VN-Index ‘rút chân’ từ đáy hoảng loạn giảm 47 điểm: Phút bình tĩnh chính là lợi nhuận?
Thêm một phiên rũ hàng mạnh trên thị trường chứng khoán ngày 13/7. VN-Index có thời điểm giảm tới 47 điểm về mức 1.781 điểm. Nhưng sau đó, chỉ số “rút chân” về lại ngưỡng 1.800 điểm trong sự tiếc nuối của nhiều nhà đầu tư không kịp bắt đáy.
Rũ hàng mạnh – thanh khoản tăng
Tính từ phiên giao dịch ngày 21/5 tới nay, sàn chứng khoán HoSE với chỉ số VN-Index đã có tới 3 phiên rũ hàng mạnh đặc trưng vào các ngày 21/5, 6/7, và phiên hôm nay 13/7. Trong đó, phiên ngày 21/5 rũ hàng khắc nghiệt nhất quyết liệt nhất. Tiếp đến, phiên giao dịch hôm nay rũ hàng cũng rất quyết liệt.
Chiêu thức quen thuộc của những lái lớn tiến hành việc tạo ra rung lắc mạnh để đi đến rũ hàng là nhắm vào những cổ phiếu vốn hóa lớn, có tỉ lệ góp phần ảnh hưởng đến sự tăng giảm điểm của VN-Index cao, để đạp giá trước tiên. Khi đó, VN-Index giảm điểm sâu, tạo ra hiệu ứng tâm lý sốc đối với nhà đầu tưnhiều hơn, khiến nhà đầu tư tính đến việc thoát bớt hàng, dần tạo ra sự hoảng loạn trên diện rộng, dẫn đến bán ra ào ạt cổ phiếu ở mức giá đáy của phiên.
VHM và VIC là 2 cổ phiếu được các lái đạp giá điển hình trong phiên hôm nay, tạo ra rung lắc mạnh trên thị trường. VHM có lúc đã mất tới 7.800 đồng tương ứng mức giảm 5,3%. Còn VIC thời điểm giảm giá sâu nhất mất 4.900 đồng, tương ứng mức giảm khoảng 2,2%. Cùng với đó, làn sóng giảm giá mạnh của nhóm cổ phiếu chứng khoán diễn ra với sự chốt lời sau một thời gian cổ phiếu nhóm ngành này tăng mạnh.
Với việc hàng trăm cổ phiếu bị đạp giá quyết liệt, VN-Index có lúc giảm tới 47 điểm, lùi về mức 1.781 điểm. Tuy nhiên, lực bắt đáy vào cuối phiên giúp biên độ giảm thu hẹp còn hơn 27 điểm, kéo chỉ số về ngưỡng hỗ trợ 1.800 điểm. Với một phiên rũ hàng mạnh, thanh khoản trên sàn HoSE hôm nay cũng tăng mạnh, đạt hơn 21.800 tỉ đồng, tăng hơn 28% so với phiên liền trước; khối lượng giao dịch tăng đến hơn 43%, đạt hơn 849 triệu cổ phiếu.

Ai đã không “bình tĩnh” trong phiên hôm nay?
Những ghi nhận trên thị trường cho thấy, trong đà bán tháo hôm nay khi thị trường rung lắc dao động trong biên độ gần 50 điểm, khối ngoại đã không “bình tĩnh” mà tiếp tục xả hàng bán ròng. Tuy nhiên, ở 2 mã cổ phiếu họ Vingroup là VIC và VHM, khối ngoại lại mua ròng. Đặc biệt mã VHM, gần suốt phiên khối ngoại ở trạng thái xả hàng bán ròng. Nhưng khi VHM giảm xuống mức đáy của phiên mất từ 7.000-7.800 đồng, khối ngoại lại mua ròng mạnh. Ở phiên ATC, khối ngoại chồng lệnh mua vào VHM, giúp cổ phiếu này thu hẹp biên độ giảm gần 50%. Kết phiên, khối ngoại mua ròng hơn 900.000 cổ phiếu này.
Yếu tố vĩ mô của nền kinh tế, thông tin trên thị trường… hiện không có dấu hiệu nào tiêu cực để trở thành nguyên nhân khiến VN-Index giảm giá tới 40-50 điểm trong một phiên. Nguyên nhân chính vẫn chỉ là sự đạp giá để rũ hàng, rồi bắt đáy cổ phiếu… Quy trình này không có gì mới mẻ, nhưng lại luôn là nỗi lo đối với những nhà đầu tư yếu vía, bị căng margin, thiếu sự suy xét ở nhiều góc độ, dẫn tới dễ dàng bị hoảng loạn trong các phiên/nhịp rung lắc mạnh như thế.
Một bộ phận nhà đầu tư nữa không bình tĩnh chính là những người đang nắm giữ nhiều cổ phiếu trong tài khoản, thậm chí không còn sức mua, cho nên đã hốt hoảng bán tháo xả bớt hàng, hoặc một phần bị sức ép bán giải chấp ở một số mã bị căng margin.
Phút bình tĩnh chính là lợi nhuận?
Tuy nhiên, một nhóm nhà đầu tư cá nhân ở trạng thái đối lập là những người đang ôm giữ tỉ trọng tiền mặt lớn, sức mua margin vẫn còn, lâu nay đang canh chờ để mua gom cổ phiếu giá rẻ, họ đã xuống tiền bắt đáy trong phiên hôm nay.
Cùng với đó, một bộ phận nhà đầu tư tổ chức, có sẵn dòng tiền nhờ vào việc cân đối tài khoản để phòng vệ lâu nay, cũng xuống tiền bắt đáy. Chỉ có dòng tiền lớn bắt đáy từ nhà đầu tư tổ chức mới đủ sức mạnh kéo chỉ số co hẹp mức giảm một cách nhanh chóng chỉ trong vòng 10-15 phút như vậy.
Một lực bắt đáy rất lớn nữa chính là các lái lớn bao gồm cả nhà đầu tư cá nhân có tiềm lực tài chính mạnh và nhà đầu tư tổ chức. Họ có thể đã tiến hành đạp giá cổ phiếu trong kế hoạch tính toán, để gom mua vào giá thấp thu lợi. Với mức thu hẹp biên độ giảm gần 50% ở chỉ số VN-Index và trên nhiều cổ phiếu, mức giá mua bắt đáy trong phiên hôm nay đã nghiễm nhiên có lãi trên dưới 2% khi kết phiên mặt bằng giá đã được kén lên. Trong trường hợp chỉ số VN-Index và mặt bằng giá cổ phiếu tiếp tục hồi phục trong những phiên giao dịch tới, những nhà đầu tư mua bắt đáy hôm nay hoàn toàn có khả năng lãi từ 5-7%, hoặc thậm chí hơn.
Khả năng 1-2 phiên tới, VN-Index có thể sẽ tiếp tục bị đạp giá để rũ hàng. Chính vì thế, nhà đầu tư cần nhận biết điều này để bình tĩnh ứng phó thay vì quá lo lắng bán tháo cổ phiếu chuốc thiệt hại vào thân.
VN-Index đã quay về ngưỡng 1.800 điểm, và cho thấy vùng phòng thủ quanh ngưỡng này vẫn còn có tác dụng. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng ngưỡng hỗ trợ này tiếp tục bị thử thách trong những phiên tới gây ra sự lo lắng nhất định cho những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ vốn đã bị “tổn thương” vì 3 lần “rung chà cá nhảy” trong thời gian qua.