Ngày 25.3, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và nhiều đồng phạm trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2).
HĐXX sẽ xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng với nhiều bị cáo, nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (trong đó có Ngân hàng TMCP Sài Gòn - SCB).
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 25.3 đến ngày 21.4.2025.
Sau phiên sơ thẩm, bị cáo Lan cùng nhiều bị cáo khác đã nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong khi đó, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bị cáo Lan) chấp nhận mức án 2 năm tù và không kháng cáo.
Ngoài các bị cáo, nhiều người và tổ chức liên quan cũng đã nộp đơn kháng cáo.
Trước đó, vào tháng 10.2024, tại phiên tòa sơ thẩm, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 8 năm tù về tội “Rửa tiền” và 12 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Tổng hình phạt bị cáo Trương Mỹ Lan (trong vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - giai đoạn 2) phải chấp hành là chung thân.
Về trách nhiệm dân sự, tòa án buộc Trương Mỹ Lan bồi thường hơn 30.000 tỉ đồng cho 35.824 người bị hại. Để bảo đảm thi hành án, các khoản tiền tự nguyện khắc phục hậu quả của các bị cáo đã bị tạm giữ, đồng thời tòa tiếp tục kê biên và phong tỏa tài sản liên quan.
Theo bản án sơ thẩm giai đoạn 2, Trương Mỹ Lan cùng các đồng phạm đã phát hành 25 gói trái phiếu “khống” với tổng trị giá hơn 30.869 tỉ đồng, không có tài sản đảm bảo. Đến nay, dư nợ vẫn hơn 30.081 tỉ đồng, gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.
Bị cáo Lan còn bị xác định là người chịu trách nhiệm chính trong việc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỉ USD (tương đương 106.000 tỉ đồng) qua biên giới, dùng nhiều thủ đoạn hợp thức dòng tiền bất hợp pháp.