Cuộc sống số

Xiaomi 18 Fold có gì để đấu iPhone gập khi CEO Lôi Quân so sánh với Apple?

Sơn Vân 08/09/2026 06:30

Xiaomi vừa trình làng smartphone gập Xiaomi 18 Fold với chip XRing O3 do hãng tự phát triển, nhằm tăng sức cạnh tranh với Apple và Huawei.

Xiaomi hôm 7/9 công bố loạt sản phẩm mới tại một sự kiện ở Bắc Kinh (thủ đô Trung Quốc), từ smartphone gập cao cấp sử dụng chip do hãng tự phát triển đến các mẫu SUV Skynomad mới. Động thái này cho thấy tham vọng ngày càng lớn của Xiaomi trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ như Apple, Huawei và Tesla.

Ông Lôi Quân, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Xiaomi, công bố smartphone gập 18 Fold có màn hình bên trong 7,58 inch, được trang bị SoC Xring O3 do công ty tự phát triển và chip nhớ LPDDR6 của CXMT.

CXMT là nhà sản xuất chip DRAM lớn nhất Trung Quốc.

Lôi Quân nhấn mạnh độ bền của Xiaomi 18 Fold nhờ cấu trúc bản lề mới giúp bảo vệ màn hình trong, khung nhôm cường lực và lớp kính bảo vệ được gia cố chắc chắn. Ông tuyên bố hiệu năng của smartphone được cải thiện nhờ chip Xring O3. Đây là bộ xử lí dành cho AI với 24 tỉ bóng bán dẫn, tăng 26% so với chip Xring O1 được Xiaomi ra mắt năm ngoái.

Theo Lôi Quân, hiệu năng CPU của Xring O3 cao hơn 60% so với O1, trong khi mức tiêu thụ điện năng trong một số tác vụ giảm 25%.

Xiaomi 18 Fold có giá từ 10.999 nhân dân tệ (1.638 USD) đến 14.999 nhân dân tệ (2.235 USD), sẽ bắt đầu được bán lúc 10 giờ sáng 11/9.

Xiaomi 18 Fold có gì để đấu iPhone gập, khi CEO Lôi Quân so sánh với Apple
Xiaomi 18 Fold có lợi thế về giá so với Phone gập. Ảnh: Handout

Lôi Quân so sánh Xiaomi18 Fold với sản phẩm của Apple

18 Fold sử dụng kiểu thiết kế mà Xiaomi gọi là “giải pháp gập vừa phải”. Khi gập lại, máy có kích thước tương đương một cuốn hộ chiếu, còn khi mở ra thì có thể chạy ba ứng dụng cùng lúc trên màn hình.

Lôi Quân cho biết Xiaomi 18 Fold có một số lợi thế so với sản phẩm của Apple. Theo ông, 18 Fold chỉ nặng 219 gram và dày 5,02 mm khi mở hoàn toàn, nhẹ hơn iPhone 17 Pro Max (231 gram) của Apple.

Lôi Quân cho biết chip Xring O3 có khả năng phản hồi nhanh hơn A19 Pro trên iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max và iPhone Air.

“Hiện nay, bộ nhớ có giá rất đắt. Chúng tôi không nói sản phẩm này (Xiaomi 18 Fold) rẻ, nhưng mức giá tương xứng với những gì khách hàng nhận được”, Lôi Quân nhấn mạnh.

Thừa nhận Xiaomi vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong việc phát triển chip, Lôi Quân cho biết công ty có kế hoạch dài hạn để tự phát triển chip, với tổng cộng 50 tỉ nhân dân tệ được dành cho sáng kiến này.

Hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) của Xiaomi cũng đang được đẩy mạnh. Công ty đã đầu tư 105,5 tỉ nhân dân tệ cho R&D trong 5 năm qua và dự kiến chi thêm 200 tỉ nhân dân tệ trong 5 năm tới, Lôi Quân tiết lộ.

Việc Xiaomi ra mắt 18 Fold diễn ra trong một tuần đặc biệt sôi động với smartphone gập, khi các hãng điện thoại lớn trên thế giới đang tăng tốc đầu tư vào phân khúc được xem là một trong những điểm sáng hiếm hoi của thị trường.

Cũng trong ngày 7/9, Huawei công bố smartphone gập ba mới nhất Mate XT 2 sử dụng chip Kirin 9050 Pro do hãng tự phát triển. Đây là chip đầu tiên áp dụng kiến trúc LogicFolding mới của công ty.

Theo các bài kiểm tra từ Huawei, hiệu năng tổng thể của Mate XT2 cao hơn 42% so với thế hệ trước.

Huawei cho biết thiết kế của chip mới giúp cải thiện hiệu năng xử lí và tiết kiệm điện năng hơn. Kiến trúc thiết kế này có tên LogicFolding, là một phần trong Định luật Mở rộng Tau được Huawei công bố hồi tháng 5, nhằm giúp hãng vượt qua những hạn chế của Mỹ trong việc tiếp cận công nghệ sản xuất chip tiên tiến.

Mate XT2 sở hữu cơ chế bản lề mới, khả năng chống nước tốt hơn, được nâng cấp camera và tính năng màn hình giúp ngăn những người xung quanh nhìn thấy nội dung đang hiển thị.

Tuy nhiên, Mate XT2 không phải smartphone giá rẻ. Giá Mate XT2 khởi điểm từ 19.999 nhân dân tệ (khoảng 2.980 USD), trong khi phiên bản đắt nhất lên đến 29.999 nhân dân tệ (khoảng 4.470 USD). Máy bắt đầu được bán từ ngày 12/9.

