Kinh tế

CEO Fiona Bassett: FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện thị trường vốn Việt Nam

Thế Lâm 17/09/2026 20:51

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có buổi tiếp bà Fiona Bassett - Tổng Giám đốc (CEO) điều hành FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu vào chiều ngày 17/9.

Nâng hạng chỉ là điểm khởi đầu cho một chu kỳ mới

Tiếp bà Fiona Bassett và đoàn đại biểu đi cùng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng GDP 8,18%, mức cao nhất trong 15 năm qua. Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Mục tiêu tăng trưởng cao đồng nghĩa nhu cầu huy động vốn cho nền kinh tế rất lớn. Vì vậy, phát triển một thị trường vốn sâu rộng, hiệu quả là nhiệm vụ cấp thiết nhằm huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân trong và ngoài nước, bên cạnh vốn đầu tư công và tín dụng ngân hàng.

Thủ tướng cho rằng thị trường vốn Việt Nam với độ sâu, độ rộng ngày càng được cải thiện sẽ sớm trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng vốn quốc tế dài hạn. Quyết định nâng hạng của FTSE Russell là sự ghi nhận đối với tầm nhìn, quyết tâm cải cách và những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua.

Việt Nam đã ban hành Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 và Chính phủ thông qua Đề án Cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam đến năm 2045, hướng tới cân bằng hơn giữa thị trường vốn và hệ thống tín dụng, qua đó nâng cao khả năng huy động, phân bổ nguồn lực, nhất là vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Các định hướng tiếp theo bao gồm hoàn thiện thể chế, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, đa dạng hóa sản phẩm, phát triển nhà đầu tư tổ chức dài hạn, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch - thanh toán, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển từ giám sát tuân thủ sang giám sát trên cơ sở rủi ro.

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh việc được nâng hạng chỉ là “bước khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới chất lượng hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn” của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong giai đoạn tiếp theo, Việt Nam sẽ duy trì đối thoại thường xuyên với các thành viên thị trường và FTSE Russell, bảo đảm các cải cách vận hành ổn định; sớm triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP); xử lý các vướng mắc của công ty chứng khoán và tổ chức lưu ký toàn cầu; đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng ESG, minh bạch thông tin và các chuẩn mực quản trị theo nguyên tắc OECD. Mục tiêu, theo Thủ tướng, không chỉ là duy trì thứ hạng mà còn đưa thị trường chứng khoán Việt Nam thực sự vươn tầm khu vực.

FTSE Russell thị trường vốn nâng hạng thủ tướng bà Fiona Bassett-2
Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett - Tổng Giám đốc (CEO) điều hành tổ chức FTSE Russell. Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Hai “Big Fund” quản lý hàng chục ngàn tỉ USD tài sản cùng hiện diện

Đáng chú ý, đoàn khách có lãnh đạo đại diện BlackRock và Vanguard - hai tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới, với quy mô tài sản quản lý lần lượt hơn 15.000 tỉ USD và khoảng 10.000-12.000 tỉ USD.

Các quỹ chỉ số thị trường mới nổi của Vanguard đã cam kết giải ngân và bổ sung cổ phiếu Việt Nam vào danh mục kể từ ngày 21/9/2026, thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái “thị trường mới nổi thứ cấp” theo tiêu chuẩn của FTSE Russell.

FTSE Russell cam kết không chỉ dừng ở việc nâng hạng, mà sẽ còn hỗ trợ Việt Nam phát triển các tiêu chuẩn thị trường, cải thiện độ sâu, thanh khoản và khả năng chống chịu; tăng niềm tin và sự tham gia của nhà đầu tư quốc tế; nâng cao nhận diện của cộng đồng quốc tế đối với thị trường vốn Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của FTSE Russell trong việc theo dõi, đánh giá và đồng hành với thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng minh bạch, hiệu quả và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Sự hiện diện của các tổ chức đầu tư toàn cầu tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường chuẩn bị bước sang một trạng thái mới. Đây không chỉ là câu chuyện về thay đổi phân loại thị trường, mà còn mở ra khả năng tiếp cận sâu hơn với dòng vốn quốc tế, đặc biệt từ các quỹ đầu tư quy mô lớn.

FTSE Russell: Không chỉ nâng hạng, mà hỗ trợ toàn diện

Về phía FTSE Russell, bà Fiona Bassett đánh giá Việt Nam là một câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý tại châu Á, đồng thời khẳng định FTSE Russell xem Việt Nam là đối tác lâu dài và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc quan hệ hợp tác với Chính phủ cũng như các thành viên thị trường. Theo bà Fiona Bassett, việc nâng hạng Việt Nam, cùng với việc tăng tỉ trọng Việt Nam trong rổ chỉ số FTSE Emerging All Cap Index từ 0,329% lên 0,49%, có thể đem đến dòng vốn hàng tỉ USD vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

FTSE Russell cam kết không chỉ dừng ở việc nâng hạng, mà sẽ còn hỗ trợ Việt Nam phát triển các tiêu chuẩn thị trường, cải thiện độ sâu, thanh khoản và khả năng chống chịu; tăng niềm tin và sự tham gia của nhà đầu tư quốc tế; nâng cao nhận diện của cộng đồng quốc tế đối với thị trường vốn Việt Nam. FTSE Russell cũng cam kết hỗ trợ hiện đại hóa hạ tầng thị trường, phát triển nhà đầu tư tổ chức, xây dựng các công cụ quản trị rủi ro và hỗ trợ phát triển những sản phẩm mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị FTSE Russell tiếp tục đưa ra những đánh giá khách quan, chính xác và toàn diện về thị trường vốn Việt Nam; đồng hành với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý trong quá trình cải cách, đồng thời hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường tài chính và thu hút nguồn lực vào Trung tâm tài chính quốc tế. Về phía Chính phủ, Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng lắng nghe và chỉ đạo các cơ quan tiếp tục thực hiện những cải cách cần thiết, hướng tới một thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, minh bạch và hiệu quả.

Nổi bật
      Mới nhất
      CEO Fiona Bassett: FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện thị trường vốn Việt Nam
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO