Sở Y tế Hà Nội ghi nhận nhiều bệnh truyền nhiễm tăng sau Tết như cúm mùa, COVID-19, chân tay miệng, sởi, sốt xuất huyết, khuyến cáo người dân thận trọng.
Trong tuần qua, nhiều dịch bệnh truyền nhiễm tại TP.HCM như: COVID-19, sốt xuất huyết, sởi… tăng cao, trong đó bệnh COVID-19 tăng hơn 20%, bệnh sởi tăng cao gấp 2 lần, bệnh sốt xuất huyết tăng hơn 17%...
Các địa phương huy động nguồn lực, cùng sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
Dịch bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp đang diễn biến rất phức tạp ở các quốc gia lân cận Việt Nam, nhất là bệnh COVID-19 tại một số nước đã gia tăng một cách bất ngờ.
Ghi nhận tại các bệnh viện hơn 1 tuần nay, số lượng bệnh nhân nhập viện tại các khoa - các bệnh viện Nhi tăng đột biến khiến các chuyên gia y tế lo bùng dịch trong giai đoạn hiện nay.
Một nghiên cứu mới về mối liên hệ giữa bệnh tật và các hiểm họa khí hậu đã phát hiện ra, hơn một nửa số bệnh tật ở con người đã trở nên tồi tệ hơn do các tác động liên quan đến khủng hoảng khí hậu.
Trong nước đã ghi nhận sự gia tăng trở lại các ca mắc COVID-19, nhiều bệnh nhân phải nhập viện điều trị và nhiều ca bệnh chuyển nặng trong thời gian gần đây. Dịch bệnh truyền nhiễm hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp.
Theo một nghiên cứu mới đây, bệnh thương hàn kháng kháng sinh có nguồn gốc chủ yếu từ khu vực Nam Á đã nhiều lần lan rộng ra toàn thế giới trong 3 thập niên qua, nhấn mạnh mối đe dọa toàn cầu ngày càng tăng về các bệnh truyền nhiễm có khả năng kháng thuốc.
Giám đốc Viện bệnh truyền nhiễm Nam Phi cho biết biến thể Omicron được phát hiện ở phía nam châu Phi có thể là ứng cử viên khả dĩ nhất để thay thế biến thể Delta rất dễ lây lan.
Hôm 13.10, Hàn Quốc đã thành lập một hội đồng để tranh luận về chiến lược làm thế nào để "sống chung với COVID-19" trong dài hạn, khi nước này tìm cách loại bỏ dần các hạn chế và mở cửa lại nền kinh tế trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vắc xin ngày càng tăng.