"Mức giá hiện là thách thức thực sự, bởi chi phí bộ nhớ đã tăng mạnh. Chúng tôi áp dụng rất nhiều công nghệ mới và áp lực chi phí là vô cùng lớn", ông Richard Yu, Chủ tịch bộ phận kinh doanh tiêu dùng của Huawei, nói tại một cuộc họp báo.

Richard Yu cho biết dòng smartphone gập ba của Huawei đã bán được hơn 1 triệu máy trên toàn cầu.

Nhân viên cầm Mate XT2 tại cửa hàng Huawei ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc ngày 7/9. Ảnh: Reuters
Nhân viên cầm Mate XT2 tại cửa hàng Huawei ở Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc ngày 7/9. Ảnh: Reuters
Video mở hộp Mate XT2

Trong khi đó, Apple dự kiến tổ chức sự kiện sản phẩm thường niên lúc 0 giờ ngày 10/9 tại trụ sở chính ở bang California (Mỹ), nơi hãng sẽ giới thiệu iPhone gập đầu tiên được đồn đoán mang tên iPhone Ultra.

Rộ tin iPhone Ultra có thiết kế siêu mỏng và màn hình gần như không thấy nếp gấp. Màn hình ngoài 5,5 inch và màn hình bên trong 7,8 inch, với tỉ lệ 4:3 khi mở, phù hợp cho xem nội dung, chơi game và đa nhiệm.

Các tính năng chính của iPhone Ultra dự kiến gồm chip A20 Pro được sản xuất bằng tiến trình 2 nanomet, modem C2 do Apple phát triển, các tùy chọn màu sáng và tối, camera chính và camera góc siêu rộng nhưng không có camera tele, hỗ trợ Touch ID thay cho Face ID, khả năng đa nhiệm với màn hình chia đôi, bản lề tiên tiến và nếp gấp trên màn hình ít nhìn thấy hơn đáng kể so với các thiết bị màn hình gập trước đây.

Theo ước tính của hãng nghiên cứu thị trường TrendForce, iPhone gập có thể có giá khởi điểm từ 2.099 đến 2.299 USD.

Thiết kế được cho là của iPhone màn hình gập. Ảnh: Majin Bu
Thiết kế được cho là của iPhone màn hình gập. Ảnh: Majin Bu

Smartphone gập là một trong số ít điểm sáng

Cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt diễn ra trong bối cảnh thị trường smartphone nói chung đang đối mặt với một năm khó khăn.

Tình trạng thiếu chip nhớ trên toàn cầu đã đẩy chi phí linh kiện tăng cao, buộc các nhà sản xuất smartphone phải tăng giá bán, cắt giảm các dòng sản phẩm giá rẻ hoặc chấp nhận biên lợi nhuận thấp hơn. Áp lực đặc biệt lớn với smartphone giá rẻ khi người tiêu dùng nhạy cảm với giá trì hoãn việc nâng cấp hoặc chuyển sang mua thiết bị tân trang.

Hồi tháng 2, hãng nghiên cứu Counterpoint cho biết rằng lượng smartphone xuất xưởng trên toàn cầu sẽ giảm 12,4% trong năm 2026, đánh dấu mức sụt giảm hằng năm mạnh nhất từng được ghi nhận của thị trường.

Smartphone gập là một trong số ít điểm sáng. Theo báo cáo nghiên cứu của hãng Counterpoint công bố hôm 7/9, tổng lượng smartphone gập xuất xưởng trên toàn cầu kể từ khi phân khúc này xuất hiện năm 2019 sẽ vượt 100 triệu máy vào cuối năm 2026.

Counterpoint nhận định việc Apple tham gia thị trường cùng các sản phẩm mới của Samsung, Huawei và những hãng khác sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu smartphone gập. Lượng smartphone gập xuất xưởng trên toàn cầu được dự báo tăng 37% trong năm 2027 so với 2026, trong khi 100 triệu smartphone gập tiếp theo có thể được xuất xưởng trong vòng 3 năm.

“Smartphone gập vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng thị trường smartphone, vì vậy phân khúc này còn nhiều dư địa để tăng trưởng vượt xa sản lượng hiện nay”, Tarun Pathak, Giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint, nhận định.

Xiaomi mở rộng sang xe điện SUV

Ngoài smartphone, Xiaomi công bố nhiều mẫu SUV Skynomad sử dụng hệ thống truyền động tầm xa. Công ty lần đầu giới thiệu dòng xe điện này vào cuối tháng 7.

SUV Skynomad có thể di chuyển hơn 1.000 km cho mỗi lần sạc, sử dụng một động cơ xăng nhỏ để sạc lại pin thay vì trực tiếp truyền động cho bánh xe.

Xiaomi định giá các mẫu Skynomad thấp hơn mẫu SUV Model Y L của Tesla, vốn có giá khởi điểm 339.000 nhân dân tệ.

Theo Lôi Quân, mẫu N70 Pro 5 chỗ thuộc dòng Skynomad có giá từ 209.900 nhân dân tệ, còn N90 Max 7 chỗ có giá khởi điểm 269.900 nhân dân tệ.

Một sản phẩm khác được Xiaomi giới thiệu hôm 7/9 là máy tính bảng Xiaomi Pad 9 Pro Max, cũng sử dụng chip Xring O3, với giá từ 4.799 nhân dân tệ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Xiaomi 18 Fold có gì để đấu iPhone gập khi CEO Lôi Quân so sánh với Apple?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO