Quan hệ Trung Quốc – Lithuania trở nên căng thẳng không chỉ gói gọn ở phạm vi hai quốc gia mà còn có thể mở rộng thành căng thẳng giữa các khối quốc gia.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 21.3 đã tuyên bố rằng họ đã cho 2 máy bay chiến đấu Su-27 xuất kích để buộc một máy bay ném bom B-52 của Mỹ phải rời khỏi biên giới Nga.
Latvia ngày 4.4 cho biết nước này đã đóng cửa một phần không phận thương mại tại biển Baltic trong thời gian Nga tiến hành huấn luyện định kỳ, trong đó có nhiều cuộc tập trận bắn tên lửa và đạn thật, tại khu vực này.
Trang Newsweek nêu NATO muốn bắn rụng máy bay Nga ở vùng biển Baltic, bằng một lá chắn phòng không mới đặt tại các nước Litva, Latvia, Estonia và Ba Lan.
Thụy Điển đã quyết định khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc từ ngày 1.7, sau khi không thể tuyển đủ quân tự nguyện trong bối cảnh căng thẳng trên vùng Baltic với Nga.
Đại tướng Jack Keane, người vừa từ chối chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong chính quyền mới, cho rằng Nga đang thực hiện kế hoạch thách thức trực tiếp Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump và NATO khi tăng quân và trang thiết bị tại Kaliningrad.
Hệ thống tên lửa chống hạm Bastion, tên lửa phòng không S-400 và tên lửa đạn đạo Iskander đã được đặt tại lãnh thổ Kaliningrad giáp biên giới Ba Lan và Litva.
Chương trình sẽ được diễn ra vào 11.11.2016 với sự góp mặt của ca sĩ Tùng Dương và dàn nhạc giao hưởng Baltic Neopolis - một trong những dàn nhạc độc đáo của Ba Lan từng nhận giải Grammy Ba Lan dành cho "Album âm nhạc hay nhất 2015".
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ có thể sẽ không trợ giúp một nước đồng minh NATO bị Nga tấn công nếu nước đó không hoàn thành nghĩa vụ của mình với Mỹ trước.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định cách chức toàn bộ các chỉ huy cấp cao của hạm đội hải quân Nga ở Biển Baltic sau những lo ngại liên quan đến vấn đề tham nhũng và năng lực của các quan chức hải quân.
Ba Lan và một số nước thành viên NATO khác đã bắt đầu cuộc tập trận lớn chưa từng có, nhằm "bảo vệ an ninh" trước mối quan tâm về sự quyết đoán và hành động của Nga trong khu vực.
Nếu NATO quyết định tăng cường lực lượng quân sự của mình đồn trú tại Ba Lan và các nước vùng Baltic, Nga sẽ đưa 3 sư đoàn của mình áp sát biên giới phía tây và tây nam như là cách trả đũa.
NATO dự định sẽ thành lập một lực lượng quân sự mới đồn trú tại khu vực Baltic và có thể triển khai thêm quân tại Ba Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter nói ngày 2.5.