Văn hóa - Đời sống

HLV Deschamps lẽ ra phải được nhiều hơn với đội tuyển Pháp

Chính Phong 17/07/2026 12:21

Liên tục may mắn sở hữu những cầu thủ tài năng xuất chúng, có thể sánh ngang với Tây Ban Nha giai đoạn 2008-2012, huấn luyện viên (HLV) Didier Deschamps lẽ ra phải tạo được kỉ nguyên của những thành tựu vĩ đại.

Đội tuyển Pháp - đội ngũ dồi dào, khí thế ào ạt

Sau thất bại tại trận chung kết World Cup 2022, HLV Deschamps cho rằng đã đến lúc làm mới lại đội hình đã liên tiếp chơi hai trận chung kết năm 2018 và 2022. Những người hùng World Cup như Lloris, Varane, Griezmann và Giroud đã khép lại sự nghiệp quốc tế của mình.

Thay vào đó là một nhóm cầu thủ trẻ, được đánh giá còn có tài năng xuất chúng hơn nhóm cũ: Saliba, Olise, Doue, Barcola và Cherki gia nhập để bổ sung cho những ngôi sao đã khẳng định tên tuổi, bao gồm Mbappe và Dembele. Đội tuyển Pháp với 26 cầu thủ lên đường đi Mỹ chỉ giữ lại 11 cầu thủ đã từng dự World Cup 4 năm trước.

hlv-deschamps-cung-doi-tuyen-phap-1(1).jpg
HLV Deschamps sẽ chia tay đội tuyển Pháp sau khi World Cup 2026 khép lại. Ảnh: Getty

Sự dồi dào tài năng, kết hợp với thành tích của Pháp tại hai kì World Cup trước đó, đã tạo ra những kìvọng rõ ràng: Họ bước vào giải đấu tư cách là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Những tuần đầu tiên đã củng cố nhận định trên, Pháp giành trọn 9 điểm, là đội ghi nhiều bàn thắng nhất vòng bảng (10 bàn, ngang bằng với Đức và Hà Lan), dễ dàng vượt qua 3 trận vòng loại trực tiếp gặp Thụy Điển, Paraguay và Morocco mà không để thủng lưới bàn nào. Mbappe, với 8 bàn thắng, dẫn đầu giải đấu.

Rồi đến buổi chiều ở Dallas gây chấn động cả thế giới: Pháp bị đánh bại một cách thảm hại bởi màn trình diễn xuất sắc của Tây Ban Nha. Sau trận đấu, tờ báo Pháp L'Equipe cho rằng hầu như không có lời nào được nói trong phòng thay đồ. Tờ báo mô tả một sự im lặng chết người, ngoại trừ một bài phát biểu ngắn của Deschamps, trong đó ông nói với các cầu thủ của mình không nên quá đau buồn với thất bại và nhớ lại họ đã chơi tốt như thế nào trong phần lớn giải đấu.

hlv-deschamps-cung-doi-tuyen-phap-2.jpg
HLV Deschamps đã cùng đội tuyển Pháp trải qua trận bán kết World Cup 2026 đầy thất vọng trước Tây Ban Nha. Ảnh: Getty

Đối với Deschamps, đây là hồi kết, ông ra đi trong sự lặng lẽ không ngờ tới sau 14 năm ngồi ghế HLV đội tuyển, dù Pháp vẫn còn trận tranh hạng Ba trước mắt với Anh.

Trong trận đấu với Tây Ban Nha, vấn đề của Deschamps nảy sinh ở khắp trên sân, trung vệ Saliba chấn thương. Hàng tiền vệ bị dàn trải đã buộc Rabiot phải phạm lỗi nghiêm trọng 2 lần, nhận thẻ vàng và bị thay ra sớm. Nhạc trưởng sáng tạo Olise bị Rodri kiềm chế đến mức phải rời sân sau 72 phút. Mbappe và Olise chỉ phối hợp với nhau 1 lần duy nhất trong trận đấu với Tây Ban Nha, so với 66 lần trong 6 trận đấu đầu tiên của họ tại giải đấu. Dembele, người đang giữ Quả bóng vàng 2025, chơi khá mờ nhạt.

HLV được lòng các cầu thủ

Deschamps hiếm khi được coi là một nhà chiến thuật chủ động. Trong phần lớn thời gian nắm quyền, ông ưu tiên sự thận trọng trong lối chơi, và đôi khi bị truyền thông Pháp chế nhạo là nhàm chán. Điểm mạnh của ông nằm ở khả năng quản lí con người, khá giống với HLV Ancelotti, ưu tiên môi trường làm việc. Trong thời gian dẫn dắt đội, Deschamps ưa chuộng những cầu thủ có thể sống hòa thuận trong vòng 7 tuần, bao gồm cả thời gian chuẩn bị cho giải ở Pháp.

Các cầu thủ rõ ràng rất gắn bó với ông. Deschamps vắng mặt trong trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp Na Uy sau khi mẹ ông qua đời, và khi Mbappe ghi bàn vào lưới Thụy Điển sau khi Deschamps trở lại, anh ta lập tức chạy đến ôm Deschamps. Rabiot nói: “Ông ấy cười rất nhiều. Ông ấy cố gắng tỏ ra nhiệt tình, mặc dù tôi biết rằng ông ấy đang rất đau buồn. Ông ấy đang cố gắng không thể hiện điều đó, không truyền bất kì sự tiêu cực nào cho toàn đội”.

Trợ lý HLV Stephan nhận xét Deschamps nhận ra phẩm chất của mọi người, gắn kết mọi người lại với nhau, là một nhà tâm lí học giỏi, một nhà chiến lược tài ba, mang lại sự điềm tĩnh cho toàn đội, có sự tập trung cao độ nhưng không hề căng thẳng trong lời nói.

Đối với đội tuyển Pháp, không khí rất tích cực. Không hề có dấu hiệu của những mâu thuẫn nội bộ từng làm ảnh hưởng đến ĐTQG như giải Euro 2020 vào năm 2021, khi họ bị Thụy Sĩ loại sau loạt luân lưu, kéo theo là cuộc tranh cãi lớn giữa mẹ của Rabiot và cha của Mbappe.

Ăn ở tốt, di chuyển ít, hậu cần đủ

Trước World Cup 2026, tổng thống Pháp Macron đã dùng bữa tối với các cầu thủ tại khu huấn luyện của họ. Sau khi đến Mỹ, họ chọn khách sạn Four Seasons ở trung tâm Boston.

Các phòng khách sạn được trang trí rất sang trọng, mỗi phòng đều có một tấm áp phích in hình họ mặc áo đấu của đội tuyển Pháp treo bên ngoài cửa phòng ngủ. Bên trong, có nhiều vật dụng lưu niệm tạo cho họ cảm xúc tốt nhất.

Những người chủ nhà ở Boston còn tặng họ những chiếc áo đấu miễn phí từ các đội thể thao địa phương: Đội bóng bầu dục New England Patriots, đội bóng rổ Boston Celtic, đội bóng chày Boston Red Sox, đội bóng đá New Engalnd Revolution. Mỗi cầu thủ đều có một chiếc áo choàng tắm với huy hiệu của Pháp và số áo ở phía sau.

Bầu không khí có vẻ thoải mái. Có sự xuất hiện của các cựu danh thủ Pogba, Griezmann, những người thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu với tư cách khách mời của FIFA.

Không như các đội khác, Pháp không phải chịu những chuyến di chuyển khắc nghiệt, ngoằn ngoèo khắp lục địa, vượt biên giới hay lo lắng về độ cao. Họ chủ yếu hoạt động ở khu vực đông bắc Mỹ, 2 trận ở Boston, 2 trận ở New Jersey và 2 trận ở Philadelphia, trước khi di chuyển hơi xa chút xuống phía tây nam chơi trận bán kết tại Dallas.

Thật ra, Pháp chỉ khó chịu đôi chút ở trận với Paraguay khi các cầu thủ bị khiêu khích. Còn những khiêu khích từ bên ngoài như những lời lẽ phân biệt chủng tộc từ một nữ thượng nghị sĩ Paraguay hay từ ông cựu thủ tướng Tây Ban Nha thì họ gặp thường xuyên rồi, không phải vấn đề quá lớn.

Nếu mọi việc quá tốt, quá ổn liệu có gây hại đến một đội bóng hay không? Vì như vậy, thì một khi gặp khó khăn, rắc rối nhỏ, họ mất đi phản xạ đối phó? Như Pháp chẳng hạn. Và liệu một đội bóng từng vượt qua khó khăn, chông gai có bản năng đối đầu với nghịch cảnh tốt hơn? Như Argentina.

Deschamps nhẽ ra có thể làm tốt hơn

Bất luận kết quả giải đấu này có ra sao với Pháp, Deschamps vẫn là HLV xuất sắc nhất lịch sử đội tuyển Pháp. Mà họ lại vào đến bán kết, vậy quá tốt. Nó chỉ hơi tệ với ai đặt quá nhiều kì vọng vào đội, hoặc ai lỡ xem trận Pháp gặp Tây Ban Nha kĩ quá. Deschamps dẫn dắt 4 giải World Cup, trong khoảng thời gian này, chỉ có Argentina đạt thành tích ngang tầm với họ.

Thành tích của Deschamps tại các giải lớn
World Cup 2014: Tứ kết
Euro 2016: Á quân
World Cup 2018: Vô địch
Euro 2020: Vòng 1/8
World Cup 2022: Á quân
Euro 2024: Bán kết
World Cup 2026: Bán kết

Dòng đầu tiên nói về Deschamps sẽ luôn là “1 trong 3 người từng vô địch World Cup cả với tư cách cầu thủ và HLV”. Bất cứ ai từng vô địch giải đấu lớn này dù chỉ 1 lần cũng tự động nằm trong nhóm rất nhỏ những người xuất sắc nhất, huống chi là 2 lần, ở những cương vị khác nhau.

Trận bán kết vừa qua đã giúp ông trở thành HLV dẫn dắt nhiều trận đấu World Cup nhất trong lịch sử (26 trận), vượt qua HLV Schoen (Đức). Ông là 1 trong 6 HLV, cùng với Schoen, Beckenbauer (Đức), Bilardo (Argentina), Pozzo (Ý) và mới nhất Scaloni (Argentina) từng 2 lần lọt vào trận chung kết World Cup.

Nhưng theo cảm giác của những người theo dõi bóng đá thì Deschamps có thể làm tốt và gặt hái được nhiều hơn những gì ông có. Vì ông liên tục may mắn sở hữu các tài năng bóng đá xuất chúng của nước Pháp: Mbappe đã có mặt trong 5/7 giải đấu của ông, có Griezmann 6/7 giải, có Pogba, Dembele, Kante, Lloris, Varane… ở đỉnh cao phong độ. Tại World Cup này, ông có thể thoải mái loại bỏ Cherki, Doue, Barcola, Thuram, những cầu thủ mà các quốc gia khác có thể đã xây dựng đội hình xung quanh.

hlv-deschamps-cung-doi-tuyen-phap-mbappe.jpg
Mbappe đã có mặt ở 5/7 giải đấu lớn dưới thời Deschamps. Ảnh: Getty

Nhẽ ra Deschamps có thể làm tốt hơn tại các kỳ Euro. Pháp đã lọt vào trận chung kết trên sân nhà năm 2016, nhưng việc họ không thể đánh bại một đội tuyển Bồ Đào Nha tầm trung, đội bóng đã mất Ronaldo vì chấn thương chỉ sau 25 phút, vẫn là điều khó hiểu.

Chiến dịch Euro 2020 của họ là một thảm họa, chỉ thắng được một trận ở vòng bảng và sau đó bị loại bởi Thụy Sĩ trên chấm phạt đền, dù đã dẫn trước 3-1 ở phút 80. Giải đấu này được nhớ đến nhiều hơn bởi những vụ ẩu đả của gia đình các cầu thủ trên khán đài hơn là bất cứ điều gì mà đội tuyển Pháp đã làm được trên sân cỏ.

Rồi đến Euro 2024, nơi họ lọt vào bán kết nhưng các nhà khoa học có thể nghiên cứu hàng năm trời mà vẫn không tìm ra lời giải thích thuyết phục nào về cách họ làm được điều đó. Họ đến được bán kết mà không ghi được bàn thắng nào từ tình huống mở. 2 bàn phản lưới nhà và 2 quả phạt đền bằng cách nào đó lại đủ để giúp họ tiến vào vòng bán kết. Việc biến một đội bóng với những cầu thủ như Mbappe, Dembele, Barcola và Griezmann, cùng nhiều người khác, thành một mớ hỗn độn tẻ nhạt như vậy dường như là điều không thể.

hlv-deschamps-cung-doi-tuyen-phap-benzema.jpg
HLV Deschamps không xử lí được mối bất hòa với Benzema. Ảnh: Getty

Một điều nữa ông không làm được là không xử lí được mối bất hòa với chân sút tốt nhất của Pháp trong môt thập kỉ qua Benzema, anh ta còn đa năng hơn Mbappe. Nếu có Benzema, kết quả một số giải đấu đã khác đi. Benzema, Mbappe, Griezmann, Pogba, Dembele, Kante… cảm giác như đây lẽ ra phải là một thế hệ có thể sánh ngang với Tây Ban Nha giai đoạn 2008-2012. Một kỉ nguyên của những thành tựu vĩ đại, chứ không chỉ đơn thuần là một kỉ nguyên tuyệt vời.

Deschamps là HLV vĩ đại nhất mà nước Pháp từng có. Nhưng dù có lẽ nói điều này hơi khó nghe, ông hoàn toàn có thể còn vĩ đại hơn nữa.

Nổi bật
      Mới nhất
      HLV Deschamps lẽ ra phải được nhiều hơn với đội tuyển Pháp
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO