Cuộc sống số

Xác nhận SIM chính chủ: 34 triệu thuê bao chưa hoàn tất

Bài, ảnh: Nam Phong 29/04/2026 17:03

Xác nhận SIM chính chủ qua ứng dụng VNeID là bước đi quyết liệt của cơ quan quản lý nhằm dọn sạch SIM rác, tuy nhiên tính đến cuối tháng 4/2026, vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao di động chưa thực hiện thao tác này dù thời hạn cuối đang đến gần.

Hành trình làm sạch không gian viễn thông

Xác nhận SIM chính chủ không còn là câu chuyện mới, nhưng đợt rà soát thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID lần này được xem là giải pháp mang tính triệt để nhất từ trước đến nay. Theo ông Ông Nguyễn Anh Cương - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH&CN), tính đến thời điểm hiện tại, toàn quốc đã có hơn 95 triệu thuê bao di động được đồng bộ thông tin lên hệ thống VNeID. Trong số đó, hơn 60 triệu thuê bao đã được người dân chủ động thực hiện thao tác xác nhận, khẳng định quyền sở hữu chính thức.

Tuy nhiên, con số đáng lo ngại là vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao đang ở trạng thái "treo", chưa được xác nhận. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho các nhà mạng và cơ quan quản lý trong việc đảm bảo lộ trình hoàn thành trước ngày 15/6/2026.

Xác nhận SIM chính chủ
Ông Nguyễn Anh Cương - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông thông tin về việc thực hiện xác nhận sim chính chủ

Đáng chú ý, qua quá trình rà soát sơ bộ, các cơ quan chức năng đã phát hiện gần 900.000 thuê bao được người dân xác định là "không chính chủ" - tức là những số điện thoại đang đứng tên họ nhưng họ không hề hay biết hoặc không thực sự sử dụng.

Sự khác biệt giữa chuẩn hóa và xác nhận sim chính chủ

Trả lời câu hỏi: tại sao trước đây họ đã từng khai báo thông tin tại các điểm giao dịch của nhà mạng mà nay vẫn phải thực hiện xác thực lại qua VNeID. Thực tế, có một sự khác biệt rất lớn về bản chất giữa hai giai đoạn này?

Ông Nguyễn Anh Cương cho hay, giai đoạn chuẩn hóa dữ liệu diễn ra vào năm 2023. Nay việc xác thực này chủ yếu là việc đối soát thông tin giữa nhà mạng và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo "người thật, giấy tờ thật". Trong khi đó, việc xác nhận qua VNeID hiện nay là trao quyền chủ động cho người dân.

Ông Cương cho biết, mỗi cá nhân sẽ được kiểm tra danh sách tất cả các số điện thoại đang được đăng ký bằng số định danh của mình. Nếu phát hiện những số lạ, người dân có quyền từ chối xác nhận, từ đó giúp ngăn chặn tình trạng tội phạm lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký SIM rác phục vụ mục đích lừa đảo, đe dọa hoặc quảng cáo rác.

Những khó khăn và giải pháp hỗ trợ người dân

Việc triển khai xác nhận SIM trên quy mô lớn không tránh khỏi những rào cản kỹ thuật và hạ tầng. Một bộ phận không nhỏ người dùng di động hiện nay là người cao tuổi, người lao động ở vùng sâu vùng xa hoặc những người chưa có điều kiện tiếp cận với điện thoại thông minh (smartphone). Nhóm đối tượng này thường không có tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc gặp khó khăn khi thao tác trên ứng dụng.

Cục Viễn thông đã đưa ra các phương án phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an địa phương và các doanh nghiệp viễn thông. Thay vì chỉ trông chờ vào việc người dân tự thao tác trên ứng dụng, các tổ công tác lưu động sẽ được thiết lập để hỗ trợ tận nơi. Những điểm hướng dẫn tại nhà văn hóa, trụ sở công an xã sẽ là nơi giải đáp và thực hiện xác minh trực tiếp cho những trường hợp đặc thù, đảm bảo mọi thuê bao đang hoạt động đều được định danh chính xác.

Cảnh báo về hậu quả sau ngày 15/6/2026

Thời hạn cuối cùng là ngày 15/6/2026 đang trở thành cột mốc quan trọng. Sau ngày này, tất cả những thuê bao chưa được xác nhận hoặc bị người dân từ chối xác nhận trên VNeID sẽ chính thức bị coi là thuê bao không hợp lệ. Quy trình xử lý sẽ được thực hiện nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật viễn thông hiện hành.

Cụ thể, các số thuê bao nằm trong danh sách "nghi vấn" hoặc chưa xác nhận sẽ bị nhà mạng tiến hành khóa chiều gọi đi, sau đó là khóa chiều gọi đến. Nếu sau một thời gian quy định chủ thuê bao vẫn không ra điểm giao dịch để chứng minh quyền sở hữu, số điện thoại đó sẽ bị thu hồi về kho số quốc gia. Điều này không chỉ gây gián đoạn liên lạc mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến các dịch vụ liên kết với số điện thoại như ngân hàng, bảo hiểm, và các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo Luật Viễn thông 2023, cá nhân phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các số thuê bao mà mình đã ký hợp đồng. Việc thực hiện xác thực không chỉ là nghĩa vụ mà còn là cách tự bảo vệ bản thân trước những rủi ro pháp lý tiềm ẩn nếu số điện thoại mang tên mình bị kẻ xấu sử dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật.

Việc hoàn tất 34 triệu thuê bao còn lại trong khoảng thời gian ngắn đòi hỏi sự nỗ lực từ cả phía cơ quan quản lý và sự phối hợp tự giác của mỗi người dân. Hãy dành vài phút kiểm tra trên ứng dụng VNeID để đảm bảo quyền lợi và sự an toàn của chính mình trong không gian số.

Nổi bật
      Mới nhất
      Xác nhận SIM chính chủ: 34 triệu thuê bao chưa hoàn tất
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO