Nhịp đập công nghệ

Hồi sinh đôi chân sau 90 phút: Kì tích người đàn ông 53 tuổi thoát cảnh tàn phế

Hồ Quang 31/08/2026 09:17

Sau 90 phút phẫu thuật thay khớp háng, người đàn ông 53 tuổi bị hoại tử chỏm xương đùi nặng đã có thể tự bước đi chỉ sau 48 giờ.

Ngày 31/8, BSCKII Triệu Anh Đức - Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa cho biết, các bác sĩ tại đây đã cứu thành công một người đàn ông 53 tuổi bị hoại tử chỏm xương đùi giai đoạn nặng. Sau 90 phút phẫu thuật, bệnh nhân đã có thể tập đi chỉ sau 48 giờ.

Cuộc sống đảo lộn vì cơn đau vùng háng kéo dài

Anh H.V.P. (53 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) từng phải đối mặt với những cơn đau dữ dội do căn bệnh hoại tử chỏm xương đùi. Cơn đau buốt vùng háng kéo dài không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động, mà còn khiến công việc và sinh hoạt gia đình của anh bị đảo lộn hoàn toàn.

hoi-sinh-doi-chan-sau-90-phut-ki-tich-nguoi-dan-ong-53-tuoi-thoat-canh-tan-phe-hinh-anh.png
Sau 90 phút phẫu thuật thay khớp háng, người đàn ông 53 tuổi bị hoại tử chỏm xương đùi nặng đã có thể tự bước đi chỉ sau 48 giờ. Ảnh: BVCC

Trong suốt thời gian dài, anh P. đã tìm kiếm nhiều phương pháp điều trị khác nhau, từ các bài thuốc Đông y cho đến phác đồ Tây y tại nhiều cơ sở y tế. Tuy nhiên, tình trạng bệnh không hề cải thiện. Những cơn đau ngày càng nghiêm trọng khiến cuộc sống của người đàn ông vốn là trụ cột gia đình ngày càng thu hẹp, từ sinh hoạt bình thường bỗng chốc phải phụ thuộc vào giường bệnh và đôi nạng.

Bước ngoặt chỉ đến khi anh P. tìm đến Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Đức Hòa. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chụp X-quang xương đùi, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hoại tử chỏm xương đùi trái giai đoạn 3–4 theo phân độ Ficat và Arlet.

Theo BSCKII Triệu Anh Đức, ở giai đoạn này, tổn thương tại chỏm xương đùi của bệnh nhân đã tiến triển rất nặng, ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng vận động. Nếu không được điều trị kịp thời và phù hợp, người bệnh có nguy cơ tiếp tục mất chức năng khớp, thậm chí phải đối mặt với nguy cơ tàn phế, mất khả năng đi lại.

"Sau khi hội chẩn, ê kíp điều trị quyết định phẫu thuật thay khớp háng trái toàn phần cho bệnh nhân", bác sĩ Đức cho biết.

90 phút trong phòng mổ thay khớp háng và bước ngoặt sau 48 giờ

Thay khớp háng toàn phần là phương pháp được áp dụng cho những trường hợp tổn thương khớp háng nghiêm trọng, khi phần chỏm xương đùi đã hư hỏng và không còn khả năng phục hồi bằng các biện pháp bảo tồn. Trong trường hợp của anh P., phần chỏm xương đùi bị hoại tử đã được loại bỏ hoàn toàn và thay thế bằng hệ thống khớp nhân tạo.

"Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 90 phút và được ê kíp thực hiện thành công. Điều đáng chú ý là chỉ 48 giờ sau mổ, dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của nhân viên y tế, bệnh nhân đã có thể đứng lên và thực hiện những bước đi đầu tiên", bác sĩ Đức chia sẻ.

Đối với bệnh nhân, đây không chỉ là kết quả của một ca phẫu thuật thành công, mà còn là dấu mốc quan trọng sau quãng thời gian dài chịu đựng bệnh tật. Anh P. chia sẻ rằng cảm giác đau nhức, buốt xương khớp từng hành hạ mình dai dẳng nay gần như đã biến mất. Những bước đi đầu tiên sau phẫu thuật đã tiếp thêm cho anh hi vọng sớm trở lại với công việc để tiếp tục chăm lo cho gia đình.

Đừng chủ quan với những cơn đau dai dẳng

Phân tích về căn bệnh này, bác sĩ Đức cho biết hoại tử chỏm xương đùi là một bệnh lí xương khớp thường gặp ở nhóm người trong độ tuổi lao động, trong đó tỉ lệ nam giới mắc bệnh cao hơn hẳn. Điều đáng lo ngại là bệnh thường tiến triển âm thầm, với các biểu hiện ở giai đoạn đầu không thực sự rõ ràng.

"Người bệnh rất dễ chủ quan hoặc nhầm lẫn với những cơn đau nhức cơ xương khớp thông thường do tuổi tác hay do vận động quá sức", bác sĩ Đức nhận định. Chính sự chủ quan này khiến nhiều người bỏ qua "thời điểm vàng" để phát hiện bệnh thuận lợi, đến khi tổn thương tiến triển quá nặng mới tìm đến các cơ sở chuyên khoa.

Cũng theo bác sĩ Triệu Anh Đức, việc phát hiện hoại tử chỏm xương đùi càng sớm càng mở ra nhiều cơ hội điều trị, cho phép áp dụng các phương pháp bảo tồn hoặc can thiệp ít xâm lấn hơn. Từ đó, hạn chế được nguy cơ bệnh tiến triển nặng và tránh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động của bệnh nhân.

Từ trường hợp của anh P., các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên xem nhẹ tình trạng đau vùng háng kéo dài. Đặc biệt, việc tự ý mua và sử dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài khi chưa rõ nguyên nhân có thể làm che lấp triệu chứng, khiến người bệnh tiếp tục trì hoãn việc đi khám.

"Đối với bệnh hoại tử chỏm xương đùi, việc nhận diện bệnh ở giai đoạn sớm có ý nghĩa quyết định trong lựa chọn hướng điều trị. Khi bệnh đã tiến triển đến giai đoạn nặng, phẫu thuật thay khớp háng toàn phần sẽ là giải pháp tối ưu giúp phục hồi chức năng vận động, giảm đau triệt để và tạo điều kiện cho người bệnh từng bước trở lại với cuộc sống thường ngày", bác sĩ Đức nhấn mạnh.

Nổi bật
      Mới nhất
      Hồi sinh đôi chân sau 90 phút: Kì tích người đàn ông 53 tuổi thoát cảnh tàn phế
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO