Kinh tế

Đồng Nai đột phá hạ tầng, đón làn sóng công nghệ cao

Hoàng Bắc 12/06/2026 11:40

TP. Đồng Nai đang đứng trước cơ hội phát triển mang tính lịch sử khi hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược quốc gia đồng loạt triển khai. Nổi bật là Cảng hàng không quốc tế Long Thành cùng các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3- TP.HCM.

Đây được xem là những động lực quan trọng mở rộng không gian phát triển và đón làn sóng đầu tư vào các dự án công nghệ cao của địa phương.

Sẵn sàng quỹ đất, cơ chế vượt trội

Theo định hướng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đồng Nai không chỉ phát triển các khu công nghiệp truyền thống mà tập trung hình thành các tổ hợp đô thị - công nghiệp - dịch vụ công nghệ cao. Trọng tâm là Khu Công nghệ số Long Thành và Khu Đổi mới sáng tạo tại vùng phụ cận sân bay Long Thành, được quy hoạch trở thành hạt nhân thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế chip, vi mạch, điện tử, phần mềm và trung tâm dữ liệu.

Đá xây dựng đang được tập trung xây dựng sân bay Long Thành
Đồng Nai phát triển các dự án công nghệ số, đổi mới sáng tạo gắn với đô thị sân bay Long Thành

Các khu vực này được chuẩn bị quỹ đất sạch, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế, từ nguồn điện ổn định, hệ thống cấp nước đến hạ tầng viễn thông băng thông rộng. Song song đó, Đồng Nai đẩy nhanh phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới như Long Đức 3, Bàu Cạn - Tân Hiệp, Xuân Quế - Sông Nhạn nhằm hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ cho ngành bán dẫn và công nghệ cao.

Về cơ chế, địa phương triển khai nhiều giải pháp đột phá nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi. Các dự án công nghệ cao được ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian cấp phép chỉ còn từ một nửa đến một phần ba so với quy trình thông thường. Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND thành phố đứng đầu tiếp tục duy trì hoạt động, trực tiếp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư trong các lĩnh vực đất đai, môi trường và xây dựng.

Đồng Nai cũng áp dụng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn về đất đai và thuế đối với các dự án công nghệ số, sản xuất phần mềm, chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghệ số tập trung có thể được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 20 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo theo quy định hiện hành.

Xây dựng hệ sinh thái nhân lực công nghệ cao

Bên cạnh hạ tầng và cơ chế thu hút đầu tư, Đồng Nai xác định nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới. Khu Đổi mới sáng tạo và Khu Công nghệ số Long Thành được định hướng không chỉ là nơi đặt các nhà máy công nghệ cao mà còn trở thành trung tâm hội tụ tri thức, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của khu vực.

z7927591052472_1cdd2ec1794e14caa988a30f9ffb89b0.jpg
TP. Đồng Nai hướng tới đô thị xanh, sạch, hiện đại và đáng sống

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch về phát triển và trọng dụng nhân tài, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, Đồng Nai thúc đẩy huy động nguồn lực từ các quỹ nghiên cứu và phát triển (R&D), quỹ phát triển khoa học - công nghệ và các doanh nghiệp FDI nhằm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.

Thành phố tập trung triển khai ba nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất là thúc đẩy mô hình liên kết giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp và nhà khoa học. Các trường đại học trên địa bàn như: Đại học Đồng Nai, Đại học Công nghệ Đồng Nai và Đại học Lạc Hồng được khuyến khích mở rộng đào tạo các ngành kỹ thuật vi mạch, bán dẫn, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Khu Đổi mới sáng tạo sẽ được phát triển thành trung tâm kết nối nghiên cứu, với các không gian làm việc chung, phòng thí nghiệm dùng chung và vườn ươm khởi nghiệp công nghệ. Đây sẽ là môi trường để sinh viên, kỹ sư, chuyên gia trong và ngoài nước cùng tham gia nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ trực tiếp cho doanh nghiệp.

Thứ hai là đột phá về chính sách đãi ngộ thông qua Quỹ Phát triển khoa học - công nghệ. Quỹ sẽ ưu tiên hỗ trợ các dự án nghiên cứu, bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đồng thời tạo cơ chế thu hút các chuyên gia, nhà khoa học và nhân lực trình độ cao bằng chính sách thu nhập, điều kiện làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp.

Thứ ba là xây dựng môi trường sống chất lượng để giữ chân nhân tài. Cùng với phát triển công nghiệp công nghệ cao, Đồng Nai đẩy mạnh đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở dành cho chuyên gia, các khu đô thị thông minh và hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ.

Ông Võ Hoàng Khai, Phó Giám đốc Sở KH-CN TP. Đồng Nai cho biết thêm: Địa phương cũng kiên trì thực hiện các chương trình bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế tuần hoàn và mở rộng không gian xanh, hướng tới mục tiêu xây dựng Đồng Nai trở thành đô thị xanh, sạch, hiện đại và đáng sống.

“Với chiến lược đồng bộ về hạ tầng, cơ chế thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, Đồng Nai đang từng bước tạo dựng nền tảng để trở thành trung tâm công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và công nghiệp bán dẫn quan trọng của vùng Đông Nam Bộ trong những năm tới”, ông Võ Hoàng Khai nói.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đồng Nai đột phá hạ tầng, đón làn sóng công nghệ cao
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO