Ngày 29.2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết Viện Pastuer TP.HCM vừa thông báo trường hợp nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ có kết quả xét nghiệm dương tính. Đây là ca nhiễm đậu mùa khỉ đầu tiên ở tỉnh Cà Mau.
Chiều 4.9, Sở Y tế Hà Nội thông tin trong tuần qua thành phố ghi nhận 1.129 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã (tăng 73 ca so với tuần trước đó).
Ngay sau khi Lào Cai ghi nhận ca sốt xuất huyết nội địa đầu tiên trên địa bàn tỉnh, Bộ Y tế khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi bệnh sốt xuất huyết vào mùa.
UBND tỉnh, thành phố quyết định kịp thời cấp, bổ sung kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
Trong ngày 14.5, toàn TP.HCM ghi nhận 51 ca mắc COVID-19 thì có đến 51 ca phải nhập viện, nâng tổng số ca nhập viện hiện có lên có lên 363 ca, trong đó có 138 ca cần hỗ trợ hô hấp.
Số ca mắc COVID-19 sau kỳ nghỉ lễ tại TP.HCM tăng cao, ngành y tế TP khuyến cáo các F0 tuân thủ khi cách ly tại nhà; hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, không được ra khỏi nhà.
Số ca mắc COVID-19, trong ngày hôm qua (19.4) tại TP.HCM lên đến gần 50 ca, cùng với đó là số ca nhập viện gia tăng, lãnh đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật khẳng định, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang trong tầm kiểm soát.
Các bệnh viện tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu, người bệnh nghi ngờ hoặc xác định mắc COVID-19 tự đến hoặc do Trung tâm cấp cứu 115 chuyển đến.
Số ca sốt xuất huyết tại TP.HCM tiếp tục gia tăng trong tuần vừa qua. Đặc biệt, TP ghi nhận thêm 1 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết từ đầu năm 2022 đến nay ở TP lên 11 ca.
Số ca mắc sốt xuất huyết tại TP.HCM liên tục tăng cao, đặc biệt là bệnh nhân nặng tăng chóng mặt lên đến hơn 200 ca, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ. Điều này đang khiến không ít người dân cảm thấy lo lắng.