Sáng 30.5, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho biết, tại Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương năm 2023, cả 6/6 thí sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia xét giải đều đoạt huy chương, gồm 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.
Tại SEA Games 32 vừa qua, trong khi 9 đội cầu lông, gồm cả Lào, Campuchia, Brunei đều có huy chương thì chỉ Việt Nam và Timor Leste là không có huy chương nào.
Có thể nói về môn đấu vật, Việt Nam là số 1 khu vực từ trước đến nay, đặc biệt các đô vật nữ của chúng ta vượt trội tuyệt đối ở Đông Nam Á. Tuy nhiên, khi bước ra sân chơi Olympic, vật Việt Nam lại không gây được tiếng vang nào.
Tại SEA Games 32 vừa qua, cử tạ Việt Nam có thành tích khả quan khi giành 4 HCV, gấp đôi so với chỉ tiêu đề ra và chỉ sau Indonesia. Tuy nhiên, nếu chiếu theo chuẩn Olympic thì khá bi quan.
Trong lịch sử tham gia thế vận hội, tấm huy chương đầu tiên của Việt Nam là HCB taekwondo của Trần Hiếu Ngân tại Sydney 2000. Sau đó, Việt Nam chỉ có thêm 4 huy chương nữa và không có tấm nào của taekwondo.
Dù 2 kỳ SEA Games liên tiếp xếp nhất toàn đoàn nhưng làm thế nào để thể thao Việt Nam có thể lọt top 3 của ASEAN khi thi đấu tại Asian Games ở Hàng Châu trong tháng 9 tới, cũng như hy vọng có huy chương tại Olympic Paris vào năm sau?
Một ngày sau khi các cầu thủ nữ hạ Myanmar để giành HCV SEA Games, các cầu thủ U.22 Việt Nam đã chia tay SEA Games 32 bằng một chiến thắng để giành tấm HCĐ an ủi.
THACO AUTO ngỏ ý muốn tặng xe Peugeot 2008 cho vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh và 200 triệu đồng cho các vận động viên điền kinh đang thi đấu tại SEA Games 32.
Tổng trọng tài người Indonesia đã dùng quyền phủ quyết kết quả thắng knock-out của võ sĩ Việt Nam để trao chiến thắng cho võ sĩ Indonesia. Nhưng cuối cùng, Ban tổ chức đã xử lại và trao danh hiệu vô địch cho nữ võ sĩ Hoàng Nguyễn Hồng Ân.
Tại nội dung marathon nữ, VĐV Lê Thị Tuyết chỉ giành Huy chương bạc trong khi ở nội dung nam, Hoàng Nguyên Thanh không thể bảo vệ Huy chương vàng đã giành được ở SEA Games 31