Hàng loạt câu hỏi về AI, việc làm và khởi nghiệp đặt ra với các bộ trưởng
Tại cuộc đối thoại với Thủ tướng Chính phủ chiều 15/10, những vấn đề về trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, chuyển đổi số và cơ hội việc làm được đặt ra từ thực tiễn của người trẻ. Lãnh đạo các bộ, ngành cũng trao đổi về giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tiếp cận công nghệ và phát triển sản xuất, kinh doanh.
Chiều 15/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026.
Chương trình tập trung vào việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên, nhất là các vấn đề việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Thanh niên có cơ hội nêu những khó khăn trong học tập, tìm việc, khởi nghiệp và lập nghiệp; đồng thời đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách. Các nội dung được đặt ra gồm khả năng tiếp cận thông tin thị trường lao động, học nghề, nguồn vốn, tín dụng, đất đai, khoa học và công nghệ.
Đáng chú ý, chương trình đề cập việc thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; khuyến khích ứng dụng AI trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ các dự án khởi nghiệp của thanh niên.
Việc nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng số, kỹ năng công nghệ, ngoại ngữ và khả năng thích ứng với thị trường lao động cũng là những nội dung trọng tâm.
AI thay đổi thị trường lao động, đặt ra yêu cầu mới về kỹ năng
Tại chương trình, đại biểu Nguyễn Thị Như Quỳnh, kỹ sư Công ty cổ phần Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng robot hình người Vindynamics, nêu thực tế thị trường lao động đang thay đổi nhanh dưới tác động của AI, tự động hóa và chuyển đổi số.
Theo đại biểu, nhiều công việc truyền thống đang thay đổi hoặc mất đi, trong khi những việc làm mới đòi hỏi kỹ năng cao hơn. Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết những giải pháp trọng tâm để hỗ trợ tạo việc làm cho thanh niên trong thời gian tới, trong bối cảnh Việt Nam còn khoảng 1,6 triệu thanh niên chưa có việc làm.
Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết thị trường lao động đang biến đổi nhanh và sâu sắc dưới tác động của khoa học, công nghệ.
“Việt Nam hiện nay đang tăng tốc mạnh trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Đặc biệt AI đã tác động rất mạnh mẽ đến lao động, việc làm”
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải
Theo Bộ trưởng, sự phát triển của AI đang làm thay đổi yêu cầu về trình độ của người lao động và tạo ra những việc làm mới. Tuy nhiên, quá trình này cũng gây khó khăn cho một bộ phận lao động, nhất là những người chưa qua đào tạo và không theo kịp tiến bộ khoa học, công nghệ.
Thực tế này đặt ra yêu cầu nâng cao kỹ năng và khả năng thích ứng của người lao động trước sự thay đổi của thị trường. Với thanh niên, việc tiếp cận kỹ năng số, công nghệ và các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng là vấn đề được đặt ra tại cuộc đối thoại.
Khởi nghiệp nông nghiệp: Cần công nghệ, liên kết chuỗi và truy xuất nguồn gốc
Cũng tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trao đổi về cơ hội khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, sau khi nhận được câu hỏi của thanh niên về hướng đi này.
Bộ trưởng cho biết số liệu thống kê năm 2025 ghi nhận khoảng 9.000 sinh viên được tuyển vào các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, chiếm 1,3% tổng số tuyển sinh trong năm.
“Hôm nay các bạn đặt câu hỏi này chứng tỏ các bạn còn quan tâm đến ngành nên tôi rất vui”, Bộ trưởng chia sẻ.
Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, tiếp cận đất đai, nguồn vốn và liên kết chuỗi là những yếu tố quan trọng đối với người trẻ muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.
“Không phải PR cho ngành, nhưng nếu sinh viên mới ra trường, dù học bất kỳ ngành nghề gì, các bạn lựa chọn ngành NNMT khởi nghiệp là an toàn nhất”
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng
Về đất đai, Bộ trưởng cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, trong đó nghiên cứu các quy định nhằm bảo đảm người sử dụng đất được tiếp cận đất đai công khai, minh bạch. Bộ trưởng cũng đề cập việc lấy ý kiến người dân đối với dự thảo thông qua ứng dụng VNeID.
Theo ông, người trẻ có thể lựa chọn mua thêm đất khi cần mở rộng sản xuất hoặc liên kết với các hộ có đất liền kề, cùng vùng thông qua mô hình hợp tác xã. Cách làm này giúp các hộ có điều kiện phù hợp cùng phát triển sản phẩm nông nghiệp.
Về nguồn vốn, Bộ trưởng cho biết ngành nông nghiệp có ít chính sách hỗ trợ vốn nói chung. Bên cạnh bảo hiểm nông nghiệp giúp giảm thiểu rủi ro, người dân và doanh nghiệp có thể tìm hiểu các chương trình mục tiêu quốc gia. Những mô hình khởi nghiệp có nội dung phù hợp với chương trình mục tiêu tại địa phương có thể được xem xét hỗ trợ theo quy định.
Đối với liên kết chuỗi và tiếp cận thị trường, Bộ trưởng cho biết Bộ đang tích cực triển khai các giải pháp, trong đó có hệ thống truy xuất nguồn gốc.
Theo thông tin được Bộ trưởng cung cấp tại chương trình, hệ thống truy xuất nguồn gốc của ngành đã kết nối với các địa phương. Tại thời điểm đối thoại, có 28/34 địa phương đăng ký liên thông truy xuất nguồn gốc trên hệ thống của ngành.
Bộ trưởng nhấn mạnh truy xuất nguồn gốc cần đi đôi với bảo đảm chất lượng sản phẩm để tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
“Khi đó, nếu bạn có sản phẩm tốt thì người tiêu dùng sẽ tìm đến bạn chứ bạn không phải tiếp cận thị trường nữa”, Bộ trưởng nói.
Bên cạnh đó, Bộ trưởng cho biết trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại số 10 Tôn Thất Thuyết sẵn sàng hỗ trợ về liên kết chuỗi và tiếp cận thị trường. Số điện thoại liên hệ đã được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để thanh niên có thể gọi điện hoặc nhắn tin.
Tại chương trình, đại diện các bộ, ngành có trách nhiệm trực tiếp trả lời kiến nghị bằng những giải pháp cụ thể, xác định trách nhiệm thực hiện và hướng xử lý. Những nội dung chưa được trao đổi trực tiếp sẽ tiếp tục được trả lời bằng văn bản và theo dõi giải quyết sau đối thoại.