Hệ thống văn bản pháp luật vẫn chưa hoàn thiện; tình trạng nghỉ việc, chuyển công tác của nhân viên y tế công lập, thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế vẫn còn; nguồn lực đầu tư cho y tế còn hạn chế chưa đủ phục vụ người dân…
Trước ý kiến đề xuất có chương riêng về đấu thầu trong lĩnh vực y tế, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng cần phải cân nhắc, vì không phải chỉ có lĩnh vực y tế mới đặc thù, đặc biệt mà còn nhiều lĩnh vực khác.
Trong nước đã ghi nhận sự gia tăng trở lại các ca mắc COVID-19, nhiều bệnh nhân phải nhập viện điều trị và nhiều ca bệnh chuyển nặng trong thời gian gần đây. Dịch bệnh truyền nhiễm hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp.
Sáng 7.6, Quốc hội đã bỏ phiếu bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Thanh Long, đồng thời phê chuẩn cách chức Bộ trưởng Bộ Y tế đối với ông này.
Để đảm bảo quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện này phải thanh toán toàn bộ số lương còn nợ.
Bộ trưởng Bộ Y tế Karl Lauterbach cho biết Đức phải cải tiến chiến lược tiêm vắc xin COVID-19 để đối phó với biến thể Omicron và đảm bảo nước này có thể phát triển một loại vắc xin mới nhanh chóng nếu phải đối mặt với một biến thể nguy hiểm hơn trong tương lai.
Bộ trưởng Y tế Đức - Karl Lauterbach cho biết nước này cần tiêm mũi vắc xin tăng cường thêm cho 15 triệu dân để làm chậm sự lây lan của biến thể Omicron và hy vọng tránh để các đơn vị chăm sóc đặc biệt quá tải.
Bộ trưởng Y tế Anh - Sajid Javid cho biết không có biến thể nào lan truyền nhanh như Omicron khi hé lộ số ca nhiễm biến thể này ở Anh đang ở mức 200.000 mỗi ngày.
Những người đã nhận hai mũi vắc xin Pfizer và tiêm thêm liều Moderna tăng cường sẽ được bảo vệ tốt trước COVID-19 so với những người tiêm 3 mũi vắc xin Pfizer.
Đề cập đến tình trạng loạn giá xét nghiệm COVID-19, mỗi nơi một giá, gây bức xúc cho dân, Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đặt câu hỏi với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long “liệu có lợi ích nhóm và trách nhiệm của bộ trưởng trong vấn đề này?”.
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) bày tỏ bức xúc về loạn giá xét nghiệm COVID-19, gây nghi ngờ về sự tiêu cực. Ông đặt câu hỏi liệu có lợi ích nhóm không và trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Y tế trong vấn đề này.