Kinh tế

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể được giảm 30% thuế

Đình Long 13/09/2026 08:14

Cá nhân, hộ kinh doanh dự kiến doanh thu không quá 10 tỉ đồng được tự kê khai số thuế được giảm cùng hồ sơ khai thuế quý, năm hoặc quyết toán thuế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết số 43/2026 về giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với cá nhân, doanh nghiệp đủ điều kiện.

Theo dự thảo, trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh được giảm 30% số thuế TNCN phải nộp nếu doanh thu hằng năm không quá 10 tỉ đồng. Chính sách áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, không phân biệt phương pháp tính thuế.

Cá nhân, hộ kinh doanh dự kiến doanh thu không quá 10 tỉ đồng được tự kê khai số thuế được giảm cùng hồ sơ khai thuế quý, năm hoặc quyết toán thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện khấu trừ, khai thay, nộp thay thuế TNCN thì cũng được giảm 30% số thuế thuộc diện khấu trừ, khai thay, nộp thay.

Tuy nhiên, nếu tổng doanh thu thực tế trong năm vượt 10 tỉ đồng, người nộp thuế không còn thuộc diện ưu đãi và phải nộp bổ sung số thuế đã được giảm. Dự thảo quy định khoản thuế phải nộp bổ sung do xác định lại điều kiện giảm thuế này không tính tiền chậm nộp.

Đối với thuế TNDN, dự thảo đề xuất giảm 30% số thuế phải nộp trong năm 2026 và 2027 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác được thành lập theo pháp luật Việt Nam, nếu doanh thu hằng năm không quá 10 tỉ đồng.

Doanh thu làm căn cứ xác định đối tượng được giảm thuế gồm tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính và thu nhập khác. Với doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, doanh thu được tính gồm cả phần doanh thu của các đơn vị này.

Doanh nghiệp dự kiến doanh thu không quá 10 tỉ đồng được tự xác định số thuế được giảm khi tạm nộp TNDN hằng quý. Nếu doanh thu thực tế vượt ngưỡng 10 tỉ đồng, doanh nghiệp phải kê khai và nộp đủ số thuế theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo các quy định khác, mức giảm 30% được tính trên số thuế phải nộp sau khi đã trừ phần thuế được ưu đãi.

tphcm-truoc-gio-g-bo-thue-khoan-hang-tram-nghin-ho-kinh-doanh-duoc-ho-tro-gi-hinh-anh (1)
Theo dự thảo, trong kỳ tính thuế năm 2026 và 2027, cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh được giảm 30% số thuế TNCN phải nộp nếu doanh thu hằng năm không quá 10 tỉ đồng. Ảnh tư liệu

Dự thảo Nghị định hiện đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể được giảm 30% thuế
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO