VN-Index hồi phục bấp bênh, chiến thuật ‘chốt lời non’ lên ngôi?
Nỗ lực phục hồi trong vài phiên vừa qua đã trở thành công cốc khi chỉ số giảm mạnh 27,55 điểm kết phiên giao dịch hôm nay 13/8, VN-Index lại lùi về mức 1.765,63 điểm.
VN-Index “đổ đèo” phiên chiều
Trong phiên giao dịch sáng, đặc biệt thời điểm vừa mở cửa, VN-Index được phủ sắc xanh đầy lạc quan. Chỉ số có lúc cán mức 1.798,4 điểm, chỉ còn cách ngưỡng 1.800 chưa đầy 2 điểm. Tuy nhiên, số điểm dù ít nhưng khoảng cách thực tế để vượt ngưỡng thì lại quá lớn trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường đang gặp khó khăn. Sự giằng co trên mức tham chiếu được duy trì gần suốt phiên sáng trừ một vài thời điểm VN-Index chuyển sang màu đỏ.
Đến phiên chiều, tình hình bắt đầu chuyển biến mạnh khi 2 mã cổ phiếu có tác động lớn đến chỉ số VN-Index là VIC và VHM mất điểm nhiều hơn so với phiên sáng. Nhìn chung, phiên chiều ghi nhận càng về cuối chỉ số càng giảm điểm sâu, độ rộng thị trường càng nhiều cổ phiếu giảm giá và sắc đỏ bao phủ gần khắp bảng điện.
Kết phiên, VN-Index giảm hơn 27 điểm, tương ứng -1,54%. Tổng số điểm đã kiếm được trước đó trong 3 phiên tăng của VN-Index đã bay mất hoàn toàn. VN-Index rơi về lại mức điểm gần như tương đương với điểm số kết phiên giao dịch ngày 6/8. Như vậy, chỉ số “đi đâu loanh quanh” sau một tuần đã quay trở lại vạch xuất phát.

Nguyên nhân do đâu?
Phiên giảm hôm nay do ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố mang tính nguyên nhân. Thứ nhất, trong phiên sáng, VN-Index tăng khoảng 5 điểm và lên mức 1.798,4 điểm, nhưng rồi không thể chinh phục và vượt thoát được ngưỡng kháng cự mạnh và cũng là ngưỡng tâm lý mạnh 1.800 điểm. Dòng tiền mua bắt đầu chững lại và kích hoạt tâm lý phòng thủ, chốt lời của các nhà đầu tư ngắn hạn, dẫn tới hiệu ứng chốt lời và phòng thủ lan rộng kéo hàng loạt cổ phiếu giảm giá.
Yếu tố thứ hai là khối ngoại. Sau khi mua ròng hơn 300 tỉ đồng phiên hôm qua 12/8, phiên hôm nay khối ngoại xả ròng hơn 550 tỉ đồng trên sàn HoSE. Dù không phải là nguyên nhân chính nhưng việc này “phụ họa” vào đà giảm, khiến cho dòng tiền mua bắt đáy ngại ngần, thị trường không tìm được lực hỗ trợ.
Song nguyên nhân chính có lẽ từ việc giảm giá mạnh của nhóm cổ phiếu Vingroup, đặc biệt là VIC và VHM. Khi 2 mã cổ phiếu này giảm mạnh, khả năng kéo VN-Index từ xanh sang đỏ là rất lớn nếu không có những nhóm cổ phiếu trụ khác tăng điểm mạnh để đối trọng. Trong phiên hôm nay, VIC và VHM đã trả lại những gì có được từ phiên tăng điểm hôm qua của VN-Index, thậm chí còn phải trả nhiều hơn. Nhiều cổ phiếu trụ cũng bị kéo giảm giá theo, dẫn đến kết phiên chỉ số VN-Index mất điểm mạnh, hơn 27 điểm.
Có thể thấy, 2 mã cổ phiếu VIC và VHM đang trong tâm điểm bán ròng của khối ngoại trong những phiên vừa qua. Đặc biệt là VHM, sau khi chia cổ phiếu bằng cổ tức tỉ lệ 1:1 khiến cho tổng lượng cổ phiếu tăng lên hơn 8,2 tỉ, khối ngoại đã bán ra để cân bằng danh mục kéo dài hơn một tuần qua với mỗi phiên bình quân bán ròng cả triệu cổ phiếu. Bên mua vào đối ứng là khối nội, nhưng lực mua gặp hạn chế vì dòng tiền, cho nên VHM tính tới thời điểm hiện tại chưa thoát được khỏi mạch giảm điểm vì khối ngoại xả hàng bán tháo. Mặt khác, với phiên tăng mạnh hôm qua, hôm nay là cơ hội cho nhà đầu tư chốt lời những lô cổ phiếu VIC và VHM mua vào tại thời điểm giá thấp.
Sự hồi phục bấp bênh, chiến thuật “chốt lời non” được tận dụng
Nhìn chung, bối cảnh thị trường cũng như xu hướng VN-Index tại thời điểm này chưa có diễn biến gì khác biệt với khoảng thời gian 2 tuần vừa qua. Chỉ số VN-Index vẫn đang hồi phục một cách bấp bênh. Đáng nói, khi dòng tiền yếu ớt, thị trường dù tăng điểm nhưng với trạng thái thiếu bứt phá, tâm lý nhà đầu tư thiên về tranh thủ chốt lời.
Tuy nhiên, chiến thuật chốt lời trong bối cảnh thị trường hiện nay rất khác với bình thường. Đa phần nhà đầu tư từ bỏ sự kỳ vọng lợi nhuận cao, chấp nhận mức độ lợi nhuận thấp, dẫn đến làn sóng “chốt lời non” ngay sau 1-2 phiên chỉ số VN-Index tăng mạnh. Động thái này khiến cho chỉ số ngay lập tức bị kéo xuống, dẫn đến tình trạng VN-Index diễn biến tăng giảm đan xen. Tính từ đầu tháng 8 tới nay, VN-Index có 6 phiên đầu lặp đi lặp lại chuỗi 2 phiên tăng – giảm – tăng, sau đó chuyển sang diễn biến 1 phiên tăng giảm đan xen (giảm – tăng – giảm).
Phiên hôm nay, với lực xả hàng chốt lời mạnh, thanh khoản tăng cả về giá trị và khối lượng giao dịch so với các phiên trước trên sàn HoSE tính từ ngày 6/8 trở lại đây. Điều này phản ánh lực chốt lời mạnh cũng đã kích hoạt lực mua bắt đáy dù chưa tương xứng, cho thấy khả năng tranh thủ mua vào tại những nhịp/phiên rung lắc để lướt sóng vẫn còn. Nhưng đây chỉ là chiến thuật ngắn hạn tận dụng trạng thái lình xình của thị trường hiện nay, và chiến thuật này cũng ẩn chứa rủi ro nếu bắt đáy không đúng thời điểm.