Theo TS-BS Nguyễn Minh Đức, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, bệnh nhân ung thư có nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim… cao gấp 2 lần so với những người bình thường.
Tối 14.12, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư "Ngày mai tươi sáng" (Bộ Y tế) tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Bác sĩ Nguyễn Hà Thanh - Viện huyết học và truyền máu Trung ương cho biết hiện nay Việt Nam đã thực hiện được các kỹ thuật mới trong điều trị các bệnh về máu, tăng cơ hội sống cho các bệnh nhân bị u máu.
Đó là kết quả nghiên cứu của thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phương - Bộ môn điều dưỡng, Trường đại học Y dược TP.HCM, được công bố tại Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 5 năm 2022 của Bệnh viện TP.Thủ Đức vào ngày 24.11.
Một thử nghiệm lâm sàng toàn cầu đã kết luận rằng DCVax - loại vắc xin đầu tiên trên thế giới điều trị các khối u não ung thư chết người có thể giúp bệnh nhân sống thêm nhiều năm.
Thông tin trên được ThS.BS Trần Bá Tòng – Khoa Ngoại, Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết tại hội nghị “Chăm sóc da cho người cao tuổi” vào hôm nay (24.9).
AstraZeneca cho biết thử nghiệm giai đoạn cuối đã xác nhận lợi ích của thuốc điều trị ung thư vú Enhertu ở những người mắc bệnh dạng nặng được điều trị trước đó bằng liệu pháp khác.
Bệnh viện Mercy Health - Lourdes, thị trấn Paducah, bang Kentucky (Mỹ) quyết tâm ngăn giá xăng cao cản trở quá trình điều trị của bệnh nhân ung thư bằng cách tặng thẻ đổ xăng.
Một số nghiên cứu gần đây về COVID-19 và ung thư được trình bày tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ (ASCO) ở thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ.
Tưởng bệnh nhân sẽ phải tiểu tiện qua thành bụng đến suốt đời, nhưng bất ngờ các bác sĩ đã giúp bệnh nhân không những lấy hết khối tế bào ung thư tái phát mà còn tiểu tiện được qua “chỗ ấy” bình thường.
Những nghiên cứu mới gần đây cho thấy đáp ứng miễn dịch ở những bệnh nhân ung thư đang hóa trị sẽ tăng lên đáng kể nếu như được tiêm mũi vắc xin tăng cường.
Vi rút có thể đánh lừa hệ thống miễn dịch khi mắc COVID-19 nặng; biến thể mới tăng vi rút trong không khí; hầu hết bệnh nhân ung thư đáp ứng tốt với vắc xin COVID-19. Đó là 3 nghiên cứu mới được công bố gần đây.
Bướu bàng quang chiếm khoảng 79,4% ở nam giới, trong đó chủ yếu ở độ tuổi từ 51 đến 70 tuổi. Trong số những người bị bướu bàng quang có đến 80% bị ung thư bàng quang.
Sau một thời gian dài sống trong mặc cảm, tự ti, vì bị mất đi chiếc vú trái, cộng với tình trạng phù tay trái, nữ bệnh nhân đã bất ngờ hạnh phúc có được một vòng ngực hoàn hảo và cánh tay trái hết sưng phù.