Kinh tế

VN-Index hồi phục hơn 30 điểm: ‘Cá mập’ đã chốt đáy để đánh lên?

Thế Lâm 23/07/2026 21:01

Sau 4 phiên giảm liên tục mất khoảng 135 điểm, VN-Index đã tăng trở lại hơn 30 điểm trong phiên giao dịch hôm nay, lên mức 1.699,38 điểm. Đáng chú ý, độ rộng thị trường diễn biến tích cực.

VN-Index đã có phiên hồi phục với độ rộng tích cực

4 phiên mất 135 điểm, VN-Index phiên hôm nay hồi phục hơn 30 điểm, lấy lại chưa tới 1/4 số điểm đã mất. Nhìn một cách tổng thể, phiên tăng trở lại hôm nay chưa cho thấy diễn biến thay đổi xu hướng một cách rõ ràng, và cũng chưa chắc chắn rằng VN-Index hoàn toàn thoát khỏi nhịp giảm điểm.

Tuy nhiên, thị trường đã cho thấy lực cầu bắt đáy tại vùng hỗ trợ. Cụ thể, chỉ số VN-Index phục hồi mạnh mẽ khi lùi về vùng quanh ngưỡng 1.650 điểm. Dòng tiền bắt đáy đã nhập cuộc chủ động trong phiên chiều. Thay vì kéo trụ một vài mã cổ phiếu lớn, thị trường lan tỏa rộng với sắc xanh.

Trên sàn HoSE, 198 mã cổ phiếu tăng điểm và chỉ có 127 mã giảm điểm. Nhóm vốn hóa lớn VN30 có 21 mã cổ phiếu tăng điểm và chỉ có 7 mã cổ phiếu giảm điểm. Sự hồi phục của nhóm VN30 đóng góp số điểm tăng chủ yếu cho chỉ số chung. Trong đó, 2 mã cổ phiếu VIC và VHM đóng góp số điểm tăng lớn nhất. Một điểm mới nữa so với diễn biến thị trường vài tháng qua, đó là sự tăng trần của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Gelex gồm các mã cổ phiếu EIB, GEX, GEE và VIX.

Giao dịch xuyên trưa sẽ giúp thúc đẩy tăng thanh khoản trên thị trường chứng khoán. (Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

Dù thế, thị trường không chỉ có “màu hồng” tăng điểm. Áp lực bán cho thấy vẫn âm ỉ thể hiện qua độ rộng thị trường chưa chênh lệch quá lớn. Như đề cập một phần ở trên, số mã cổ phiếu tăng điểm chỉ nhiều gấp rưỡi số mã giảm điểm chứ không quá áp đảo, và dòng tiền cũng chưa lan tỏa vào đồng đều các nhóm ngành.

“Cá mập” đã chốt đáy để đánh lên?

Bước vào phiên giao dịch chiều, một số nhóm chứng khoán trên mạng xã hội lan truyền một status của ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán SSI – đăng trên trang cá nhân: “Giá nhiều cổ phiếu đã ở mức hấp dẫn cho nhà đầu tư tích sản theo trường phái đầu tư giá trị”. Dòng trạng thái này, được ví như một nhận định, rằng thị trường đã bước vào thời điểm bắt đáy để tận dụng cơ hội lợi nhuận khi VN-Index hồi phục trong những phiên tới.

Những status của ông Hưng vốn luôn được các nhà đầu tư chú ý, vì ông là một chuyên gia chứng khoán hàng đầu, là chủ tịch một trong những công ty chứng khoán có thương hiệu và vốn hóa mạnh nhất trên thị trường. Trên thực tế, những lần ông Hưng đưa ra nhận định dù ngắn gọn về thị trường chứng khoán trên trang cá nhân, cũng đã tạo được sự hỗ trợ tâm lý đối với nhiều nhà đầu tư.

Phản ứng trên thị trường cũng rất trùng hợp với nhận định của ông Hưng đưa ra trước đó. Vào phiên chiều, chỉ số VN-Index đã quay đầu tăng điểm một cách rõ ràng. Mức điểm cao nhất chỉ số đạt được trong phiên là 1.703 điểm, và chỉ thu hẹp một chút khi kết phiên.

Dòng tiền trong phiên cũng cho thấy sự khởi sắc. Thanh khoản trên sàn HoSE hôm nay hơn 20.033 tỉ đồng, dù giảm so với phiên hôm qua 22/7 (phiên chỉ số bị đạp giá mạnh tạo ra sự hoảng loạn bán tháo) nhưng vẫn vượt mức thanh khoản trung bình 20 phiên tới 14% về giá trị.

Lời phát ngôn song hành với dòng tiền trên thị trường có thể chưa phải là cơ sở chắc chắn để khẳng định xu hướng điều chỉnh đã kết thúc và đang mở ra xu hướng hồi phục. Nhưng chí ít, một ngưỡng hỗ trợ tâm lý đã hình thành từ 2 yêu tố trên, cho thấy giữa lời phát ngôn và dòng tiền trên thị trường ít nhiều đã “đồng thanh tương ứng”.

Hành động cho phiên cuối tuần

Thanh khoản duy trì cao hơn trung bình 20 phiên khoảng 14% cho thấy lực cầu bắt đáy giá thấp chủ động, và dòng tiền chưa hề rút khỏi thị trường mà đang tái cơ cấu sang các nhóm ngành dẫn dắt. Tuy nhiên, để thị trường bứt phá qua hẳn vùng kháng cự tâm lý mạnh 1.700 điểm trong các phiên tới, VN-Index cần phải có những phiên dòng tiền lan tỏa đều với quy mô giao dịch vượt mức 23.000 tỉ đồng/phiên.

Một điểm cần lưu ý, lực bắt đáy mạnh ở mức giá thấp nhưng khi thị trường tăng điểm trở lại, thanh khoản lại giảm bớt so với phiên ngày 22/7, phản ánh nhà đầu tư vẫn đặt sự thận trọng lên hàng đầu, đề phòng phiên tăng hôm nay 23/7 chỉ là một bẫy tăng giá – điều đã diễn ra ở tuần giao dịch trước.

Chính vì thế, điều nhà đầu tư cần trong lúc này là giữ tỉnh táo, tránh FOMO và mua đuổi giá cao trong các phiên VN-Index tăng điểm, cần chờ tín hiệu xu hướng hồi phục rõ ràng để giải ngân vào các nhóm cổ phiếu chất lượng, có kết quả kinh doanh quý II tích cực và triển vọng lạc quan trong những quý tới.

Hiện tại, nhiều nhà đầu tư vẫn đang bị kẹp hàng giá cao và mắc kẹt trong dư nợ margin cao. Đây là một bài toán không dễ giải quyết khi tài khoản đang ở trạng thái âm nặng. Trong trường hợp này, nhà đầu tư cần cân đối lại tỉ trọng margin, có thể lướt sóng mua thấp - bán cao trên cùng một danh mục để bù đắp dần khoản lỗ, và tài khoản cũng luôn sẵn cổ phiếu để đón xu hướng hồi phục.

Nổi bật
      Mới nhất
      VN-Index hồi phục hơn 30 điểm: ‘Cá mập’ đã chốt đáy để đánh lên?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO