Transsion, Xiaomi và Honor bám sát Samsung Electronics ở thị trường Trung Đông vào năm 2024, trong khi Oppo lần đầu tiên giành vị trí số 1 tại Đông Nam Á.
Sự trỗi dậy của DeepSeek đang mang lại cơ hội tốt hơn cho một số nhà sản xuất chip AI Trung Quốc để cạnh tranh trên thị trường nội địa với các bộ xử lý mạnh mẽ hơn từ Mỹ, cụ thể là Nvidia.
ByteDance, tập đoàn Trung Quốc sở hữu TikTok, dành hơn 150 tỉ nhân dân tệ (20,64 tỉ USD) cho chi tiêu vốn trong năm 2025, phần lớn trong số đó sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), hai người được thông báo về vấn đề này tiết lộ với hãng tin Reuters.
Apple bị truất ngôi là hãng smartphone lớn nhất Trung Quốc vào năm 2024 ở Trung Quốc sau khi doanh số hàng năm giảm 17%, theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Canalys.
Doanh số smartphone mang thương hiệu nước ngoài tại Trung Quốc, gồm cả iPhone của Apple, đã giảm 47,4% trong tháng 11.2024 so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu được công bố hôm 3.1.2025 bởi một tổ chức nghiên cứu liên kết với chính phủ.
Apple đang thực hiện đợt giảm giá đến 500 nhân dân tệ (68,5 USD) cho các mẫu iPhone 16 ở Trung Quốc khi cố bảo vệ thị phần của mình trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các đối thủ trong nước này, điển hình là Huawei.
Apple đang đàm phán với Tencent và ByteDance (chủ sở hữu TikTok) về việc tích hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của họ vào iPhone được bán tại Trung Quốc, theo ba nguồn tin thân cận với vấn đề này.
Smartphone Mate 70 Pro+ mới của Huawei chứa chip có thiết kế chỉ cải tiến nhỏ so với phiên bản trước, trái với sự kỳ vọng, được sản xuất trên quy trình 7 nanomet, theo báo cáo từ hãng nghiên cứu chất bán dẫn TechInsights (Canada) hôm 11.12.
Hạ viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu về dự luật quốc phòng hằng năm, trong đó có khoản ngân sách 3 tỉ USD dành cho các công ty viễn thông Mỹ để loại bỏ các thiết bị viễn thông do Huawei và ZTE sản xuất khỏi các mạng không dây tại Mỹ, theo Reuters.
Các quy định mới hiệu quả cấm tất cả lô hàng chip đến cơ sở của SMIC ở Bắc Kinh (thủ đô Trung Quốc), nhưng cho phép bán “theo từng trường hợp” các mặt hàng cụ thể đến SMIC tại Thượng Hải.
Mỹ sẽ tiến hành đợt trừng phạt thứ ba trong vòng 3 năm qua với ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc vào hôm 2.12, hạn chế xuất khẩu đến 140 công ty, gồm cả nhà sản xuất thiết bị chip Naura Technology Group, theo hai nguồn tin của Reuters.