Thời sự

Đại tướng Phan Văn Giang: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Hoàng Bắc 25/07/2026 13:56

Tham dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai sáng 25/7, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai.

Dự buổi lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Hơn 1.500 hài cốt liệt sĩ được quy tập sau hơn 4 tháng

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai đồng bộ, quyết liệt trên phạm vi cả nước.

ChatGPT Image 13_06_03 25 thg 7, 2026
Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Văn Quân.

Đến nay, Bộ Quốc phòng đã thành lập hơn 30 đội tìm kiếm, quy tập tăng cường lực lượng cho các đơn vị làm nhiệm vụ và tổ chức các tổ công tác thu thập thông tin tại cơ sở, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, xác minh tư liệu lịch sử. Cùng với đó, nhiều công nghệ hiện đại như rađa quét ngầm, công nghệ số và các phần mềm quản lí đã được đưa vào phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Bắc
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức, TP. Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Bắc.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, hành trình tìm kiếm các anh hùng liệt sĩ vẫn còn nhiều gian nan. Chiến tranh đã lùi xa, địa hình, địa vật thay đổi, hồ sơ và sơ đồ mộ còn thiếu, nhiều khu vực vẫn tiềm ẩn bom mìn, trong khi nhân chứng lịch sử ngày càng ít. Hài cốt liệt sĩ được an táng từ nhiều năm trước nên chất lượng mẫu ADN suy giảm, còn năng lực giám định hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.

Dù đối mặt nhiều khó khăn, sau hơn 4 tháng triển khai, chiến dịch đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.500 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ tập thể trên cả nước. Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), lực lượng chức năng phát hiện hơn 100 hài cốt liệt sĩ, 2 mộ tập thể cùng nhiều di vật.

Đến nay, hơn 73.000 mộ liệt sĩ đã được lấy mẫu, trong đó trên 50.000 mẫu đủ điều kiện giám định ADN. Công tác rà phá bom mìn được triển khai trên khoảng 8.500 ha, riêng khu vực Vị Xuyên (Tuyên Quang) đã hoàn thành hơn 3.500 ha, đạt trên 80% kế hoạch. Tại TP. Đồng Nai, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu hơn 5.000 mộ liệt sĩ.

1784956516517_8650243109241452054_8650243109241452054_980eb112ffdf56b9929a89e354046999(1).jpg
Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà cho đơn vị làm nhiệm vụ và nhân chứng. Ảnh: Hoàng Bắc.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Minh Đức là kết quả của quá trình phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, TP. Đồng Nai cùng các bộ, ngành Trung ương trong việc nghiên cứu tư liệu lịch sử, thu thập thông tin từ nhân chứng và ứng dụng công nghệ hiện đại để khoanh vùng, xác định những khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ.

Để hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm, hướng tới kỉ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Quân khu 7 và thành phố Đồng Nai tiếp tục huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập. Đồng thời tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ và khẩn trương chuyển mẫu hài cốt đến các đơn vị giám định ADN để sớm xác định danh tính.

Đại tướng cũng yêu cầu Quân khu 7 tiếp tục tổng hợp, phân tích, đối chứng hệ thống hồ sơ, dữ liệu về các trận đánh, các chiến dịch trên địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại để xác minh thông tin, khoanh vùng chính xác những khu vực còn khả năng có mộ liệt sĩ.

Đối với lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ, Đại tướng nhấn mạnh phải triển khai công việc một cách thận trọng, bài bản, khoa học và chặt chẽ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần thực hiện nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất, lòng thành kính sâu sắc, bảo đảm giữ gìn tối đa mẫu hài cốt để phục vụ công tác giám định ADN.

Thay mặt Chính phủ, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang kêu gọi cán bộ, chiến sĩ toàn quân, các cấp, các ngành cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, góp phần đưa những người con ưu tú của dân tộc sớm trở về với gia đình và quê hương.

Minh Đức còn nhiều người lính chưa trở về

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban chỉ đạo 515) TP. Đồng Nai cho biết, xã Minh Đức là địa bàn có vị trí chiến lược, nằm ở vùng chuyển tiếp giữa cao nguyên và đồng bằng, đồng thời là khu vực giáp biên giới Campuchia. Trong kháng chiến chống Mĩ, đây là cửa ngõ quan trọng để lực lượng cách mạng cơ động, triển khai các chiến dịch và bảo đảm tuyến tiếp tế. Cũng vì vậy, nơi đây trở thành địa bàn diễn ra nhiều trận đánh ác liệt.

chatgpt-image-13_06_56-25-thg-7-2026(1).png

Giai đoạn 1967-1975, các đơn vị chủ lực như Sư đoàn 7, Sư đoàn 9, Trung đoàn 201 (Sư đoàn 302) cùng lực lượng du kích địa phương đã nhiều lần giao tranh với quân đội Mĩ và Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Nhiều cán bộ, chiến sĩ anh dũng hi sinh nhưng đến nay vẫn chưa được tìm thấy, quy tập đầy đủ.

Khu vực đang triển khai tìm kiếm nằm trên sườn Tây Bắc điểm cao 74, thuộc ấp Đồng Dầu, xã Minh Đức. Theo các tư liệu lịch sử, đây từng là nơi diễn ra nhiều trận phục kích xe cơ giới, xe tăng, xe thiết giáp của đối phương, đồng thời là trung tâm cuộc hành quân "Tìm kiếm và Phong tỏa Minh Đức" do liên quân Mĩ - Quân lực Việt Nam Cộng hòa tiến hành vào tháng 11/1969.

Trước khi triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 55 hài cốt liệt sĩ tại khu vực này.

Từ ngày 14/7/2026, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo thành phố Đồng Nai chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khẩn trương khảo sát, mở rộng phạm vi đào thăm dò; huy động lực lượng, phương tiện và trang thiết bị để đẩy nhanh công tác tìm kiếm.

Đến ngày 20/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện thêm 21 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật. Kết quả này không chỉ mở rộng cơ sở để tiếp tục khoanh vùng, tìm kiếm mà còn thắp lên hi vọng xác định danh tính cho những người lính đã nằm lại hơn nửa thế kỉ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, gia đình và quê hương.

ChatGPT Image 12_52_00 25 thg 7, 2026
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đánh trống trước khi bắt đầu lễ viếng. Ảnh: BĐN.

Sáng cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và đoàn công tác đến dâng hương tại Di tích lịch sử quốc gia Chốt chặn Tàu Ô, phường Tân Khai (TP. Đồng Nai). Đây là địa điểm chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô trong 150 ngày đêm chiến đấu ác liệt của quân dân ta giai đoạn 1972-1973. Di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng cấp quốc gia năm 2012 hiện trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống, góp phần lưu giữ kí ức lịch sử vùng đất Đồng Nai, trực tiếp là khu vực phường Tân Khai.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đại tướng Phan Văn Giang: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO