SpaceX, dự kiến phóng vệ tinh lên quỹ đạo năm 2027
VinSpace vừa kí hợp đồng với SpaceX để đưa vệ tinh của doanh nghiệp lên quỹ đạo trong quý II/2027.
Đây được xem là bước tiến quan trọng trong kế hoạch làm chủ công nghệ vệ tinh, phát triển năng lực hàng không-vũ trụ và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị không gian toàn cầu của Việt Nam.

Vệ tinh VinSpace sẽ được phóng bằng tên lửa SpaceX
Theo thỏa thuận vừa được kí kết, các vệ tinh của VinSpace dự kiến được đưa lên quỹ đạo trong quý II/2027 thông qua chương trình phóng chia sẻ Transporter Rideshare của SpaceX. Đây là mô hình cho phép nhiều khách hàng cùng sử dụng một chuyến phóng để đưa các vệ tinh lên quỹ đạo, qua đó tối ưu chi phí và tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức có thể tiếp cận dịch vụ phóng không gian.
Trong nhiệm vụ này, VinSpace sẽ đảm nhiệm toàn bộ quá trình nghiên cứu, phát triển và chế tạo vệ tinh, đồng thời vận hành hệ thống sau khi vệ tinh được đưa lên quỹ đạo. Việc trực tiếp phát triển và thử nghiệm các mô-đun vệ tinh do doanh nghiệp tự nghiên cứu được kì vọng giúp VinSpace kiểm chứng công nghệ trong môi trường không gian thực tế.
Trước đó, vào tháng 4/2026, VinSpace đã công bố kế hoạch chế tạo và đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong năm 2027. Hợp đồng với SpaceX đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn nghiên cứu, phát triển sang triển khai những nhiệm vụ vệ tinh thực tế đầu tiên.
Ông Vũ Trọng Thư, Tổng Giám đốc VinSpace, cho biết việc đưa các mô-đun vệ tinh được phát triển trong nước lên quỹ đạo có ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lực nghiên cứu và phát triển của đội ngũ kĩ thuật thành các nhiệm vụ thực tế. Theo ông, hợp đồng với SpaceX không chỉ là một nhiệm vụ phóng mà còn là bước tiến trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái hàng không-vũ trụ thương mại tại Việt Nam và kết nối doanh nghiệp trong nước với chuỗi giá trị không gian toàn cầu.
Việc lựa chọn SpaceX cũng cho thấy định hướng của VinSpace trong việc hợp tác với các đối tác công nghệ quốc tế nhằm triển khai những nhiệm vụ không gian đầu tiên. Với chương trình Transporter Rideshare, doanh nghiệp có thêm một phương án tiếp cận hạ tầng phóng vệ tinh thương mại mà không phải tự xây dựng năng lực phóng riêng trong giai đoạn đầu.
Hướng đến doanh nghiệp vũ trụ tư nhân toàn trình
Không dừng ở việc chế tạo vệ tinh, VinSpace đặt mục tiêu xây dựng năng lực hàng không-vũ trụ theo hướng toàn trình, bao phủ nhiều khâu trong chuỗi giá trị. Chiến lược này gồm thiết kế và phát triển vệ tinh, lắp ráp - tích hợp - thử nghiệm (AIT), quản lí nhiệm vụ phóng, vận hành vệ tinh, phát triển sản phẩm viễn thám và cung cấp các dịch vụ dữ liệu không gian dưới mặt đất.
Các nhiệm vụ dự kiến triển khai từ năm 2027 vì vậy có thể đóng vai trò như những bước thử nghiệm quan trọng đối với cả công nghệ lẫn nguồn nhân lực. Thông qua quá trình vận hành vệ tinh trên quỹ đạo, VinSpace có thể tiếp tục kiểm chứng độ tin cậy của các thiết kế, tích lũy kinh nghiệm quản lí nhiệm vụ và phát triển đội ngũ kỹ sư chuyên sâu về công nghệ không gian.
Về dài hạn, đây cũng là nền tảng để doanh nghiệp phát triển các sản phẩm và dịch vụ thương mại dựa trên dữ liệu vệ tinh, đặc biệt trong các lĩnh vực như viễn thám, quan sát Trái đất và các ứng dụng dữ liệu không gian.
Trong lúc vệ tinh, đặc biệt là các chùm vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO), ngày càng trở thành một phần quan trọng của hạ tầng số, kinh tế và an ninh công nghệ, việc hình thành năng lực vệ tinh trong nước có thể mở ra thêm dư địa cho Việt Nam tham gia thị trường không gian thương mại.
Với hợp đồng phóng cùng SpaceX, VinSpace đang đặt bước chân đầu tiên vào một chuỗi công việc có phạm vi rộng hơn: từ nghiên cứu, chế tạo đến đưa vệ tinh lên quỹ đạo và khai thác dữ liệu. Nếu các nhiệm vụ năm 2027 được triển khai thành công, đây sẽ là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, hoàn thiện năng lực công nghệ và từng bước thương mại hóa các sản phẩm, dịch vụ không gian do Việt Nam phát triển.

