55 tác phẩm tinh hoa nghề Việt đoạt giải năm 2026: Nghề xưa tìm lối đi mới
Những cái tên giàu sức gợi như “Đèn mây”, “Sen nở”, “Gốm trang trí không gian trà Việt” hay “Chiếc rọ rách” đã góp mặt trong danh sách đoạt giải tại Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026.
55 tác phẩm thủ công mỹ nghệ đoạt giải, nghề Việt tìm lối đi mới
Với 55 tác phẩm được vinh danh, hội thi cho thấy nghề thủ công không chỉ là câu chuyện gìn giữ di sản mà còn là hành trình sáng tạo để tạo ra giá trị mới.
Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 mang thông điệp “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập”, nhằm tôn vinh tài hoa của các nghệ nhân, thợ giỏi, đồng thời khuyến khích sáng tạo, đổi mới trong thiết kế và chế tác sản phẩm. Không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng nghề, hội thi còn hướng tới kết nối sản phẩm thủ công mỹ nghệ với thị trường, du lịch và xuất khẩu, từng bước nâng cao giá trị kinh tế của nghề truyền thống.
Năm nay, Ban Tổ chức tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả trên cả nước. Trong đó, khu vực miền Bắc có 359 sản phẩm của 203 tác giả; miền Trung có 58 sản phẩm của 32 tác giả; miền Nam có 36 sản phẩm của 21 tác giả.
Các sản phẩm dự thi thuộc 5 nhóm, gồm gốm sứ và thủy tinh; dệt, thêu, đan, móc; mây, tre, lá; đá, gỗ mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai và nhóm sản phẩm khác như sừng, kim khí, hoa, tranh…
Đáng chú ý, hội thi có sự tham gia của nhiều thế hệ sáng tạo, với tác giả cao tuổi nhất 81 tuổi đến từ Hải Phòng, thuộc nhóm thêu, dệt, trong khi tác giả nhỏ tuổi nhất mới 11 tuổi, đến từ Hà Nội với sản phẩm tranh sơn dầu.
Điều này cho thấy sức sống của nghề thủ công không chỉ nằm ở những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ mà còn ở khả năng khơi dậy niềm đam mê sáng tạo ở người trẻ.
Từ “Đèn mây” đến “Chiếc rọ rách”, nghệ nhân Việt tạo dấu ấn sáng tạo
Trên cơ sở đánh giá của Hội đồng Giám khảo gồm 11 chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, mỹ thuật và văn hóa, Ban Tổ chức đã lựa chọn 55 sản phẩm xuất sắc để trao giải.
Trong 5 giải Nhất, Hà Nội có tới 4 sản phẩm được vinh danh, gồm bộ sưu tập “Gốm trang trí không gian trà Việt” của tác giả Ngô Bá Hoàng; “Trạm vào tinh hoa đất trời” của tác giả Lê Thị Lan Hương; “Đèn mây” của tác giả Nguyễn Văn Vinh và “Sen nở” của tác giả Phạm Thu Thủy. Giải Nhất còn lại thuộc về tác giả Vũ Văn Hoan đến từ Hưng Yên với tác phẩm “Chiếc rọ rách”.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trao 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 25 giải Khuyến khích cùng một số giải thưởng phụ. Nhiều tác giả được vinh danh đến từ các làng nghề truyền thống của Hà Nội, góp phần khẳng định tiềm năng sáng tạo và khả năng phát triển sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ nền tảng nghề truyền thống.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bày tỏ kỳ vọng các sản phẩm được vinh danh sẽ tiếp tục được hoàn thiện về công năng, thiết kế và khả năng thương mại hóa.
Theo đó, sự ghi nhận tại hội thi cần được nối tiếp bằng những cơ hội hợp tác thực chất, thông qua việc kết nối các tác giả với doanh nghiệp phân phối, đối tác du lịch và các đơn vị có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm.
Đây cũng là hướng đi quan trọng để những tác phẩm giàu giá trị sáng tạo không chỉ dừng lại ở việc trưng bày, tôn vinh mà còn có cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, mở rộng thị trường và tạo thêm thu nhập cho người làm nghề. .



