Chưa đầy một tuần sau khi Đức đồng ý cung cấp cho Kyiv xe chiến đấu bộ binh Marder, Berlin đang nhận nhiều kêu gọi gửi thêm xe tăng chiến đấu hiện đại tới Ukraine.
Argentina sẽ cố thắng Ba Lan để đứng đầu bảng C và giành quyền vào vòng 16 đội của World Cup 2022 khi hai đội gặp nhau tại sân vận động 974 lúc 2 giờ sáng 1.12.
Đảng cầm quyền Ba Lan đang bị một bộ phận chỉ trích vì đánh đổi an ninh của đất nước bằng việc hỗ trợ cho Ukraine, kích động tư tưởng “chống Đức” để đạt được lợi ích chính trị ngắn hạn.
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 26.11 đã chỉ trích EU phản ứng chậm trước cuộc chiến tại Ukraine, đồng thời tiếp tục bày tỏ sự ủng hộ của ông với Kyiv.
Ba Lan đã bắt đầu tăng cường khả năng phòng không từ lâu, nhất là sau khi nổ ra xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, họ vẫn bị một tên lửa lạc hậu phóng vào lãnh thổ hôm thứ ba khiến hai dân thường thiệt mạng.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức Christian Thiels ngày 16.11 cho biết nước này đã ngỏ ý điều chiến đấu cơ giúp Ba Lan tăng cường tuần tra không phận, sau khi xảy ra vụ rơi tên lửa khiến 2 người thiệt mạng.
Tổng thống Zelensky đã khẳng định các vụ nổ khiến hai người thiệt mạng ở Ba Lan là do tên lửa của Nga gây ra, mặc dù Mỹ đã thông báo với đồng minh đó là tên lửa phòng không của Ukraine.
Ba Lan 16.11 cho biết rằng một tên lửa đã rơi ở phía đông đất nước, làm chết hai người. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng "không chắc" nó được bắn từ Nga.
Theo AP, Tổng thống Joe Biden đã triệu tập một cuộc họp "khẩn cấp" của nhóm G7 và các nhà lãnh đạo NATO tại Indonesia vào sáng 16.11 để tham vấn về việc Ba Lan trúng tên lửa.