Sau khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2.2022, Thụy Điển và Phần Lan đã từ bỏ vai trò trung lập, thể hiện ý định gia nhập NATO. Tuy nhiên, hai nước này đã vấp phải sự ngăn cản từ Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.
Các bộ trưởng ngoại giao của Israel và Hungary đã đạt được thỏa thuận về việc chuyển đổi đại sứ quán trong những ngày gần đây, theo truyền thông Israel.
Gergely Gulyas - Chánh văn phòng của Thủ tướng Hungary Viktor Orban - ngày 25.2 gửi đi thông điệp nước này có thể trì hoãn việc chấp thuận cho Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO lâu hơn nữa.
Hungary sau khi có nguồn cung khí đốt giá rẻ của Nga thì không lo mùa đông lạnh lẽo sắp đến. Việc Nga ưu ái cho Hungary sẽ đẩy các nước EU vào thế lục đục.
Ủy ban châu Âu đã đề xuất những thay đổi với kế hoạch cấm vận dầu mỏ Nga nhằm xoa dịu các quốc gia miễn cưỡng, ba nguồn tin của EU nói với Reuters hôm 6.5.
Ủy ban châu Âu dự kiến loại bỏ dần nguồn cung cấp dầu thô của Nga trong vòng sáu tháng và các sản phẩm dầu mỏ vào cuối năm 2022 nhưng điều này vấp phải toan tính của các nước trong khối.
Đại sứ quán Hungary tại Kyiv cho biết họ "bị xúc phạm" trước việc một quan chức hàng đầu phụ trách an ninh Ukraine phát biểu với nội dung gây kích động hận thù với người Hungary.