VN-Index càng giảm sâu, cách nào bắt đáy tránh được 'bắt dao rơi'?
Phiên giảm đã được dự đoán trước của VN-Index ngày 8/6 là một phiên “thất thủ” toàn tập, chỉ số mất hơn 48 điểm. Ngưỡng hỗ trợ cứng 1.800 điểm đã chính thức bị xuyên thủng.
VN-Index đã thủng đáy để mở ra đáy mới?
Không chỉ ngưỡng 1.800 điểm bị xuyên thủng, kết phiên giao dịch, VN-Index lùi về mức 1.790,53 điểm, tương ứng ở mức cuối của vùng đệm dưới của ngưỡng hỗ trợ (với biên độ 10 điểm). Vì thế, khả năng VN-Index tiếp tục lùi sâu về vùng hỗ trợ mới quanh 1.750 điểm đã được mở ra.
Trong phiên giao dịch ngày 8/6, khi chỉ số VN-Index “thất thủ” lùi về ngưỡng 1.800 điểm, sự giằng co tại đây không lớn và dòng tiền không đủ mạnh, phản ánh nhu cầu bắt đáy tại khu vực này không đủ sức kéo chỉ số hồi phục. Nhìn ở góc độ khác, diễn biến thực tế trên cho thấy sự đồng thuận lớn hơn trên thị trường để chỉ số tiếp tục rơi sâu nhằm thiết lập đáy mới.
Một phiên giảm do nhóm cổ phiếu Vingroup phát động, nhưng sau đó lan tỏa ra hầu hết các nhóm ngành. Kết phiên, sàn HoSE có tới 250 mã cổ phiếu giảm giá trong khi chỉ có 66 mã tăng giá. Ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, 27 mã cổ phiếu giảm giá và chỉ có 2 mã cổ phiếu tăng giá. Những con số này phản ánh rằng, cơ hội hồi phục hiện cũng cạn kiệt theo thực tế của dòng tiền. Và khả năng, phiên giao dịch ngày mai 9/6 tiếp tục là một phiên giảm điểm sâu dẫn đến việc thiết lập đáy mới ở gần ngưỡng 1.750 điểm, hoặc ở vùng đệm trên của ngưỡng hỗ trợ này.
Cần nhắc lại rằng, trong phiên giao dịch ngày 3/6, VN-Index rung lắc và đã có thời điểm rơi xuống dưới ngưỡng 1.800 điểm, cụ thể là mức 1.798,05 điểm. Nhưng sau đó, chỉ số vẫn có thể gượng lại được, kết phiên đã thu hẹp biên độ giảm và về mức 1.819,01 điểm.

Nhưng điều này đã không xảy ra trong phiên giao dịch hôm nay. Chỉ số kết phiên gần như ở mức điểm thấp nhất phiên giao dịch.
Bắt đáy nguy hiểm như “bắt dao rơi”
Những gì diễn ra trong phiên giao dịch hôm nay đã cho thấy, việc bắt đáy chẳng khác nào “bắt dao rơi”, đầy rủi ro. Bởi, chỉ số liên tục rơi và chưa biết đâu là đáy, tính cả trong nội phiên giao dịch và giữa các phiên giao dịch với nhau. Dẫn tới, việc bắt đáy hôm nay có thể lại trở thành mua giá cao “đầy hớ hênh” trong phiên giao dịch ngày mai.
Tính từ phiên VN-Index rơi xuống từ đỉnh 1.927,94 điểm đến nay, về cơ bản, chỉ số diễn biến giảm dần, với khoảng cách tạo lập cách nhau khoảng 137 điểm. Trong quá trình đó, có những ngưỡng tưởng có thể là đáy và từ đó chỉ số bật lên lại, nhưng rồi cũng chỉ đóng vai trò đáy ngắn hạn trong một vài phiên mà thôi.
Còn trước mắt, đáy dự kiến cho những phiên tới chính là khu vực 1.750 điểm. Tại đây, chỉ số được kỳ vọng sẽ thu hút được dòng tiền lớn nhập cuộc và kéo lên hồi phục. Nếu không có sự tham gia của dòng tiền lớn, chưa biết VN-Index tiếp tục diễn biến giảm tới đâu.
Bắt đáy không phải là một việc đơn giản và dễ ăn như nhiều ngưỡi vẫn nghĩ. Việc này không chỉ phục thuộc vào khả năng nhìn thấu diễn biến của VN-Index, rành về phân tích kỹ thuật, mà còn hay bị sự tác động liên tục của tâm lý làm chi phối đến quyết định chọn điểm rơi để mua vào.
Các nguyên nhân được nhiều công ty hay giới chuyên môn chỉ ra dẫn đến nhịp giảm điểm hiện tại là nỗi lo lạm phát, lãi suất neo cao, biến động địa chính trị, nhập siêu. Trong khi ở chiều ngược lại, kết quả kinh doanh quý I/2026 của các doanh nghiệp niêm yết đa phần là tích cực nhưng lại chưa được phản ánh đầy đủ vào giá cổ phiếu trên thị trường hiện tại.
Điều này được cho là một nghịch lý. Nhưng trên thực tế, thị trường chứng khoán thường tồn tại những nghịch lý như thế. Đơn giản chỉ vì, sau một mạch tăng điểm xác lập hết kỷ lục này tới kỷ lục khác về điểm số của VN-Index, chỉ số tới lúc cần được cân bằng lại. Và, vai trò dẫn dắt của các nhà đầu tư tổ chức lúc này mới thể hiện: Đạp giá xuống để rũ hàng, gom xong cổ phiếu rẻ lại phát động đợt tăng giá mới. Chỉ như thế, tỷ suất lợi nhuận mới có thể cao. Còn nếu chỉ gặt hái trên các đỉnh đã thiết lập, tỷ suất lợi nhuận nếu có cũng thấp, mà lại quá rủi ro khi nhà đầu tư nói chung đều đề phòng.
Có cách nào bắt đáy nhưng không “bắt dao rơi”?
Bắt đáy không phải là một việc đơn giản và dễ ăn như nhiều ngưỡi vẫn nghĩ. Việc này không chỉ phục thuộc vào khả năng nhìn thấu diễn biến của VN-Index, rành về phân tích kỹ thuật, mà còn hay bị sự tác động liên tục của tâm lý làm chi phối đến quyết định chọn điểm rơi để mua vào.
Chính vì vậy, với những nhà đầu tư thiên hướng kỹ thuật, cách bắt đáy phổ biến là dựa vào các ngưỡng giá theo phân tích kỹ thuật về VN-Index kết hợp với quan sát tâm lý thị trường, dòng tiền, và nhiều khi phải cần cả trực giác của những nhà đầu tư thực chiến nhiều kinh nghiệm.
Trong bối cảnh VN-Index sau phiên giao dịch ngày 8/6, đáy tiếp theo được kỳ vọng quanh ngưỡng 1.750 điểm. Còn nếu may mắn hơn, đáy được thiết lập ở vùng đệm dưới của ngưỡng 1.800 điểm và cho phản ứng hồi phục từ đây. Tuy nhiên, sau phiên giảm điểm sâu hôm nay, việc tạo đáy ở khung giá này của VN-Inderx có xác suất không cao khi dòng tiền vẫn “ngầm” đồng thuận “thả rơi” chỉ số xuống vùng giá thấp hơn. Việc xác định đáy theo diễn biến điểm số và phân tích kỹ thuật sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra phương án bắt đáy phù hợp nhất.