Một lãnh đạo Huawei kêu gọi chính phủ hỗ trợ nhiều hơn cho các chip được sản xuất trong nước dù chúng tụt hậu so với các chip được sản xuất bằng công nghệ nước ngoài.

Huawei kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ nhiều hơn cho chip nội địa dù tụt hậu so với nước ngoài

Sơn Vân | 19/09/2023, 06:40

Một lãnh đạo Huawei kêu gọi chính phủ hỗ trợ nhiều hơn cho các chip được sản xuất trong nước dù chúng tụt hậu so với các chip được sản xuất bằng công nghệ nước ngoài.

Động thái này diễn ra vài tuần sau khi công ty có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến ra mắt smartphone 5G mới sở hữu bộ xử lý tiên tiến được sản xuất tại Trung Quốc.

Vẫn còn khoảng cách công nghệ giữa chip, máy chủ và máy tính cá nhân do Trung Quốc sản xuất và nước ngoài phát triển, nhưng nếu chúng tôi không sử dụng sản phẩm của chính công ty thì khoảng cách đó sẽ không bao giờ thu hẹp”, Eric Xu Zhijun, Phó chủ tịch kiêm vai trò Chủ tịch luân phiên của Huawei tuyên bố.

Eric Xu Zhijun cho biết trong bài phát biểu tại Hội nghị Máy tính Thế giới năm 2023 được tổ chức tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc): “Nếu chúng ta sử dụng chúng trên quy mô lớn, có thể điều đó sẽ giúp thúc đẩy những tiến bộ trong công nghệ và sản phẩm của Huawei”.

Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh Huawei ra mắt smartphone Mate 60 Pro và Mate 60 Pro+ có bộ vi xử lý tiên tiến Kirin 9000, được sản xuất tại Trung Quốc. Các smartphone Huawei mới đã trở thành biểu tượng cho sự thách thức của Trung Quốc trước các biện pháp trừng phạt công nghệ từ Mỹ.

Eric Xu Zhijin cho biết: “Sẽ rất khó khăn hoặc không thể có được chip hoặc hệ thống máy tính tiên tiến do các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ của chúng tôi và dự đoán về sự phát triển trong tương lai, đây sẽ tiếp tục là một vấn đề lâu dài”.

Đó là lý do tại sao các công ty Trung Quốc phải phát triển chip dựa trên công nghệ tự tạo ra trong nước và không bị hạn chế để giảm thiểu sự không chắc chắn như vậy, ông nói.

Theo Eric Xu Zhijin, Huawei tin rằng công nghệ sản xuất chất bán dẫn của Trung Quốc sẽ tiếp tục ở trạng thái chạy theo các nước khác trong thời gian dài.

capture.jpg
Eric Xu Zhijin nói các công ty Trung Quốc phải phát triển chất bán dẫn dựa trên các công nghệ tự tạo ra trong nước - Ảnh: Internet

Chất bán dẫn là trung tâm của cuộc chiến công nghệ toàn diện giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Việc Mỹ áp đặt nhiều lệnh trừng phạt thương mại khác nhau đã cản trở tham vọng đạt được sự tự chủ về công nghệ của Trung Quốc.

Huawei cùng với đơn vị thiết kế chip HiSilicon bị Mỹ đưa vào danh sách thực thể (danh sách đen thương mại) vào tháng 5.2019. Công ty Trung Quốc đã cố gắng điều chỉnh hoạt động sản xuất smartphone và thiết bị mạng viễn thông trong bối cảnh Mỹ thắt chặt các hạn chế thương mại áp đặt vào năm 2020, gồm cả quyền tiếp cận chất bán dẫn được phát triển hoặc sản xuất bằng công nghệ Mỹ từ bất cứ đâu.

Với sự phổ biến ngày càng tăng của smartphone Mate 60 Pro và 60 Pro+, Huawei đã nhìn thấy cơ hội khôi phục hoạt động kinh doanh ĐTDĐ của mình để trở lại vị trí dẫn đầu Trung Quốc - thị trường smartphone nhất thế giới. Trong quý 2/2023, Huawei trở lại bảng xếp hạng 5 nhà cung cấp smartphone hàng đầu Trung Quốc.

Trong bài phát biểu tại hội nghị ở tỉnh Hồ Nam, Eric Xu Zhijin không đề cập cụ thể bất cứ điều gì về bộ vi xử lý tiên tiến trên các smartphone 5G mới nhất của Huawei, càng làm tăng thêm sự bí ẩn về địa điểm và cách thức sản xuất ra chip này.

Tại đây, Eric Xu Zhijin đã quảng cáo các chipset Kunpeng và Ascend do đơn vị HiSilicon của Huawei thiết kế làm bộ xử lý trung tâm thay thế cho các máy tính được sử dụng trong các dịch vụ điện toán đám mây và để đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn.

Một cuộc tháo rời Mate 60 Pro của bên thứ ba chỉ ra rằng chip tiên tiến này được sản xuất bởi SMIC (nhà sản xuất chip số 1 Trung Quốc). SMIC cũng đã giữ im lặng về chủ đề này.

SMIC bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại hồi tháng 12.2020 vì lo ngại công ty này có thể chuyển hướng công nghệ tiên tiến sang người dùng quân sự.

Theo cuộc phân tích của công ty nghiên cứu chất bán dẫn TechInsights, SMIC đã sản xuất chip tiên tiến với khả năng 5G cho smartphone Huawei Mate 60 Pro.

TechInsights cho biết SMIC đã sản xuất Kirin 9000s thông qua quy trình 7 nanomet, được gọi là nút N + 2, làm dấy lên suy đoán rằng công ty này đang âm thầm giúp Huawei vượt qua các lệnh trừng phạt công nghệ khắc nghiệt từ Mỹ. Điều này có thể khiến chính phủ Mỹ xem xét thực hiện hành động nhắm đến SMIC vì vi phạm các biện pháp trừng phạt thương mại hiện có.

Cuộc phân tích của TechInsights chỉ rằng có nhiều thành phần chip do Trung Quốc sản xuất trong Mate 60 Pro hơn các mẫu trước đó, dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ của Bắc Kinh.

Chip nhớ của SK Hynix (hãng chip nhớ hàng đầu thế giới có trụ sở Hàn Quốc) là phần cứng duy nhất có nguồn gốc từ nước ngoài trong Mate 60 Pro, nhưng là phiên bản cũ có từ 2021. Như vậy, Huawei đã khai thác kho linh kiện tích lũy từ năm 2020 trước khi toàn bộ lệnh hạn chế thương mại của Mỹ áp dụng với hãng.

Theo hãng tin Bloomberg, TechInsights cho biết Huawei Mate 60 Pro sử dụng bộ nhớ flash LPDDR5 và NAND của SK Hynix. Theo TechInsights, các thành phần Mate 60 Pro hầu hết được cung cấp bởi các công ty Trung Quốc và chip nhớ của SK Hynix là một ví dụ riêng biệt về phần cứng có nguồn gốc từ nước ngoài.

Bài liên quan
Cổ phiếu đối tác của Apple giảm giá vì smartphone Huawei, Trung Quốc hạn chế dùng iPhone
Việc Trung Quốc mở rộng hạn chế sử dụng iPhone với nhân viên chính phủ thúc đẩy đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ toàn cầu hôm 8.9.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
AI chống gian lận trong thương mại điện tử thế nào?
9 giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh bảo mật thông tin đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người dùng, trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một giải pháp đầy tiềm năng, góp phần bảo vệ người tiêu dùng.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Huawei kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ nhiều hơn cho chip nội địa dù tụt hậu so với nước ngoài