Chùm ca não mô cầu tại THCS Hai Bà Trưng: Vì sao TP.HCM không cho học trực tuyến?
Trước chùm ca não mô cầu nhóm B tại Trường THCS Hai Bà Trưng, Sở Y tế TP.HCM đã đưa ra lí do chính thức về việc không chuyển sang học trực tuyến.
Sáng 19/10, Sở Y tế TP.HCM đã trực tiếp kiểm tra và đánh giá nguy cơ tại Trường THCS Hai Bà Trưng (xã Hiệp Phước) sau khi ghi nhận chùm ca bệnh não mô cầu nhóm B. Nhờ việc khoanh vùng, giám sát và triển khai kháng sinh dự phòng trên diện rộng, từ ngày 17/10 đến sáng 19/10, ngành y tế không ghi nhận thêm ca mắc mới trong nhóm người tiếp xúc.

TP.HCM khẩn trương kiểm soát chùm ca não mô cầu
Tại buổi làm việc, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), cho biết ngay khi xác định chùm ca bệnh, các biện pháp cắt đứt chuỗi lây nhiễm đã được triển khai khẩn trương, bao gồm: Tổng vệ sinh khử khuẩn, sử dụng kháng sinh dự phòng và lập danh sách theo dõi người tiếp xúc gần. Trong đó, toàn bộ 177 người tiếp xúc gần (gồm 163 học sinh và 14 người thân hoặc người sống cùng nơi cư trú) đều đã hoàn tất việc uống kháng sinh dự phòng và được giám sát sức khỏe hằng ngày.
Đồng thời, nhằm chủ động triệt để cắt đứt chuỗi lây truyền, ngành y tế đã mở rộng cấp phát kháng sinh dự phòng cho toàn bộ học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường, nâng tổng số người được dự phòng lên 2.031 người. Từ ngày 17/10 đến sáng 19/10, cơ quan chức năng chưa phát hiện thêm ca bệnh não mô cầu mới trong nhóm người tiếp xúc này.
Tính đến sáng 19/10/2026, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 4 trường hợp mắc bệnh não mô cầu nhóm B. Trong đó, có 1 ca đã tử vong vào ngày 14/10 và 3 ca còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới với sức khỏe ổn định, tiếp tục dùng kháng sinh đủ liều trước khi xuất viện.
Theo lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, đối với ca bệnh thứ 4, kết quả điều tra dịch tễ cho thấy học sinh này có tiếp xúc gần với ca thứ 1, bắt đầu sốt từ ngày 15/10 và được nhập viện ngay trong chiều cùng ngày. Kết quả PCR vào chiều tối 16/10 khẳng định bệnh nhân dương tính với não mô cầu nhóm B, đồng thời xác định đồng nhiễm cúm B. Như vậy, cả 3 trẻ phơi nhiễm với ca đầu tiên đều được phát hiện triệu chứng kịp thời ngay khi điều tra dịch tễ, từ đó được nhập viện theo dõi và điều trị sớm.
ThS.BS Lương Chấn Quang - Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm (Viện Pasteur TP.HCM), đánh giá công tác phản ứng và can thiệp dịch tễ tại xã Hiệp Phước được triển khai bài bản, tích cực và đúng chuyên môn; chùm ca bệnh đã được kiểm soát tốt và môi trường học đường hiện tại đủ điều kiện để duy trì hoạt động dạy học bình thường.
Không để nỗi lo làm gián đoạn việc học
Trước diễn biến của chùm ca bệnh, một bộ phận phụ huynh không khỏi lo lắng, đã cho con tạm nghỉ học hoặc đề nghị nhà trường chuyển sang hình thức học trực tuyến để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.
Tuy nhiên, sau khi trực tiếp kiểm tra tại trường và phân tích các dữ liệu dịch tễ, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định các biện pháp khoanh vùng, dự phòng và giám sát đang phát huy hiệu quả tốt. Đặc biệt, việc không xuất hiện ca bệnh mới từ ngày 17/10 là cơ sở quan trọng để đánh giá nguy cơ hiện tại ở mức an toàn.
Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, công tác phòng, chống dịch phải dựa trên dữ liệu khoa học, bằng chứng dịch tễ và hướng dẫn chuyên môn, thay vì phản ứng theo tâm lý lo lắng hoặc dựa vào những thông tin chưa được kiểm chứng.
Trên cơ sở đó, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo đã thống nhất không chuyển Trường THCS Hai Bà Trưng sang hình thức học trực tuyến như một số phụ huynh đề nghị. “Phụ huynh hoàn toàn có thể yên tâm đưa trẻ đến trường. Việc đưa ra quyết định dựa trên đánh giá nguy cơ thực tế vừa bảo đảm an toàn sức khỏe, vừa tránh gây xáo trộn không cần thiết đối với hoạt động học tập và đời sống của hàng nghìn gia đình”, ông Thượng nhấn mạnh.
Không chủ quan trước nguy cơ đồng nhiễm
Dù chùm ca não mô cầu tại Hiệp Phước đang được kiểm soát tốt, ngành y tế TP.HCM vẫn yêu cầu các đơn vị tiếp tục giám sát chặt chẽ, không được chủ quan.
Đáng chú ý, ca bệnh thứ 4 được xác định đồng nhiễm cả não mô cầu nhóm B và cúm B trong bối cảnh thời tiết chuyển mùa – thời điểm các bệnh đường hô hấp cấp có xu hướng gia tăng. Đây là yếu tố cho thấy việc duy trì giám sát sức khỏe nghiêm ngặt tại trường học vẫn rất cần thiết.
Trạm Y tế xã Hiệp Phước sẽ tiếp tục theo dõi sát sao 177 người tiếp xúc gần, gồm 163 học sinh và 14 người sống cùng nhà, đến hết ngày 25/10/2026. Những người đã uống kháng sinh dự phòng vẫn phải chủ động tự theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt và thông báo ngay cho cơ sở y tế nếu xuất hiện bất kì triệu chứng bất thường nào.
Song song đó, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật tình hình dịch bệnh hằng ngày, bảo đảm thông tin được truyền tải thống nhất, chính xác, nhằm hạn chế tin đồn thất thiệt gây hoang mang trong cộng đồng.
Từ một chùm ca bệnh nguy hiểm phát sinh trong môi trường học đường, cách xử lí tại Hiệp Phước đã chứng minh vai trò quan trọng của việc phát hiện sớm, truy vết nhanh, dự phòng đúng đối tượng và đánh giá nguy cơ dựa trên dữ liệu thực tế. Khi các biện pháp kiểm soát được triển khai đồng bộ, quyết liệt và đúng chuyên môn, nguy cơ lây lan hoàn toàn có thể được khoanh vùng, giúp học sinh duy trì việc học tập an toàn.




