Bệnh cúm và COVID-19 có nhiều triệu chứng chung và có chung đường lây. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: Liệu bệnh cúm mùa đang gia tăng cũng như mức độ tăng nặng có liên quan đến biến thể mới của COVID-19?
Trước diễn biến phức tạp của bệnh cúm mùa, bệnh viện (BV) Chợ Rẫy vừa có thông báo yêu cầu tất cả mọi người đến BV này đều phải đeo khẩu trang và hạn chế tập trung đông người.
Bệnh cúm đang gia tăng ở các tỉnh phía bắc kéo theo cơ nguy cơ bùng phát, lây lan trên diện rộng trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho vi rút phát triển như hiện nay.
Các địa phương được yêu cầu cần theo dõi sát tình hình dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc điều trị cúm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc cung ứng và sử dụng thuốc, đảm bảo thuốc được phân phối hợp lý, tránh tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.
Trong năm 2024, TP.HCM ghi nhận hơn 2.900 ca được chẩn đoán cúm lâm sàng, trong đó có 11 ca bệnh nặng, hiện tại có 20 trường hợp cúm đang được điều trị nội trú tại các bệnh viện.
Hiện nay điều kiện thời tiết mùa đông - xuân với khí hậu ẩm thấp là môi trường thuận lợi cho vi rút phát triển và lây lan; đồng thời nhu cầu đi lại, giao thương và các hoạt động lễ hội đầu năm tăng cao làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm phổ biến nhưng có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não và thậm chí tử vong, đặc biệt ở những người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.
Khi đang mang thai gần 33 tuần tuổi, chị N. có triệu chứng sốt nhẹ, ho, chảy mũi, đau họng, sau đó chị bị khó thở, sốt cao và suy hô hấp rồi rơi vào tình trạng nguy kịch.
Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) vừa có công văn chỉ đạo Sở Y tế các tỉnh Long An, Đồng Nai và Viện Pasteur TP.HCM theo dõi, điều tra nguồn lây, triển khai các biện pháp phòng, chống và xử lý triệt để ổ bệnh A/H5N1.
Chiều 5.10, Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết đã có kết quả xét nghiệm đối với các loại động vật mẫn cảm với bệnh cúm gia cầm (H5N1) tại khu du lịch Vườn Xoài.
Chiều 3.10, Đoàn công tác liên ngành của tỉnh Đồng Nai đã thống nhất tiêu huỷ 20 con hổ, 1 con báo do mắc cúm A/H5N1 tại Khu du lịch (KDL) Vườn Xoài nhằm hạn chế dịch lây sang các loài khác.