AI

900 tỉ tác tử AI sẽ thay đổi hạ tầng tính toán ra sao vào năm 2035?

Sơn Vân 17/09/2026 05:31

Huawei dự báo 900 tỉ tác tử AI sẽ tạo ra hơn 90% tổng lưu lượng token trên toàn cầu vào năm 2035.

Điều này sẽ đòi hỏi năng lực tính toán tăng mạnh, đồng thời cần hệ thống mới để bảo đảm những phần mềm có khả năng hoạt động độc lập vẫn an toàn và nằm trong tầm kiểm soát.

Trong báo cáo công bố hôm 16/9, Huawei dự báo lượng token được xử lí hằng năm trên toàn cầu sẽ tăng 100.000 lần vào 2035.

Token là những đơn vị dữ liệu mà các mô hình AI xử lí khi tiếp nhận và tạo ra thông tin. Đà tăng này sẽ được thúc đẩy bởi các tác tử AI liên tục quan sát môi trường xung quanh, suy luận, đưa ra quyết định và gọi các công cụ bên ngoài để hoàn thành nhiệm vụ.

Một số nhà nghiên cứu và lãnh đạo AI hàng đầu tại Mỹ đã kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI tiên tiến sau những sự cố liên quan đến các tác tử hoạt động ngoài dự kiến. Họ cũng cảnh báo về khả năng các hệ thống AI tương lai có thể tự vận hành thiết bị, tự tìm kiếm nguồn lực.

Tuy nhiên, báo cáo Thế giới thông minh 2035: Biến tầm nhìn thành hành động của Huawei không kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI. Thay vào đó, báo cáo giả định năng lực và mức độ triển khai tác tử AI sẽ mở rộng mạnh mẽ, đồng thời liệt kê việc bảo vệ an ninh và quyền riêng tư cho các AI có tính tự chủ là 1 trong 10 công nghệ cần thiết để hỗ trợ xu hướng này.

Cách tiếp cận đó phản ánh sự khác biệt ngày càng rõ trong tranh luận về tốc độ phát triển AI. Một bộ phận ngành công nghệ Mỹ đang tranh luận sau khi Dario Amodei (CEO Anthropic) đề xuất làm chậm tốc độ phát triển của các mô hình AI tiên tiến.

Sam Altman (CEO OpenAI) và Elon Musk (CEO SpaceX) đồng tính với quan điểm của Dario Amodei, còn Jensen Huang (CEO Nvidia) và Mark Zuckerberg (CEO Meta) lại phản đối.

Trong khi đó, Trung Quốc tìm cách đẩy nhanh việc ứng dụng AI vào nền kinh tế, đồng thời xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật để ứng phó với những rủi ro mới phát sinh.

Huawei cho rằng đưa AI vào thế giới vật lí sẽ là yếu tố thiết yếu để đạt tới AGI (trí tuệ nhân tạo tổng quát). Khái niệm AGI thường được dùng để chỉ những AI có khả năng thực hiện nhiều loại nhiệm vụ với năng lực ngang hoặc vượt con người.

900 tỉ tác tử AI sẽ làm thay đổi Internet ra sao vào năm 2035
Huawei dự báo 900 tỉ tác tử AI sẽ tạo hơn 90% lưu lượng token toàn cầu vào năm 2035. Ảnh: Reuters

Huawei dự báo số tác tử AI hoạt động vào năm 2035 nhiều gấp khoảng 100 lần con người

Báo cáo của Huawei dự báo rằng sẽ có 900 tỉ tác tử AI hoạt động trên toàn cầu vào năm 2035. Con số này có thể gấp khoảng 100 lần dân số loài người dự kiến ​​vào thời điểm đó.

Huawei cũng đang triển khai tác tử AI trong lĩnh vực an ninh mạng. Hồi tháng 4, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc ra mắt nền tảng vận hành an ninh tự động, sử dụng các tác tử AI có khả năng cảm nhận và thực thi để phát hiện, xử lí các mối đe dọa mạng. Ngoài ra, Huawei còn công bố các đề xuất về “tường lửa AI” nhằm bảo vệ hệ thống AI của doanh nghiệp.

Guo Ping, Chủ tịch Hội đồng giám sát Huawei, nói với nhân viên trong thông điệp được công bố hôm 15/9 rằng công ty coi AI là “cơ hội lớn nhất”, đồng thời muốn phát triển hạ tầng tính toán của Huawei tương đương Nvidia.

Nvidia là hãng cung cấp chip AI hàng đầu Mỹ và là công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới (5.200 tỉ USD).

Huawei muốn tái thiết hạ tầng AI xoay quanh token

Trong báo cáo mới, Huawei không xem sự phát triển của tác tử AI đơn thuần là câu chuyện về phần mềm. Huawei cho rằng khi AI chuyển từ mô hình "trả lời câu hỏi của người dùng" sang tự lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ, toàn bộ hạ tầng tính toán, lưu trữ và mạng cũng phải được thiết kế lại.

