Cần Thơ khởi công hai dự án điện gió gần 24.000 tỉ đồng
TP.Cần Thơ đang tăng tốc hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) khi đồng loạt khởi công hai dự án điện gió quy mô lớn với tổng vốn đầu tư hơn 23.640 tỉ đồng.
Sáng nay (19/5), tại phường Vĩnh Châu, TP.Cần Thơ, Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng Sóc Trăng tổ chức Lễ khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4.
Đây là công trình năng lượng trọng điểm chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), đồng thời thể hiện quyết tâm của địa phương trong chiến lược phát triển kinh tế xanh và chuyển dịch năng lượng bền vững.

Tham dự buổi lễ có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV; ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và nhiều nhà đầu tư, đối tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Theo chủ đầu tư, Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 có công suất thiết kế 350 MW với 56 tua bin công suất 6,25 MW mỗi trụ, đi kèm trạm biến áp 220 kV quy mô 4x100 MVA và 2,7 km đường dây đấu nối. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 14.500 tỉ đồng, triển khai trên diện tích hơn 1.223 ha gồm khu vực bãi bồi và vùng biển ven bờ. Dự án dự kiến hoàn thành vào quý IV năm 2028.
Đây được xem là một trong những dự án điện gió lớn nhất khu vực ĐBSCL hiện nay, có vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa Quy hoạch điện VIII của Chính phủ. Khi đi vào vận hành thương mại, dự án dự kiến phát lên lưới điện quốc gia khoảng 1,174 tỉ kWh mỗi năm, góp phần bổ sung nguồn điện sạch, giảm áp lực thiếu hụt điện tại khu vực phía Nam và tăng khả năng khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo ven biển.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, cho biết theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, thành phố được quy hoạch 56 dự án nguồn điện với tổng công suất 9.154 MW. Trong đó, điện gió chiếm vai trò quan trọng với 30 dự án, tổng công suất khoảng 2.785 MW.
Đến nay, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 20 dự án điện gió với tổng công suất 1.428 MW. Trong số này, có 9 nhà máy đã vận hành thương mại với tổng công suất 396 MW; 3 dự án đang thi công công suất 142 MW; 8 dự án hoàn thiện thủ tục để đủ điều kiện triển khai với tổng công suất 890 MW và 10 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư với tổng công suất khoảng 1.357 MW.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, riêng trong chuỗi sự kiện ngày 19/5, thành phố tổ chức khởi công hai dự án điện gió lớn với tổng vốn đầu tư hơn 23.640 tỉ đồng. Ngoài Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4 còn có Dự án Cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1 A và 1 B, hạng mục Trạm biến áp 220 kV do Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường làm chủ đầu tư.
Cụm Nhà máy điện gió Phú Cường 1 A và 1 B được triển khai tại ấp Xung Thum B, xã Lai Hòa, TP.Cần Thơ với công suất 200 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 9.139,5 tỉ đồng. Hạng mục khởi công lần này là Trạm biến áp 220 kV, đóng vai trò kết nối, truyền tải và vận hành nguồn điện gió sau khi toàn bộ dự án hoàn thành.

Dự án Phú Cường 1 A và 1 B được đánh giá là bước triển khai quan trọng trong phát triển hạ tầng năng lượng tái tạo khu vực ĐBSCL. Chủ đầu tư cho biết công trình được chuẩn bị đầy đủ các điều kiện pháp lý, kỹ thuật và môi trường trước khi triển khai thi công.
Giới chuyên gia nhận định việc liên tiếp triển khai các dự án điện gió quy mô lớn cho thấy sức hút đầu tư ngày càng tăng của Cần Thơ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tác động ngày càng mạnh đến ĐBSCL, phát triển điện gió không chỉ giúp giảm phụ thuộc vào năng lượng hóa thạch mà còn tạo động lực thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.
Các dự án điện gió còn mở ra cơ hội phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, logistics, cơ khí và dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao. Trong quá trình triển khai, hàng nghìn lao động địa phương sẽ có thêm cơ hội việc làm trong các lĩnh vực xây dựng, vận hành, bảo trì và quản lý kỹ thuật.
Bên cạnh hiệu quả kinh tế, các chủ đầu tư cũng chú trọng trách nhiệm xã hội. Tại lễ khởi công Nhà máy điện gió Sóc Trăng 4, doanh nghiệp đã trao tặng 1 tỉ đồng cho quỹ an sinh xã hội của phường Vĩnh Châu nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương. Trong khi đó, dự án Phú Cường 1 A và 1 B cũng triển khai chương trình trao học bổng khuyến học trị giá 1 tỉ đồng cho học sinh khu vực dự án.
Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn huy động tối đa nguồn lực, áp dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn trong quá trình thi công. Đồng thời, các sở ngành và địa phương cần tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn để dự án hoàn thành đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả đầu tư.
Việc đồng loạt khởi công hai dự án điện gió quy mô lớn không chỉ tạo nguồn điện sạch cho quốc gia mà còn khẳng định quyết tâm của Cần Thơ trong chiến lược phát triển bền vững, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của vùng Tây Nam Bộ trong tương lai.

