TP.HCM là địa phương có nhiều thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo nhất với 37 thương nhân, tiếp theo là thành phố Cần Thơ với 36 thương nhân...

Giá gạo chạm đỉnh lịch sử, TP.HCM có nhiều thương nhân xuất khẩu nhất

Tuyết Nhung | 19/10/2023, 18:15

TP.HCM là địa phương có nhiều thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo nhất với 37 thương nhân, tiếp theo là thành phố Cần Thơ với 36 thương nhân...

Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa công bố danh sách thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo đến ngày 18.10. Theo đó, có 170 thương nhân lọt danh sách này.

gao-xuat-khau.jpg
Hiện cả nước có 170 thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu gạo, tập trung nhiều nhất tại TP.HCM - Ảnh: IT

Cụ thể, TP.HCM là địa phương có nhiều thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo nhất với 37 thương nhân. Tiếp theo là thành phố Cần Thơ (36), Long An (22), An Giang (16), Đồng Tháp (14), Hà Nội (10)...

Một số địa phương như: Hà Nam, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Khánh Hòa, Bình Định, Bình Dương, Cà Mau, Đà Nẵng... chỉ có duy nhất 1 thương nhân đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong tháng 9, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng đến 80% so với cùng kỳ năm trước và đạt giá trị đến 495 triệu USD. Tính chung 9 tháng, xuất khẩu gạo đạt kim ngạch 3,66 tỉ USD, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm trước và vượt kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2022.

Trong quý 4/2023, dự báo mỗi tháng sẽ xuất khẩu khoảng 500.000 tấn. Như vậy, khả năng cả năm sẽ xuất khẩu kỷ lục 8 triệu tấn gạo, lập kỷ lục kim ngạch 4,5 tỉ USD.

Dữ liệu từ Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy, trong phiên giao dịch ngày 17.10, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh 10 USD/tấn. Theo đó, gạo 5% tấm xuất khẩu có giá 633 USD/tấn - tiến sát đỉnh lịch sử 643 USD/tấn thiết lập ngày 31.8 năm nay. Tương tự, gạo 25% tấm cũng tăng lên mức 618 USD/tấn.

Theo VFA, trong 12 ngày đầu tháng 10, có 26 tàu vào cảng TP.HCM xếp hàng với số lượng ước 214.700 tấn gạo các loại. Hoạt động mua bán gạo xuất khẩu tiếp tục sôi động trong những tháng cuối năm.

Ngày 12.10 vừa qua, Chính phủ Indonesia đã chỉ đạo Cơ quan Hậu cần Nhà nước (Bulog) nhập khẩu thêm 2 triệu tấn gạo vào năm 2024 để đảm bảo nguồn dự trữ gạo của quốc gia này. Trước đó, Bulog cũng được giao nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo trong những tháng cuối năm. Nguồn nhập từ chủ yếu từ Việt Nam và Thái Lan.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Indonesia, nguồn cung gạo Việt Nam luôn là nguồn cung uy tín với Chính phủ và người tiêu dùng Indonesia, trong bối cảnh Indonesia đối mặt với thiếu hụt về sản xuất lương thực sản xuất trong nước do El Nino.

Trong 9 tháng năm 2023, tổng lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia là 884.177 tấn, giá trị 462 triệu USD, tăng 17,7 lần về lượng và 19,2 lần về giá.

Bài liên quan
Giá gạo tăng gây thêm sức ép lên lạm phát thực phẩm tại Philippines
Hãng Reuters dẫn số liệu chính thức công bố ngày 11.8 cho biết giá bán lẻ gạo nhập khẩu lẫn gạo sản xuất trong nước tại Philippines tăng thêm 4% lên 14% trong tháng này, gây thêm sức ép lên lạm phát thực phẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
7 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá gạo chạm đỉnh lịch sử, TP.HCM có nhiều thương nhân xuất khẩu nhất