Đây là khu vực từng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt trên tuyến Quốc lộ 13 trong giai đoạn 1967-1969, được xác định có nhiều dấu hiệu nghi là nơi chôn cất các liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.
Qua khảo sát ban đầu, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều dấu hiệu như hố chôn và di vật, mở ra cơ sở để tiếp tục tìm kiếm, quy tập các liệt sĩ về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ.
.jpg)
Đây là một trong những hoạt động trọng điểm thực hiện Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường là Đội K72 thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai.
"Tập trung thực hiện một cách quyết liệt, bằng mọi cách, toàn quân phải vào cuộc; huy động tối đa các nguồn lực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo.
Trước đó, chiều 24/7, đoàn công tác Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã kiểm tra toàn bộ công tác chuẩn bị cho buổi lễ. Các khu vực tổ chức lễ, nhà lưu mẫu, nhà quàn, các vị trí nghi có mộ liệt sĩ cùng hệ thống bảo đảm an ninh, an toàn đã được chuẩn bị chu đáo.
Theo Quân khu 7, trong Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm, trên địa bàn Quân khu hiện có 30 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ; riêng TP Đồng Nai có 4 vị trí. Kết quả bước đầu tại xã Minh Đức được đánh giá là tín hiệu tích cực, tạo tiền đề để các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm, góp phần thực hiện lời hứa không để đồng đội nằm lại chiến trường.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO