Nhịp đập công nghệ

Hàn Quốc quyết tâm xây ‘Starlink phiên bản Hàn’, đưa tàu đổ bộ lên Mặt trăng

Bùi Tú 04/07/2026 08:00

Hàn Quốc vừa công bố mục tiêu xây dựng mạng lưới thông tin vệ tinh quỹ đạo thấp gồm hàng trăm vệ tinh vào năm 2035, đồng thời đẩy nhanh kế hoạch đưa tàu đổ bộ đầu tiên lên Mặt trăng từ năm 2032 xuống năm 2030.

hanquoc.jpg
Hàn Quốc tăng tốc chinh phục không gian: Xây "Starlink phiên bản Hàn", đưa tàu đổ bộ Mặt trăng lên sớm từ năm 2030.

Kế hoạch được kì vọng sẽ tạo động lực cho ngành công nghiệp vũ trụ trong nước, tăng cường năng lực an ninh, viễn thông và đưa Hàn Quốc trở thành một trong những cường quốc không gian của châu Á.

Hàn Quốc xây dựng mạng vệ tinh quỹ đạo thấp quy mô hàng trăm vệ tinh

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) ngày 3/7 công bố chiến lược phát triển ngành công nghiệp không gian trong buổi họp báo tại thành phố Jinju, phía đông nam nước này. Kế hoạch đã được Hội đồng Không gian Quốc gia, do Tổng thống Lee Jae Myung chủ trì, thông qua trước đó cùng ngày.

Theo KASA, trọng tâm của chiến lược là xây dựng một mạng lưới thông tin vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO) gồm từ 128 đến 512 vệ tinh trước năm 2035. Đây được xem là nền tảng để Hàn Quốc phát triển hệ thống internet vệ tinh độc lập tương tự Starlink của SpaceX, giảm phụ thuộc vào các mạng lưới nước ngoài và nâng cao chủ quyền trong lĩnh vực viễn thông.

KASA cho biết tổng chi phí triển khai hệ thống sẽ dao động từ 4.000 tỉ won (khoảng 2,62 tỉ USD) đến 13.200 tỉ won cho mỗi chu kì vận hành kéo dài 5 năm, tùy thuộc vào quy mô của chòm vệ tinh.

Theo ông Oh Tae-seok, người đứng đầu KASA, các quốc gia dẫn đầu về công nghệ không gian đang đẩy mạnh đầu tư vào mạng vệ tinh quỹ đạo thấp vì đây là hạ tầng chiến lược không chỉ phục vụ quốc phòng, an ninh mà còn đóng vai trò nền tảng cho kỉ nguyên viễn thông 6G trong tương lai.

"Mạng lưới thông tin vệ tinh quỹ đạo thấp là cơ sở hạ tầng thiết yếu để bảo đảm an ninh quốc gia, chủ quyền thông tin liên lạc và tạo nền tảng chiến lược cho thời đại 6G", ông nhấn mạnh.

Ngoài việc xây dựng hạ tầng vệ tinh, chính phủ Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu phát triển toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp không gian trong nước, bao gồm nghiên cứu, chế tạo vệ tinh, phát triển tên lửa phóng và các dịch vụ khai thác dữ liệu từ không gian.

Để thương mại hóa nguồn dữ liệu thu thập được từ các vệ tinh, chính phủ sẽ thành lập một công ty chuyên trách (SPC) với sự tham gia của khu vực tư nhân. Theo kế hoạch, doanh nghiệp này sẽ có hơn 70% cổ phần thuộc sở hữu của các công ty tư nhân và được kì vọng đạt doanh thu hơn 1,7 tỉ USD vào năm 2034.

Việc thúc đẩy khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp vũ trụ cũng phản ánh định hướng của Hàn Quốc trong việc chuyển từ mô hình phát triển do nhà nước dẫn dắt sang hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nơi doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm.

Đẩy nhanh kế hoạch chinh phục Mặt trăng, hướng tới chương trình khám phá dài hạn

Song song với việc phát triển mạng lưới vệ tinh, KASA cũng công bố quyết định rút ngắn lộ trình đưa tàu đổ bộ đầu tiên của Hàn Quốc lên Mặt trăng từ năm 2032 xuống năm 2030.

Ban đầu, sứ mệnh này được lên kế hoạch sử dụng tên lửa thế hệ mới của Hàn Quốc, dự kiến ra mắt vào năm 2032. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi, chính phủ quyết định sử dụng tên lửa đẩy ba tầng Nuri hiện có để đưa một tàu đổ bộ cỡ nhỏ do doanh nghiệp tư nhân phát triển lên bề mặt Mặt trăng ngay trong năm 2030.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến độ chương trình thám hiểm không gian của Hàn Quốc, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp nội địa tham gia trực tiếp vào những dự án công nghệ cao có quy mô quốc gia.

Không dừng lại ở sứ mệnh đổ bộ, KASA còn xây dựng lộ trình khám phá Mặt trăng dài hạn. Theo đó, Hàn Quốc dự kiến phóng một vệ tinh liên lạc quỹ đạo Mặt trăng vào năm 2029 nhằm hỗ trợ các hoạt động truyền dữ liệu giữa Trái đất và Mặt trăng.

Tiếp đó, đến năm 2031, nước này sẽ triển khai tàu thăm dò khoa học Trái đất - Mặt trăng để nghiên cứu môi trường không gian, thu thập dữ liệu phục vụ các chương trình khám phá sâu hơn trong tương lai.

Giới chức Hàn Quốc cho rằng chuỗi dự án này sẽ tạo nền móng cho một chương trình nghiên cứu Mặt trăng quy mô lớn trong những thập niên tới, đồng thời nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ không gian.

Những mục tiêu mới cũng cho thấy Hàn Quốc đang gia nhập cuộc đua không gian ngày càng quyết liệt, khi nhiều quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và các nước châu Âu đều tăng tốc đầu tư vào vệ tinh quỹ đạo thấp, công nghệ tên lửa và các sứ mệnh khám phá Mặt trăng.

Nếu hoàn thành đúng tiến độ, Hàn Quốc sẽ không chỉ sở hữu mạng Internet vệ tinh quốc gia với quy mô hàng trăm vệ tinh mà còn trở thành một trong số ít quốc gia có khả năng tự phát triển, phóng và đưa tàu đổ bộ lên Mặt trăng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược xây dựng nền kinh tế không gian và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghệ trên trường quốc tế.

Nổi bật
      Mới nhất
      Hàn Quốc quyết tâm xây ‘Starlink phiên bản Hàn’, đưa tàu đổ bộ lên Mặt trăng
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO