Điểm chuẩn ĐH 2025: Ngành Khoa học dữ liệu và AI đại học Bách khoa Hà Nội 29,39 điểm
Điểm chuẩn cao nhất trong số các trường kỹ thuật, công nghệ tốp đầu Việt Nam thuộc về Đại học Bách khoa Hà Nội với mức gần 29,4 điểm.
Mùa tuyển sinh đại học năm 2025 khép lại với việc các trường đại học cả nước đồng loạt công bố điểm chuẩn theo nhiều phương thức xét tuyển khác nhau.
Kỳ tuyển sinh năm nay ghi nhận sự cạnh tranh cao tại những trường tốp đầu, đặc biệt ở các ngành công nghệ, sư phạm và khối kinh tế. Điểm chuẩn cao nhất thuộc về Đại học Bách khoa Hà Nội với mức gần 29,4 điểm.
Cụ thể, ở chương trình tiên tiến ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Đại học Bách khoa Hà Nội nổi bật với mức điểm 29,39.

Điểm chuẩn của Đại học Bách khoa Hà Nội được xem là thước đo của nhóm trường kỹ thuật tốp đầu cả nước.
Năm nay, điểm trúng tuyển dao động từ 19 - 29,39 điểm, trong đó nhiều ngành “hot” như Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo đều có điểm chuẩn tiệm cận ngưỡng 29.
Đây là mức điểm cao kỷ lục, phản ánh xu hướng xã hội quan tâm mạnh mẽ tới lĩnh vực công nghệ, đồng thời cũng là thách thức lớn đối với thí sinh. Theo nhận định của nhiều chuyên gia giáo dục, mặt bằng điểm chuẩn cao tại Đại học Bách khoa Hà Nội cho thấy sự phân hóa mạnh mẽ khi chất lượng đầu vào tập trung vào những ngành mũi nhọn.
Tại Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, ngành Công nghệ thông tin tiếp tục giữ vững sức hút với điểm chuẩn 28,19, thuộc nhóm cao nhất khu vực phía Bắc.
Ngoài ra, các ngành khác như: Kỹ thuật máy tính, An toàn thông tin cũng dao động từ 26 - 28 điểm. So với năm 2024, mức điểm này tăng nhẹ, thể hiện nhu cầu nhân lực công nghệ vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng. Song song đó, nhiều trường thành viên khác của ĐHQG Hà Nội cũng ghi nhận điểm chuẩn ổn định ở ngưỡng 24 - 27 điểm, tập trung vào các ngành xã hội và ngôn ngữ.
Một hiện tượng đáng chú ý năm nay là nhóm trường sư phạm đạt điểm chuẩn rất cao.
Đại học Sư phạm Thái Nguyên công bố ngành Sư phạm Lịch sử đạt tới 27,94 điểm, vượt trội so với nhiều năm trước. Các ngành Sư phạm Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Tiểu học đều có điểm từ 26 trở lên. Xu hướng này cũng diễn ra tại Đại học Đà Lạt: Sư phạm Toán đạt 28,5 điểm, Sư phạm Vật lý 28,25 điểm, Sư phạm Hóa 28 điểm và Sư phạm Ngữ văn 27,75 điểm. Mức điểm cao phản ánh sự trở lại của khối ngành sư phạm, nhờ chính sách hỗ trợ của Nhà nước và nhu cầu giáo viên ở nhiều địa phương.
Ngoài khối kỹ thuật và sư phạm, Học viện Hàng không Việt Nam cũng gây chú ý khi ngành Quản lý hoạt động bay bằng tiếng Anh đạt điểm chuẩn 27. Theo phương thức xét học bạ, mức điểm cao nhất lên tới 28,5. Điều này cho thấy sức hút của ngành hàng không vẫn rất mạnh mẽ, dù thị trường lao động đang trong giai đoạn điều chỉnh sau dịch bệnh. Với đặc thù đào tạo chuyên sâu và cơ hội việc làm hấp dẫn, Học viện Hàng không tiếp tục là một trong những địa chỉ thu hút thí sinh có học lực giỏi.
Tại khu vực phía nam, nhiều trường đại học cũng công bố mức điểm chuẩn đáng chú ý. Đại học Nha Trang có điểm chuẩn từ 20 - 27, trong đó ngành Luật và Marketing đạt mức cao nhất. Đặc biệt, khi xét bằng bài thi đánh giá năng lực HSA, mức điểm trúng tuyển cao nhất lên tới 95,74. Đại diện trường cho biết kết quả này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của thí sinh tới khối ngành kinh tế - quản trị trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Các trường đại học ngoài công lập tại TP.HCM cũng tạo dấu ấn riêng khi mở rộng phương thức xét tuyển. Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) công bố điểm chuẩn từ 15 - 19 điểm theo kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ từ 18 - 19 điểm; xét đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM từ 600 điểm và xét V-SAT từ 225 điểm. Trong khi đó, Đại học Văn Lang dao động từ 15 - 20,5 điểm theo thi THPT, từ 18 - 23 điểm theo học bạ và từ 500 - 750 điểm theo bài thi ĐGNL.
Đại học Hoa Sen cũng duy trì điểm chuẩn ở mức 15 - 17 theo thi THPT, 18 - 19,45 theo học bạ và đạt mức cao nhất 652/1.200 điểm ở ngành Công nghệ tài chính khi xét theo ĐGNL.
Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) lấy 15 - 17 điểm cho phương thức thi THPT, từ 18 - 20 điểm với học bạ và 500 - 600 điểm theo ĐGNL. Sự đa dạng này giúp thí sinh có nhiều cơ hội hơn, đồng thời tạo nên sự cạnh tranh công bằng giữa các nhóm ngành.
Đáng chú ý, Đại học Hạ Long ghi nhận điểm chuẩn ngành Sư phạm Ngữ văn ở mức 27,32 điểm; Giáo dục mầm non đạt 26,28 điểm, Giáo dục tiểu học 24 điểm. Những con số này góp phần khẳng định vai trò quan trọng của các trường địa phương trong việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực.
Nhìn tổng thể, mùa tuyển sinh 2025 cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Nhóm ngành công nghệ, sư phạm và hàng không giữ vị trí cao, trong khi các ngành kinh tế, ngôn ngữ, dịch vụ vẫn thu hút lượng lớn thí sinh với mức điểm chuẩn ổn định từ 18 - 23.
Theo đánh giá của một số chuyên gia, mặt bằng điểm chuẩn năm nay tăng so với năm 2024 ở nhiều ngành mũi nhọn. Điều này phản ánh cả xu hướng lựa chọn ngành học của thí sinh lẫn yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.

