Lei Jun, người sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Xiaomi cho biết iPhone của Apple vẫn là chuẩn mực ở phân khúc cao cấp trên thị trường ĐTDĐ toàn cầu.
Ba hãng smartphone nội địa hàng đầu Trung Quốc là Oppo, Vivo và Xiaomi đã đạt được thỏa thuận cho phép người dùng chuyển dữ liệu giữa các thiết bị mang thương hiệu của họ. Đây là liên minh có thể thách thức sự phổ biến của Apple tại quốc gia này.
Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ (MeitY) đã bắt đầu quá trình cấm và chặn 138 ứng dụng cá cược cùng 94 ứng dụng cho vay có liên kết với Trung Quốc, trang ANI News (Ấn Độ) cho biết hôm 5.2, trích dẫn các nguồn tin.
Apple vượt qua sự gián đoạn chuỗi cung ứng ở Trung Quốc để giành lại vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng nhà cung cấp smartphone toàn cầu trong quý 4/2022, khi các lô hàng chung của ngành năm 2022 giảm 11% do nhu cầu của người tiêu dùng yếu.
Các nhà phân tích đã cảnh báo ngành công nghiệp smartphone của Trung Quốc sẽ trải qua năm 2023 khó khăn và dự kiến sẽ không có sự tăng trưởng đáng kể cho đến 2024 vào bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn và chi tiêu của người tiêu dùng trong nước yếu.
Huawei đang gặp khó khăn khi hết chip tiên tiến tự thiết kế cho smartphone trong bối cảnh lệnh trừng phạt thương mại của Mỹ, theo hãng nghiên cứu Counterpoint Research.
Xiaomi giữ vững vị trí dẫn đầu thị trường smartphone rộng lớn ở Ấn Độ bất chấp sự suy giảm tổng thể của ngành trong quý 3/2022 và chính phủ tăng cường giám sát hoạt động của các hãng công nghệ Trung Quốc tại quốc gia Nam Á.
Tổng cục Thực thi, cơ quan chống tội phạm tài chính liên bang của Ấn Độ, vừa cho biết đang khám xét cơ sở của các công ty thanh toán trực tuyến trong khuôn khổ cuộc điều tra các hãng và cá nhân do Trung Quốc kiểm soát bị nghi ngờ có hoạt động cho vay bất hợp pháp.
Luca Maestri, Giám đốc tài chính của Apple, đã bán 96.735 cổ phiếu Apple trị giá khoảng 16,9 triệu USD trong hai giao dịch hoàn tất vào ngày 17.8, theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) được công bố hôm 19.8.
Hôm 29.7, một số nhà phân tích cảnh báo điều này sau khi Apple cho biết nhu cầu đã tăng trở lại từ giữa tháng 6 sau khi đợt phong tỏa ở Trung Quốc cản trở doanh số bán hàng.