Theo Huawei, lượng token được xử lí mỗi năm có thể tăng tới 100.000 lần vào năm 2035, sẽ tạo sức ép lớn lên các trung tâm dữ liệu, bởi tác tử AI không chỉ tạo ra một câu trả lời rồi dừng lại mà có thể liên tục thu thập thông tin, suy luận, gọi công cụ, kiểm tra kết quả và tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Vì thế, Huawei đề xuất tăng quy mô các cụm tính toán lên 100 lần, đồng thời giảm chi phí hoàn thành mỗi tác vụ của tác tử AI khoảng 1.000 lần.

Một trong những hướng Huawei đưa ra là SuperPoD, kiến trúc tính toán quy mô lớn kết nối nhiều bộ tăng tốc AI thành một hệ thống thống nhất, nhằm nâng hiệu quả xử lí và tạo token. Thay vì chỉ tập trung nâng sức mạnh của từng chip, cách tiếp cận này nhằm kết hợp năng lực xử lí, bộ nhớ và kết nối thành một hệ thống thống nhất để tăng hiệu quả tạo token. Huawei cho rằng đây sẽ là thành phần quan trọng khi các mô hình AI ngày càng lớn và đòi hỏi lượng tính toán khổng lồ.

Huawei cũng đang thử giải quyết một nút thắt khác là bộ nhớ và lưu trữ. Hồi tháng 6, công ty cùng China Mobile Hubei thử nghiệm hệ thống tăng tốc suy luận AI trên mạng viễn thông thực tế, kết hợp chip AI Ascend, SuperPoD và hệ thống lưu trữ OceanStor.

Huawei cho biết trong thử nghiệm với mô hình GLM-5.1 của Z.ai, tốc độ xử lí token tăng từ 56% đến 372% tùy độ dài chuỗi, trong đó mức tăng 372% được ghi nhận ở chuỗi 128.000 token. Đáng chú ý, hệ thống sử dụng bộ nhớ đệm quy mô lớn để hạn chế việc phải tính toán lại những dữ liệu đã được xử lí, qua đó giảm thời gian và chi phí khi AI thực hiện các cuộc hội thoại nhiều lượt hoặc tạo mã nguồn.

Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng với Huawei khi công ty đang muốn xây dựng hệ sinh thái hạ tầng AI trong nước để cạnh tranh với Nvidia. Áp lực hiện tại là không nhỏ.

Ngày 10/9, Reuters đưa tin Huawei đã nâng mức giá dự kiến của Ascend 950DT, sản phẩm tích hợp bộ xử lí AI cùng bộ nhớ và các linh kiện khác, lên hơn 250.000 nhân dân tệ (khoảng 37.249 USD). Tùy điều khoản hợp đồng, giá mới này cao hơn 20 - 50% so với mức Huawei báo cho khách hàng chỉ hai tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu liên quan tình trạng thiếu bộ nhớ băng thông cao (HBM), linh kiện quan trọng trong các bộ tăng tốc AI.

Huawei từng công khai cho biết Ascend 950DT, bộ tăng tốc AI tiên tiến nhất của hãng, sẽ được cung cấp vào quý IV/2026.

Ở cấp độ phần mềm, Huawei còn đề xuất Agent OS, hệ điều hành được thiết kế theo hướng lấy tác tử AI làm trung tâm thay vì ứng dụng. Trong mô hình truyền thống, người dùng mở ứng dụng rồi thực hiện từng bước. Với Agent OS, người dùng có thể chỉ cần nêu mục tiêu, còn tác tử AI tự điều phối các tài nguyên hệ thống, gọi ứng dụng, phối hợp giữa nhiều thiết bị và tích lũy kinh nghiệm để hoàn thành công việc.

Huawei dự báo AI có thể tạo ra hơn 27.000 tỉ USD giá trị kinh tế tích lũy trong 5 năm tới. Theo công ty, đầu tư toàn cầu vào hạ tầng số và hạ tầng thông minh được dự báo tăng với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm 19,14% trong giai đoạn 2025 - 2030, vượt 4.000 tỉ USD mỗi năm vào 2030.

Những dự báo này cho thấy cách Huawei nhìn nhận cuộc đua AI: Trọng tâm đang chuyển từ việc chỉ tăng quy mô mô hình sang xây dựng toàn bộ hạ tầng tính toán, bộ nhớ, mạng, năng lượng và phần mềm đủ sức vận hành hàng trăm tỉ tác tử AI.

Nổi bật
      Mới nhất
      900 tỉ tác tử AI sẽ thay đổi hạ tầng tính toán ra sao vào năm 2035?
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO