Công nghệ xanh

Du lịch nông nghiệp công nghệ cao - con đường nâng tầm hoa kiểng Sa Đéc

Văn Kim Khanh 05/12/2025 17:25

Sự kiện Festival Hoa kiểng Sa Đéc lần II năm 2025 không chỉ là một lễ hội sắc màu mà còn là bước đi chiến lược của Đồng Tháp, nhằm đưa hoa kiểng trở thành ngành kinh tế đặc trưng gắn với du lịch nông nghiệp công nghệ cao và nâng tầm thương hiệu địa phương.

Ngày 5.12, UBND tỉnh Đồng Tháp chính thức công bố Festival với chủ đề “Sắc hoa ngày mới”. Đây là hoạt động nối tiếp thành công mùa đầu tiên năm 2023, thể hiện quyết tâm đưa Sa Đéc không chỉ là nơi “trồng hoa đẹp”, mà là trung tâm đổi mới sáng tạo trong ngành hoa kiểng miền Tây.

SADEC 4
Hoa kiểng Đồng Tháp hồi sinh nhanh sau lũ lớn để chuẩn bị Festival Hoa kiểng 2025 - Ảnh: T.P

Sắc hoa - công nghệ và bản sắc nông nghiệp hiện đại

Festival sẽ diễn ra từ 27.12.2025 đến 4.1.2026, dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt khách. Không gian lễ hội gồm 21 hoạt động chính và 15 hoạt động hưởng ứng, kết hợp giữa truyền thống trồng hoa lâu đời và ứng dụng công nghệ mới.

Những điểm nhấn lớn gồm trưng bày 1.000 giống hoa kiểng, triển lãm hoa quốc tế, show diễn thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa”, hội thảo Techmart về ứng dụng công nghệ, hoạt động khinh khí cầu và phiên chợ hoa kiểng dành cho du khách.

Bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh: “Festival không chỉ là một lễ hội sắc màu mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho ngành hoa kiểng Đồng Tháp”. Sự kiện là lời khẳng định Sa Đéc hướng đến mô hình du lịch nông nghiệp bền vững, nơi hoa kiểng không chỉ làm đẹp không gian mà còn trở thành sản phẩm văn hóa - kinh tế chủ lực.

SADEC 3
Bà Nguyễn Thị Uyên Trang, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: Trung Phạm

Đồng Tháp hiện có khoảng 4.000 hộ trồng hoa với 1.400 ha diện tích, cung cấp khoảng 2.000 loại hoa - một con số đủ để Sa Đéc giữ vị thế “thủ phủ hoa miền Tây”. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đã tạo ra nhiều thách thức, đòi hỏi một hướng đi mới mẻ hơn gắn với công nghệ.

Giữa biến đổi khí hậu: Công nghệ trở thành “trợ thủ” cho làng hoa

Ông Đặng Quang Giàu -nghệ nhân trồng hoa kiểng ở phường Sa Đéc - chia sẻ: thời tiết cực đoan là trở ngại lớn nhất. Nắng gắt, mưa bão thất thường khiến nhiều giống hoa truyền thống, đặc biệt là cúc mâm xôi, khó nở đúng dịp Tết. Chi phí nguyên liệu và tình trạng thiếu nhân công càng làm áp lực tăng thêm đối với người trồng.

sa dec 10
Ông Đoàn Hữu Nhiều - nghệ nhân vườn hoa kiểng Công ty Miền Tây Lodge - với các giống hoa mới nhập từ Hà Lan - Ảnh: Văn Kim Khanh

Tương tự, nghệ nhân Đoàn Hữu Nhiều (Công ty Miền Tây Lodge) cho rằng hạn chế lớn nhất nằm ở kỹ thuật canh tác truyền thống: “Giống hoa phải nhập từ Thái Lan, Hà Lan; giá thể thủ công dễ mang mầm bệnh khiến rủi ro tăng cao”. Mùa lũ năm nay, riêng vườn của ông đã thiệt hại vài nghìn chậu hoa vì nước dâng, cho thấy sự mong manh của sản xuất hoa trước biến đổi khí hậu.

Toàn tỉnh có 27 ha hoa bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ, gây thiệt hại hơn 510 triệu đồng. Đây là tín hiệu rõ ràng rằng ngành hoa kiểng Sa Đéc cần bước chuyển mình “từ truyền thống lên công nghệ”.

Du lịch nông nghiệp công nghệ cao - con đường nâng tầm hoa kiểng Sa Đéc

Để giải bài toán thời tiết, kỹ thuật và thị trường, Sa Đéc đang thúc đẩy mạnh mẽ các mô hình công nghệ cao: nhà lưới kiểm soát nhiệt độ - độ ẩm, tưới tự động, phân bón sinh học, nuôi cấy mô tạo giống sạch bệnh và hệ thống truy xuất nguồn gốc cho từng chậu hoa.

Ông Lê Hà Luân - Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Đồng Tháp - chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất của nông dân hiện nay chính là thị trường: "Người trồng vẫn trông chờ thương lái, khiến đầu ra thiếu ổn định". Đồng thời, việc kiểm soát chất lượng chưa đồng bộ, từ giống, quy trình trồng đến vấn đề sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Tỉnh đã đưa lên Sàn TMĐT Đồng Tháp nhiều sản phẩm hoa kiểng để giúp nông dân tiếp cận trực tiếp người mua; đồng thời chuẩn bị xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) phục vụ quản lý nông nghiệp hiện đại. Đặc biệt, tại Festival, tỉnh sẽ mời các chuyên gia hoa kiểng châu Âu đến trao đổi kỹ thuật, mở cơ hội để Sa Đéc tiếp cận quy trình sản xuất - chế biến hoa quốc tế.

Bên cạnh đó, chiến lược đưa “Làng hoa Sa Đéc” trở thành thương hiệu du lịch quốc gia cũng được đẩy mạnh. Du khách không chỉ ngắm hoa mà còn được trải nghiệm quy trình trồng - chăm sóc - thu hoạch theo mô hình nông nghiệp thông minh, tạo ra sự khác biệt so với các điểm đến nông nghiệp truyền thống.

SADEC 5
Hoa kiểng Sa Đéc hiện nay được áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất - Ảnh: T.P

Kết nối khoa học - văn hóa - du lịch: Hành trình mới của làng hoa trăm năm

Festival Hoa kiểng Sa Đéc 2025 đánh dấu một bước chuyển mình: từ nghề trồng hoa 100 năm tuổi sang nền kinh tế hoa kiểng gắn với công nghệ số, nông nghiệp thông minh và du lịch trải nghiệm.

Sự tham gia của người dân, nghệ nhân, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế tạo nên hệ sinh thái mới, nơi hoa kiểng không chỉ là sản phẩm mùa vụ mà là tài sản văn hóa - kinh tế của địa phương.

Khi truyền thống và công nghệ giao thoa, Sa Đéc không chỉ đẹp hơn mỗi mùa hoa nở, mà còn trở thành biểu tượng của một mô hình phát triển nông nghiệp sáng tạo, bền vững - nơi sắc hoa thật sự “nở” theo nghĩa mới: nở ra cơ hội, trải nghiệm và mở ra tương lai.

Nổi bật
      Mới nhất
      Du lịch nông nghiệp công nghệ cao - con đường nâng tầm hoa kiểng Sa Đéc
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO