Video

Bắt Tôn Bằng, chồng cũ Hằng Du Mục, về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Đình Mười - Hoàng Bắc • 18/10/2026 16:09

Ngày 18/10, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sun Yupeng (Tôn Bằng), chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục, do bị cáo buộc sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh táo đỏ khi chưa được chủ sở hữu cho phép.

Trong quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện Sun Yupeng (sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc) sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ.

Nhãn hiệu “Hằng Du Mục” đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký cho ông Nguyễn Công Hảo, Giám đốc Công ty TNHH Hằng Du Mục. Ông Hảo giao nhãn hiệu này cho con gái là Nguyễn Thị Thái Hằng, còn được biết đến với tên gọi Hằng Du Mục, kinh doanh hàng hóa trên nền tảng TikTok.

Bắt Tôn Bằng, chồng cũ Hằng Du Mục, về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
Tống đạt Quyết định khởi tố đối với SUN YUPENG (Tôn Bằng). Ảnh: CA cung cấp

Từ năm 2022, Sun Yupeng cùng bà Hằng nhập khẩu và kinh doanh táo đỏ. Cơ quan điều tra xác định Sun Yupeng biết nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Công Hảo, đồng thời không được tự ý chuyển giao, chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho bên thứ ba sản xuất khi chưa có sự chấp thuận của chủ sở hữu.

Sau khi ly hôn với bà Hằng, Sun Yupeng thành lập Công ty Dịch Dương để kinh doanh riêng sản phẩm táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục” mà chưa được ông Nguyễn Công Hảo cho phép.

Khám xét kho hàng của Công ty Dịch Dương tại số 45 Tân Sơn, phường Tân Sơn, nơi Sun Yupeng làm người đại diện theo pháp luật, công an phát hiện 28.794 kg táo đỏ mang nhãn hiệu “Hằng Du Mục”, xuất xứ Trung Quốc. Lô hàng có trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng, nhưng doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

7(1).jpg
Các sản phẩm của Công ty Dịch Dương. Ảnh: CA cung cấp

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Sun Yupeng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, theo khoản 2 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc được xử lý trong đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc theo Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Công an TP.HCM, việc xử lý các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm thực thi pháp luật khách quan, nghiêm minh, đúng người, đúng hành vi, không phân biệt người vi phạm là công dân Việt Nam hay người nước ngoài.

Nổi bật
      Mới nhất
      Bắt Tôn Bằng, chồng cũ Hằng Du Mục, về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO