Các hãng Trung Quốc sắp bắt chước tính năng này của Samsung Galaxy S26 Ultra
Một số trang tin công nghệ tiết lộ tính năng chống nhìn trộm Privacy Display của Samsung Galaxy S26 Ultra, sắp xuất hiện trên nhiều mẫu điện thoại Android cao cấp khác, ra mắt cuối năm nay.
Privacy Display là công nghệ màn hình bảo mật mới được tiết lộ lần đầu năm 2024. Thời điểm đó Samsung giới thiệu tính năng này che khuất góc nhìn của màn hình sao cho người bên cạnh không nhìn thấy được. Tài khoản X Ice Universe cho biết nó hoạt động bằng cách tán xạ ánh sáng qua các “cổng” khi điện áp đi vào phần cụ thể của tấm nền. Có thông tin AI sẽ tự động điều chỉnh, hạn chế khả năng nhìn từ góc nghiêng lúc người dùng xem thông tin nhạy cảm.

Theo tài khoản Weibo Digital Chat Station, các hãng Android khác cũng sắp trang bị công nghệ màn hình tương tự cho nhiều sản phẩm cao cấp ra mắt từ tháng 9. Dựa trên lịch trình ra mắt cập nhật đến nay thì thương hiệu đầu tiên bắt chước Samsung sẽ là Xiaomi với dòng 18 Series, tiếp theo đến Vivo với dòng X500 và OPPO với dòng Find X10. Và OnePlus, HONOR, Realme cũng cân nhắc đem công nghệ mới lên sản phẩm trình làng trễ hơn.
Giống như Samsung, điện thoại Android từ các hãng Trung Quốc sẽ tích hợp công nghệ ở cấp độ phần cứng thay vì bộ lọc phần mềm. Tính năng có thể che khuất toàn bộ màn hình hay chỉ phần cụ thể như thông tin tài khoản ngân hàng, thông báo riêng tư.

Động thái chạy đua trang bị Privacy Display đánh dấu sự chuyển đổi từ cuộc chiến về hiệu năng và thông số camera sang bảo mật màn hình như điểm sáng thu hút khách hàng của thiết bị cao cấp. Bằng cách tích hợp công nghệ này vào phần cứng, hãng sản xuất vẫn đảm bảo độ rõ nét lẫn độ sáng màn hình cho chủ nhân điện thoại trong khi lại tăng cường khả năng chống nhìn trộm người xung quanh.
Vị thế tiên phong của Samsung
Samsung từng tiên phong trong nhiều công nghệ mà sau này trở thành tiêu chuẩn chung cho toàn ngành.Hãng từng hứng chịu chê bai khi ra mắt màn hình 5,3 inch bị cho là “quá khổ” trên mẫu Galaxy Note năm 2011. Tuy nhiên thành công của dòng Note buộc Apple cùng các hãng khác phải thay đổi tư duy – dẫn đến xu hướng kích thước màn hình càng ngày càng tăng.
“Ông lớn” Hàn Quốc cũng là đơn vị đầu tiên đưa công nghệ màn hình AMOLED lên điện thoại qua dòng Galaxy S năm 2010. Nhiều năm sau Apple mới dùng tấm nền OLED do Samsung cung cấp bắt đầu từ iPhone X.
Thiết kế màn hình cong tràn viền xuất hiện trên nhiều mẫu Xiaomi, OPPO, Huawei ngày nay chính là do Samsung khởi xướng từ Galaxy Note Edge và Galaxy S6 Edge. Hãng còn trình làng camera zoom xa trên Galaxy S20 Ultra trước khi Apple áp dụng công nghệ tương tự trên iPhone 15 Pro Max.
Samsung còn trang bị chuẩn kháng nước lẫn kháng bụi IP68 lên Galaxy S7 từ sớm, góp phần biến tính năng này thành yêu cầu bắt buộc với mọi dòng điện thoại cao cấp hiện nay.
Về phần mềm, sở dĩ chế độ luôn hiển thị giờ và thông báo ứng dụng dù màn hình tắt, tính năng chia đôi màn hình chạy đa ứng dụng phổ biến đều là nhờ công Samsung.