GS.TS. Trần Hồng Thái: 'Nhà khoa học cần nghiên cứu sâu hơn, kết nối rộng hơn, ứng dụng nhanh hơn'
GS.TS. Trần Hồng Thái nhấn mạnh việc phát triển công nghệ hiện đại là động lực đột phá, đồng thời yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn của thị trường.
Phát triển khoa học công nghệ được xác định là một bước đột phá quan trọng hàng đầu nhằm hiện đại hóa lực lượng sản xuất và đưa đất nước phát triển nhanh chóng trong kỷ nguyên mới.
Tại sự kiện chào mừng ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam diễn ra chiều nay (29/5), GS.TS. Trần Hồng Thái - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) - đã có những chỉ đạo sâu sát về định hướng phát triển của Viện trong giai đoạn mới.

Nghiên cứu cơ bản là tiền đề tạo sự đột phá
Trong bài phát biểu, GS.TS. Trần Hồng Thái khẳng định rằng mặc dù việc tạo ra các giải pháp ứng dụng là mục tiêu quan trọng, nhưng nghiên cứu cơ bản vẫn là tiền đề không thể tách rời để tạo ra các công nghệ mới. Với lịch sử 51 năm xây dựng, VAST hiện sở hữu hệ thống nghiên cứu cơ bản mạnh mẽ, đứng đầu quốc gia và nằm trong nhóm 4 đơn vị hàng đầu khu vực Đông Nam Á.
Theo ông, chính nền tảng lý thuyết vững chắc này đã giúp các nhà khoa học của Viện làm chủ và phát triển các hệ thống kỹ thuật bền vững. "Để công nghệ có thể phát triển bền vững thì chúng ta vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản", Chủ tịch VAST nhấn mạnh. Minh chứng cho năng lực này, vừa qua Viện Hàn lâm đã gửi danh mục 112 công nghệ về các tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước để sẵn sàng thực hiện các hoạt động chuyển giao.
Thu hẹp khoảng cách giữa phòng thí nghiệm và thị trường
Một trong những vấn đề cốt lõi được GS.TS. Trần Hồng Thái trăn trở là khoảng cách giữa kết quả nghiên cứu và sản phẩm thương mại hóa trên thị trường. Ông thẳng thắn nhìn nhận rằng sự kết nối này vẫn còn tồn tại những rào cản, đòi hỏi cơ chế phối hợp hiệu quả hơn giữa "bốn nhà": nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước.

Ông bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp cần chủ động hơn trong việc "đặt hàng" nghiên cứu từ chính nhu cầu thực tế của sản xuất. Điều này giúp các nhà khoa học định hướng nghiên cứu sát thực tiễn, tạo ra các sản phẩm có khả năng thương mại hóa cao, giải quyết trực tiếp những thách thức của xã hội.
VAST cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình, từ thử nghiệm, hoàn thiện đến phát triển sản phẩm theo mô hình cùng chia sẻ lợi ích.
Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất
Tại sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao chủ trì, VAST cũng đã chính thức ra mắt Câu lạc bộ ươm tạo và khởi nghiệp. Đây được kỳ vọng là không gian mở, nơi các ý tưởng khoa học công nghệ được lắng nghe và các nhóm nghiên cứu trẻ có cơ hội gặp gỡ các nhà đầu tư, chuyên gia sở hữu trí tuệ và đối tác thị trường.
Chúng ta cần một tinh thần mới: nghiên cứu sâu hơn, kết nối rộng hơn, ứng dụng nhanh hơn và tạo giá trị hơn cho đất nước, cho nhân dân của chúng ta.
GS.TS Trần Hồng Thái
GS.TS. Trần Hồng Thái cũng gợi mở ý tưởng về việc thành lập một "sàn giao dịch ý tưởng" ngay trong nội bộ hệ sinh thái của Viện Hàn lâm. Ông đề nghị Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao phải chủ động làm đầu mối, xây dựng danh mục ưu tiên ươm tạo và hỗ trợ các nhà khoa học từ khâu bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đến thương mại hóa.
Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch VAST kêu gọi các nhà khoa học phát huy tinh thần "nghiên cứu sâu hơn, kết nối rộng hơn, ứng dụng nhanh hơn" để tạo ra nhiều giá trị thiết thực cho nhân dân và đất nước.
.jpg)
