Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết bản thân một đời sống vì chữ tín, “chưa bao giờ nghĩ đến việc lừa đảo hay chiếm đoạt tài sản của ai”.
Theo luật sư bào chữa, bị cáo Lan đã có sự chuyển biến mới về nhận thức và không kêu oan, đồng thời có nhiều tình tiết mới liên quan đến dòng tiền khắc phục hậu quả vụ án…
Theo VKS, mặc dù bị cáo Trương Mỹ Lan có thêm tình tiết giảm nhẹ, nhưng chưa đủ điều kiện giảm nhẹ hình phạt tử hình đối với tội danh “Tham ô tài sản”.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết trong thời gian chờ xét xử phúc thẩm vụ án, gia đình bị cáo đã cố gắng xoay xở nộp thêm 580 tỉ đồng để khắc phục nghĩa vụ bồi hoàn của mình.
Trong phần thẩm vấn, bị cáo Trương Mỹ Lan mong muốn xin lại các tài sản đang bị kê biên, phong tỏa trong quá trình điều tra, trong đó có căn biệt thự cổ tại quận 3, TP.HCM.
Trong phần đối đáp, đại diện VKS xét thấy bị cáo Trương Mỹ Lan có vai trò cao nhất, chịu trách nhiệm toàn bộ. Các bị cáo khác chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên, làm công hưởng lương và làm theo từng công việc cụ thể được giao.
Liên quan đến tiến trình xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát (giai đoạn 2), đại diện VKS đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tù chung thân, tổng hợp cả 3 tội danh.
Trưa 19.8, TAND TP.HCM ban hành thông báo về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm.