Công nghệ quân sự

‘Con mắt trên bầu trời’ giúp Israel hạ sát hàng loạt lãnh đạo cấp cao Iran

Sơn Vân 19/03/2026 18:55

Mạng lưới tình báo “con mắt trên bầu trời” giúp Israel nhắm mục tiêu và loại bỏ hàng nghìn quan chức cùng thành viên của chế độ Iran.

Quân đội Israel vừa cho biết thông tin trên, với hy vọng rằng các đòn tấn công này có thể châm ngòi cho một cuộc nổi dậy của người dân Iran.

Sau khi ba lãnh đạo hàng đầu Iran bị hạ sát trong các cuộc không kích trong 24 giờ qua, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã được chỉ thị tiêu diệt bất kỳ quan chức cấp cao Iran nào nằm trong tầm theo dõi, theo Israel Katz - Bộ trưởng Quốc phòng Israel.

“Thủ tướng Benjamin Netanyahu và tôi đã cho phép IDF loại bỏ bất kỳ quan chức cấp cao Iran nào mà thông tin tình báo và kế hoạch tác chiến đã hoàn tất, không cần thêm phê duyệt. Chúng tôi sẽ tiếp tục tiêu diệt và truy lùng tất cả bọn họ”, ông Israel Katz tuyên bố.

Các chiến thuật của Israel cũng đang trở nên mang tính cá nhân hơn. Các đặc vụ Mossad, cơ quan tình báo của Israel, đã gọi điện trực tiếp cho một số mục tiêu, cảnh báo họ phải đứng về phía người dân Iran hoặc sẽ bị tiêu diệt, tờ WSJ đưa tin.

Một chỉ huy cảnh sát cấp cao Iran gần đây đã đáp lại rằng: “Tôi thề trên kinh Koran rằng tôi không phải là kẻ thù của các ông”. Người này cũng cầu xin Israel “hãy đến giúp chúng tôi” lật đổ Cộng hòa Hồi giáo Iran, theo nội dung một cuộc gọi bị rò rỉ, WSJ đưa tin.

“Chúng tôi biết mọi thứ về ông”

Lời cảnh báo của đặc vụ Mossad gửi đến người đứng đầu cảnh sát Iran rất rõ ràng. “Chúng tôi biết mọi thứ về ông. Ông nằm trong danh sách đen của chúng tôi, và chúng tôi có tất cả thông tin về ông. Tôi gọi để cảnh báo trước rằng ông nên đứng về phía người dân của mình. Nếu không làm vậy, số phận của ông sẽ giống như nhà lãnh đạo Iran (Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei). Ông có nghe thấy tôi nói không?”, đặc vụ Mossad nói với chỉ huy cảnh sát Iran bằng tiếng Ba Tư.

Sau khi phá hủy phần lớn hệ thống phòng không của Iran trong cuộc xung đột hiện tại và cuộc chiến 12 ngày hồi tháng 6.2025, Israel đã duy trì một hệ thống giám sát “con mắt trên bầu trời” có khả năng theo dõi các mục tiêu cấp cao trên khắp Iran, người phát ngôn IDF - Nadav Shoshani nói trong cuộc họp báo hôm 18.3.

Chính hệ thống này đã được Israel sử dụng hôm 17.3 để hạ sát Ali Larijani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - được xem là lãnh đạo thực quyền của nước này, Nadav Shoshani cho biết.

Cùng với Ali Larijani, Israel đã tiến hành các cuộc không kích riêng biệt để hạ sát Tướng Gholam Reza Soleimani (lãnh đạo lực lượng bán quân sự Basij) và Esmaeil Khatib (Bộ trưởng Tình báo Iran).

‘Con mắt trên bầu trời’ giúp Israel hạ sát hàng loạt lãnh đạo cấp cao Iran (2)
Ali Larijani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, thiệt mạng hôm 17.3 - Ảnh: IRNA
‘Con mắt trên bầu trời’ giúp Israel hạ sát hàng loạt lãnh đạo cấp cao Iran (3)
Gholamreza Soleimani, người đứng đầu lực lượng bán quân sự Basij của Iran, cũng thiệt mạng ngày 17.3 - Ảnh: Getty Images
‘Con mắt trên bầu trời’ giúp Israel hạ sát hàng loạt lãnh đạo cấp cao Iran (4)
Bộ trưởng Tình báo Iran Esmaeil Khati bị ám sát hôm 18.3 - Ảnh: ZUMA

“Như đã chứng minh trong ba tuần qua, chúng tôi có thông tin tình báo rất chi tiết về nơi tập trung của các lãnh đạo Iran”, Nadav Shoshani khẳng định.

Theo IDF, Israel đã thả khoảng 10.000 quả bom vào hàng nghìn mục tiêu khác nhau của chế độ trên khắp Iran, gồm cả hơn 2.200 mục tiêu liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Basij và các đơn vị an ninh khác.

Các tài liệu về các cuộc tấn công của Israel cho thấy họ đặc biệt tập trung vào việc triệt phá lực lượng an ninh và các lãnh đạo Iran - những người đứng sau cuộc đàn áp đẫm máu với người biểu tình hồi tháng 1 khiến hơn 7.000 người thiệt mạng, tờ NT Post cho biết.

Trong chiến dịch này, IDF đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm được biết là có sự hiện diện của các nhân viên chính quyền và thậm chí còn sử dụng chính kế hoạch dự phòng của các quan chức Iran để chống lại họ, theo bài phân tích tài liệu trên WSJ.

Khi IDF phát hiện lực lượng an ninh tập trung tại sân vận động Azadi ở Tehran (thủ đô Iran) như một phần kế hoạch tránh các văn phòng bị bao vây, quân đội Israel đã chờ cho sân đông người rồi mới không kích vào ngày 5.3, WSJ đưa tin.

Đây là một trong những vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất trong cuộc chiến hiện tại, giết chết hàng trăm thành viên các cơ quan an ninh nội bộ và quân đội Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết các cuộc tấn công nhằm vào các quan chức cấp cao Iran sẽ tạo ra điều kiện “tối ưu” để người dân nổi dậy lật đổ chính phủ.

“Tôi nói với người dân Iran rằng, thời điểm các bạn có thể đứng lên vì tự do đang đến gần hơn. Chúng tôi đứng về phía các bạn và giúp đỡ các bạn. Nhưng cuối cùng, điều đó phụ thuộc vào chính các bạn”, ông Benjamin Netanyahu nói trong một tuyên bố tuần trước.

Bất chấp việc ông Benjamin Netanyahu liên tục kêu gọi người dân Iran nổi dậy, các quan chức cấp cao Israel đã nói với những nhà ngoại giao Mỹ rằng người biểu tình sẽ bị "thảm sát" nếu họ xuống đường chống lại chế độ Iran, theo tờ Washington Post.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như cũng thừa nhận điều này cuối tuần qua, khi cho rằng một cuộc nổi dậy của người dân Iran chưa có dấu hiệu sắp xảy ra.

“Họ nói rằng nếu ai biểu tình thì sẽ bị giết ngay trên đường phố. Tôi nghĩ đó là một rào cản rất lớn với những người không có vũ khí”, ông Trump nói với kênh Fox News.

Nổi bật
      Mới nhất
      ‘Con mắt trên bầu trời’ giúp Israel hạ sát hàng loạt lãnh đạo cấp cao Iran
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO